Thứ Năm, 30/07/2020, 14:53 [GMT+7]

Bắt đối tượng tàng trữ hơn 900 viên ma túy tổng hợp

(Congannghean.vn)-Công an TX Thái Hòa, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Vũ Công Khương (SN 1992) trú tại xóm Đông Tâm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết, Khương nghiện ma túy nhiều năm nay và thường xuyên mua ma túy về sử dụng, đồng thời chia nhỏ để bán kiếm lời.

Trước đó, vào thời điểm cuối tháng 6, qua công tác trinh sát và từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TX Thái Hòa phát hiện 1 đối tượng thường xuyên có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thị xã. Để “qua mặt” cơ quan chức năng, đối tượng này liên tục thay đổi địa điểm hoạt động và chỉ bán ma túy cho những “khách” quen thuộc.  Đặc biệt, khi phát hiện có động, Khương tìm mọi cách để tẩu tán tang vật và nhanh chóng rời khỏi địa bàn. Hoạt động mua bán trái phép chất ma túy diễn ra trong một thời gian dài đã gây bức xúc, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, ngày 1/7, lãnh đạo Công an TX Thái Hòa đã chỉ đạo xác lập chuyên án với quyết tâm nhanh chóng bắt giữ đối tượng phạm tội, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Chuyên án do Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị xã, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; Thượng tá Hoàng Minh Thắng, Phó Trưởng Công an thị xã, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Phó ban; đồng thời, huy động tối đa CBCS thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy tham gia phá án.

Đối tượng Vũ Công Khương
Đối tượng Vũ Công Khương

Sau khi chuyên án được xác lập, nhiều tổ trinh sát được giao nhiệm vụ bám địa bàn, theo dõi chặt chẽ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Bằng việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định, đối tượng thường xuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn là Vũ Công Khương (SN 1992) trú tại xóm Đông Tâm, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng, ngày 20/7, Công an thị xã đã tiến hành phá chuyên án, bắt  Khương tại khách sạn Sơn Lâm, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòà. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu thu giữ 906 viên ma tuý tổng hợp, 2,09 gam ma tuý dạng đá và 1 con dao quắm. Đối tượng nhanh chóng được đưa về trụ sở Công an thị xã để đấu tranh, làm rõ.

Tại Cơ quan CSĐT, Vũ Công Khương đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Khương, do nghiện ma túy lâu năm lại không có nghề nghiệp ổn định nên hắn luôn tìm mọi cách để có “hàng” phục vụ nhu cầu của bản thân. Qua tìm hiểu nhận thấy nhiều con nghiện trên địa bàn TX Thái Hòa có nhu cầu sử dụng ma túy, Khương một mình thường xuyên lên huyện miền núi Tương Dương, lấy “hàng” từ 1 đối tượng không quen biết, sau đó trung chuyển về 2 huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu rồi đưa lên TX Thái Hòa chia nhỏ để bán kiếm lời, phần còn lại hắn cất dần để sử dụng.

Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ

Sau khi hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Công Khương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện, Chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

.

Ngọc Anh