Thứ Năm, 17/09/2020, 17:29 [GMT+7]

Bắt xe vận chuyển 1,1 tấn da động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

(Congannghean.vn)-Vào hồi 19 giờ ngày 16/9, tổ công tác lực lượng Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an Nghệ An gồm 7 đồng chí do Trung tá  Ngô Sỹ Chiến, Đội trưởng làm Tổ trưởng tiến hành tuần tra kiểm soát trên đường Cao Xuân Huy, phường Vinh Tân, TP Vinh thì phát hiện xe tải BKS 042.55 đang bốc dỡ hàng hóa. Nghi vấn, tổ công tác Cảnh sát 113 đã tiến hành kiểm tra thì phát hiện trên xe có 18 bao tải đựng da trâu. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng này đã bốc mùi hôi thối, tài xế không xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cảnh sát 113 đã yêu cầu chủ xe, đồng thời là chủ số hàng trên về trụ sở cơ quan làm việc.

Chỉ huy Đội Cảnh sát 113 làm việc với Trần Quốc Tuấn
Chỉ huy Đội Cảnh sát 113 làm việc với Trần Quốc Tuấn
 
Tại cơ quan Công an, qua làm việc được biết, chủ số hàng trên là Trần Quốc Tuấn (SN 1978) trú tại xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. Ông Tuấn cho biết, mình mua số hàng trên tại xã Diễn Hồng vào ngày 15/9, đến ngày 16/9 vận chuyển vào TP Vinh để đưa sang Lào thì bị lực lượng Công phát hiện, bắt giữ. Tổng số 18 bao tải có trọng lượng 1,1 tấn. Hiện, lực lượng Cảnh sát 113 đang tiến hành bàn gao cho Chi cục Thú y TP Vinh để tiến hành xử lý.
Lực lượng 113 tiến hành kiểm tra số hàng bị phát hiện
Lực lượng 113 tiến hành kiểm tra số hàng bị phát hiện

 

.

M.H

.