Thứ Sáu, 31/07/2020, 10:09 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm mua bán người

(Congannghean.vn)-Cùng với đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm khác, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người trên địa bàn. Theo đó, bên cạnh phối hợp với các ban, ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng Công an Nghệ An còn đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này, góp phần triệt xoá nhiều đường dây đưa phụ nữ, trẻ em sang bên kia biên giới bán, giải cứu thành công nhiều nạn nhân… 

Công an huyện Tương Dương tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho người dân tại xã Hữu Khuông
Công an huyện Tương Dương tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho người dân tại xã Hữu Khuông
Làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền
 
Theo đó, tiếp tục triển khai Chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020, trong 6 tháng đầu năm nay, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch để chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện về phòng, chống mua bán người. Đặc biệt, trước tình hình tội phạm mua bán người tiềm ẩn phức tạp, nhất là việc xuất hiện vấn nạn “mua bán bào thai”, các vấn đề liên quan xuất nhập cảnh trái phép, di cư tự do tiềm ẩn yếu tố mua bán người, Công an tỉnh Nghệ An tham mưu Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tạo cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, huy động sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa của cả hệ thống chính trị cùng quyết tâm đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm mua bán người, “mua bán bào thai” trên địa bàn tỉnh. Riêng Công an tỉnh cũng đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán người, với quyết tâm kìm giữ và làm giảm tình hình tội phạm. 
 
Không những thế, thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An còn tích cực phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người, mua bán bào thai với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Tiếp tục phối hợp Hội LHPN tỉnh nhân rộng các mô hình “Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người” tại các địa bàn trọng điểm… Thông qua việc xây dựng, nhân rộng các mô hình đã từng bước xã hội hoá công tác bảo đảm ANTT nói chung, công tác phòng, chống mua bán người nói riêng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức, ý thức đến hành động của các cấp, ngành, cán bộ và nhân dân đối với công tác phòng, chống mua bán người cũng như công tác hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng sau khi trở về địa phương.
 
Triệt xoá nhiều đường dây mua bán người
 
 Mặc dù làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền, nhưng trước tình hình hoạt động của tội phạm mua bán người còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là tại các địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đối tượng phạm tội thường sử dụng chiêu bài tuyển công nhân vào công ty làm việc, tuyển nhân viên bán hàng, tuyển lao động nữ đi làm thuê hoặc rủ đi buôn bán với mức thù lao cao, công việc nhàn hạ để lừa phỉnh phụ nữ, trẻ em đem bán ra nước ngoài. Một số đối tượng phạm tội là phụ nữ ở địa phương trước đây là nạn nhân của tội phạm mua bán người hoặc tự nguyện bỏ đi lấy chồng Trung Quốc, làm gái mại dâm ở Trung Quốc quay về địa phương sử dụng thủ đoạn lừa gạt, lừa phỉnh số phụ nữ, trẻ em quen biết bán sang Trung Quốc làm vợ hoặc hoạt động mại dâm. Đặc biệt, thủ đoạn hoạt động của chúng ngày càng tinh vi, đối tượng chính thường ở bên kia biên giới, thông qua mạng xã hội để tìm cách lôi kéo, lừa phỉnh phụ nữ đem đi bán nên công tác phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này còn gặp nhiều khó khăn.
Điều tra viên lấy lời khai đối tượng trong một vụ mua bán người
Điều tra viên lấy lời khai đối tượng trong một vụ mua bán người
Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác đấu tranh với loại tội phạm này. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, điều tra, làm rõ 12 vụ mua bán người, giải cứu thành công 11 nạn nhân. Điển hình như: Công an huyện Kỳ Sơn phá Chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người; bắt đối tượng Vi Văn Khay (SN 1990) trú tại bản Cam, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông và giải cứu thành công nạn nhân C.T.H. (SN 1990) trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về với gia đình. Trước đó, năm 2016, Vi Văn Khay đã lừa 3 nạn nhân cùng trú tại xã Chiêu Lưu sang Trung Quốc bán cho 1 người đàn ông không rõ danh tính với số tiền 30.000.000 đồng. 
 
