Chủ Nhật, 28/06/2020, 13:53 [GMT+7]

Bóc gỡ đường dây thẩm lậu ma túy từ Lào về Nghệ An

(Congannghean.vn)-Mới đây, Công an huyện Thanh Chương đã lập chiến công xuất sắc khi đấu tranh, triệt phá một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An tiêu thụ…
 
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cung cấp, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy bố trí lực lượng, tổ chức mật phục, bắt quả tang đối tượng cầm đầu trong đường dây ma túy trên; thu giữ 1 kg ma túy đá và 1 chiếc xe máy.
 
Lộ rõ đường dây…
 
Trong thời gian vừa qua, khi tình hình dịch COVID-19 trên cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng cơ bản được kiểm soát thì mọi hoạt động thông thương, qua lại tại các tuyến đường biên giới, cửa khẩu đã được mở cửa trở lại. Vì vậy, liên quan đến vấn đề phòng, chống tội phạm, qua nhận định chung, các hoạt động tội phạm ở các huyện vùng biên của Nghệ An, có vị trí tiếp giáp với nước Lào tạm thời lắng xuống trong thời gian xảy ra dịch bệnh thì bây giờ đã có sự manh nha hoạt động trở lại, nhất là các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy…
Đối tượng Trần Đình Luyến
Đối tượng Trần Đình Luyến
 
Thanh Chương là một trong những huyện có nhiều yếu tố, đặc điểm về vị trí địa lý như trên nên thường được các “đầu nậu”, đường dây, ổ nhóm tội phạm “ưa thích” hoạt động. Một đặc điểm rõ nét hơn cả, đó là có nhiều đường mòn, lối nhỏ qua lại giữa 2 nước Việt Nam và Lào, địa hình rừng núi hiểm trở và cũng là nơi trung chuyển hàng hóa từ Lào thông qua các tuyến Quốc lộ 46A, 46B, 46C đưa về các huyện, thành, thị trong tỉnh tiêu thụ. 
 
Thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày Quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2020, Công an huyện Thanh Chương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đội nghiệp vụ, tăng cường lực lượng bám cơ sở, nắm tình hình, đấu tranh, tấn công, trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm hết sức nguy hiểm này. 
 
Theo đó, vào giữa tháng 5, thông qua công tác nắm tình hình ở khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Thanh Chương và Anh Sơn, CBCS Công an huyện phát hiện có một số đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cấu kết với các đối tượng cộm cán người Lào, hình thành 1 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Nghệ An. Đối tượng cầm đầu là Trần Đình Luyến (SN 1970) trú tại xóm 8, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Y thường sử dụng xe máy, tự mình lên khu vực biên giới, lấy “hàng” từ các đối tượng người Lào rồi mang về địa bàn tiêu thụ. 
Tang vật bị thu giữ
Tang vật bị thu giữ
Triệt phá, bắt kẻ cầm đầu
 
Với quyết tâm ngăn chặn “cái chết trắng” xâm nhập vào cộng đồng dân cư trong và ngoài địa bàn, ngày 21/5, Công an huyện Thanh Chương đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây ma túy trên. 
 
Quá trình theo dõi, thu thập hồ sơ tài liệu, chứng cứ liên quan, Ban chuyên án đã nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của Luyến; qua đó, vạch ra các kế hoạch, phương án tác chiến cụ thể, chi tiết nhằm bắt quả tang hành vi phạm tội của y.
 
Sau gần 1 tháng trời âm thầm theo dõi, đến ngày 18/6, Ban chuyên án nhận được nguồn tin quan trọng, Luyến chuẩn bị mang “hàng” từ khu vực biên giới Việt Nam - Lào về nội địa để tiêu thụ. Qua xác minh thông tin là chính xác, nhận định thời cơ đã đến, Ban chuyên án quyết định phá án.
 
Theo kế hoạch đề ra, Ban chuyên án chia ra nhiều tổ công tác; bố trí, phân công lực lượng theo từng nhiệm vụ cụ thể để theo dõi, mật phục và tổ chức vây bắt tại nhiều địa điểm mà đối tượng sẽ di chuyển qua.
 
Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi Luyến di chuyển đến khu vực xóm Khe Trảy, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, các mũi công tác trong Ban chuyên án tiến hành khóa chặt vòng vây. Lúc này, 1 tổ công tác khác bất ngờ ập ra, vây bắt khiến Luyến không kịp trở tay. Tại hiện trường, Ban chuyên án phát hiện, thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 1 chiếc xe máy mà đối tượng dùng để di chuyển.
 
Tại cơ quan Công an, Trần Đình Luyến đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, chuyên án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
.

Quang Phong

.