Thứ Năm, 24/10/2019, 08:55 [GMT+7]

Bắt 6 đối tượng truy nã lẩn trốn lâu năm ở phía Nam

(Congannghean.vn)-Sau 12 ngày truy bắt các đối tượng truy nã ở phía Nam, chiều 23/10, tổ truy nã, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã dẫn giải các đối tượng về Nghệ An và bàn giao cho các đơn vị liên quan.
 
Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về việc mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, ngày 11/10, phòng Cảnh sát hình sự đã cử tổ công tác gồm 5 đồng chí vào các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên để xác minh truy bắt các đối tượng truy nã. Sau 12 ngày, tổ công tác đã phối hợp Công an các tỉnh, thành bắt giữ và vận động đầu thú 6 đối tượng truy nã. Cả 6 đối tượng lẩn trốn rải rác ở từ Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam. Các đối tượng bị bắt trong đợt này gồm Trần Văn Bảy (Sn 1964, quê ở phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa), bị cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa ra quyết định truy nã ngày 18/4/2017. Bảy bị bắt khi đang ở phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Lực lượng Công an dẫn giải các đối tượng về quy án
Lực lượng Công an dẫn giải các đối tượng về quy án
Cùng về tội danh đánh bạc còn có đối tượng Hồ Vĩnh Hùng (Sn 1978, quê ở xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn) bị Công an huyện Đô Lương ra quyết định truy nã ngày 11/7/2019 về tội Đánh bạc. Hùng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Dương. Tại Bình Dương, tổ truy nã cũng đã vận động đối tượng Đào Công Đạo (Sn 1993, quê ở xã Tân Sơn, huyện Đô Lương) ra đầu thú. Đạo truy nã về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo quyết định truy nã của Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tại Vũng Tàu, tổ truy nã đã bắt giữ thành công đối tượng Phan Bá Mai (Sn 1976, quê ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành) bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng truy nã ngày 12/3/2018 về tội Cố ý gây thương tích. 2 đối tượng Đào và Mai đã được bàn giao cho Công an địa phương ngay sau đó. 
 
Trong số 6 đối tượng truy nã bị bắt đợt này có 2 đối tượng lẩn trốn lâu năm, thay tên đổi họ, gây nhiều khó khăn cho cơ quan công an. Đó là đối tượng Trần Văn Hiền (Sn 1954, quê ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) bỏ trốn 19 năm và Đàm Phi Long (Sn 1976, quê ở phường Quang Tiến, TX Thái Hòa) với 23 năm lẩn trốn. Trần Văn Hiền bị Công an huyện Quỳ Châu ra quyết định truy nã ngày 15/2/2000 về tội Trộm tài sản XHCN. Sau 19 năm lẩn trốn, Hiền thay tên đổi họ tạo cho mình một vỏ bọc khác, lấy vợ sinh con tại Đắc Song, Đắc Nông. Đối tượng Đàm Phi Long bị Công an huyện Nghĩa Đàn ra quyết định truy nã ngày 18/10/1996 về tội Trộm cắp tài sản. Sau khi trốn khỏi địa phương, Song vào các tỉnh phía Nam làm nhiều nghề để sinh sống từ ăn xin đến phụ hồ. Long bị bắt khi đang lẩn trốn ở Kiên Lương,  Kiên Giang, đây là địa bàn cách xa trung tâm, giáp biên giới Campuchia.
.

Huyền Thương

.