Thứ Bảy, 21/12/2019, 14:46 [GMT+7]

Thu giữ hơn 100 kg pháo trái phép

(Congannghean.vn)-Công an huyện Yên Thành và Công an huyện Quỳ Hợp vừa bắt giữ các đối tượng về hành vi tàng trữ pháo trái phép; thu giữ hơn 100 kg pháo các loại và nhiều tài sản liên quan.
Công an huyện Yên Thành bắt đối tượng Phan Văn Vũ  cùng tang vật 87 kg pháo
Công an huyện Yên Thành bắt đối tượng Phan Văn Vũ cùng tang vật 87 kg pháo
Theo đó, sau một thời gian theo dõi di biến động của đối tượng, vào lúc 18 giờ ngày 16/12, tại xóm 7, xã Văn Thành, Công an huyện Yên Thành đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Hoàng Công Hướng trú tại xã Phú Thành đang ghi đề tại  nhà Phan Văn Vũ ở xóm 7, xã Văn Thành. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: Mộ số cáp ghi lô đề, 350 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động và 40 hộp pháo do nước ngoài sản xuất có trọng lượng 87 kg. Đây là chiến công ngày đầu tiên của Công an huyện Yên Thành sau lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo mệnh lệnh ra quân của Giám đốc Công an tỉnh.
 
Cùng ngày, Công an huyện Quỳ Hợp cũng đã bắt quả tang đối tượng Phạm Quang Kiên (SN 2002) trú tại xóm Xuân Sơn, xã Văn Lợi và Trần Ngọc Tiến (SN 2003) trú tại xóm Na Xén, xã Châu Quang về hành vi tàng trữ trái phép 7 gói pháo bi trọng lượng gần 1,5 kg. Đấu tranh với các đối tượng Kiên và Tiến, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp tiếp tục thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Trần Thị Nghệ (SN 1976) ở xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang, thu giữ pháo dàn loại 36 quả, pháo ông sư, pháo bi, 2 điện thoại di động và 2 xe máy.
 
Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Nghệ khai báo đã mua pháo của một đối tượng không quen biết ở huyện Quỳnh Lưu về cất giữ trong nhà để bán kiếm lời trong dịp Tết Canh Tý 2020. Tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện, bắt giữ. Tổng số pháo Công an huyện Quỳ Hợp thu được của các đối tượng là 17 kg.
 
Hiện, các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.
.

Đ. Thắng

.