Cũng trong những ngày đầu năm nay, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục phá chuyên án khác, bắt 2 đối tượng gồm Lữ Văn Chương (SN 1996) trú tại bản Tạt Thoong, xã Chiêu Lưu và Lương Văn Sơn (SN  1994) trú tại bản Huồi Khe, xã Keng Đu, cùng huyện Kỳ Sơn về hành vi mua bán trẻ em, qua đó góp phần giải cứu thành công 1 nạn nhân. Riêng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, trong tháng 1/2020 đã phối hợp với Tổ chức Rồng xanh giải cứu thành công 2 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc là L.T.T. (SN 1996) trú tại xã Quang Phong, huyện Quế Phong và K.T.H. (SN 1985) trú tại xã Xiêng My, huyện Tương Dương. Đến ngày 24/4/2020, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an huyện Kỳ Sơn, Tổ chức Trẻ em Rồng xanh giải cứu thành công nạn nhân M.T.K. (SN 1997) trú tại bản Huổi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Các vụ việc đang được lực lượng này tiếp tục điều tra, làm rõ.
 
Tiếp nối những thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, ngày 25/5/2020, tại Quốc lộ 48, thuộc địa phận TX Thái Hòa, Công an huyện Quỳ Hợp chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Trương Đình Thi (SN 1972) trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, đang có hành vi đưa 3 phụ nữ mang thai trên đường sang Trung Quốc để bán thai nhi. Các nạn nhân gồm: L.T.N.K. (SN 1994) trú tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; N.T.N.H. (SN 1982) trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk và P.T.T.H. (SN 1997) trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng khai nhận đã đứng ra tổ chức cho 3 thai phụ nói trên sang Trung Quốc để bán thai nhi với giá tiền từ 30.000.000 đồng (nếu là thai nữ) và 70.000.000 đồng (nếu là thai nam). Hay ngày 14/5/2020, Công an huyện Tương Dương tiếp nhận đơn trình báo của chị L.T.D. ( SN 1995) trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương với nội dung: Vào năm 2012, bị một đối tượng lừa gạt, dụ dỗ sang Trung Quốc rồi bán với số tiền 180.000.000 đồng.
 
Đến ngày 14/5/2020, nạn nhân đã trốn về được địa phương và làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện Tương Dương đã chỉ đạo tập trung điều tra, làm rõ, nhanh chóng truy bắt đối tượng Lô Thị Phương (SN 1969) trú tại xã Yên Hòa, huyện Tương Dương. Đến tháng 4 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện này đã tiến hành bắt, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phương để điều tra, mở rộng về hành vi mua bán người. Trươc đó, Công an huyện này cũng đã phá chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người, bắt Xeo Văn Đại (SN 1993) và Xeo Văn Lâm (SN 1983) đều trú tại bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương; Ven Thị Thủy (SN 1992) trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Kết quả điều tra, làm rõ: Vào tháng 2/2013 đã lừa bán chị C.T.T. (SN 1979) trú tại xã Yên Thắng, huyện Tương Dương cho một người Trung Quốc với giá 6 vạn nhân dân tệ.
 
Với sự huy động tổng hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an Nghệ An trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trong suốt thời gian qua, góp phần triệt xoá nhiều đường dây mua bán người, giải cứu thành công nhiều nạn nhân, đưa họ trở về quê hương ổn định cuộc sống. Những kết quả nổi bật nêu trên không chỉ góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an Nghệ An mà hơn hết góp phần thay đổi nhận thức sâu rộng trong nhân dân về phòng, chống mua bán người, góp phần kìm giữ và đẩy lùi hoạt động của loại tội phạm này trên địa bàn.
.

Thuỳ Anh

.