Thứ Sáu, 31/07/2020, 09:05 [GMT+7]

Bắt một đối tượng trộm 24 kg thuốc nổ mang đi bán

(Congannghean.vn)-Là công nhân của mỏ đá, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, Nguyễn Trọng Tân (SN 1971, trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã lấy trộm 24kg thuốc nổ của công ty mang đi bán.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tân tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Trọng Tân tại cơ quan điều tra
Cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Tĩnh vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Tân (SN 1971, trú tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) có hành vi tàng trữ trái phép 24 kg vật liệu nổ.
 
Cụ thể, vào khoảng 5h ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Đội CSHS Công an huyện Thạch Hà, Công an xã Đỉnh Bàn và Đồn Biên phòng Cửa Sót đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trọng Tân đang thực hiện hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ tại khu vực núi Nam Giới, xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 24kg thuốc nổ công nghiệp.
24kg thuốc nổ bị cơ quan chức năng thu giữ
24kg thuốc nổ bị cơ quan chức năng thu giữ
Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận là nhân viên hợp đồng của Công ty xây dựng số 1 đóng tại xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà. Quá trình làm việc tại mỏ đá của công ty, Tân theo dõi và phát hiện Công ty có nhiều thuốc nổ công nghiệp, từ đó nảy sinh ý định đánh cắp thuốc nổ đi bán cho các chủ thuyền đánh bắt cá.
 
Sau một thời gian theo dõi, lợi dụng sơ hở của bảo vệ công ty, đối tượng đã đánh cắp 24 kg thuốc nổ đem ra chôn xuống bãi cát gần đó. Sau đó, trong lúc đang chuẩn mang thuốc nổ đi bán thì bị cơ quan chức năng bắt quả tang.
 
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
.

Thu Hường

.