Thứ Tư, 23/10/2019, 07:47 [GMT+7]

Cha giết con khi 'Ma men' dẫn lối

(Congannghean.vn)-Ngày 22/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lô Văn Viên (SN 1939), trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về hành vi giết người. Nạn nhân không ai khác chính là Lô Văn Vong, con trai ruột của Viên.

Bị cáo Lô Văn Viên tại tòa
Bị cáo Lô Văn Viên tại tòa
Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 9/6/2019, Ông Lô Văn Viên đi uống rượu về muộn nên anh Lô Văn Vong có lời lẽ xúc phạm đến cha mình. Đến khi Lô Văn Viên liên tục mắng anh Vong cho rằng lớn tuổi mà chưa tìm vợ nên hai bên có lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Lô Văn Viên cầm con dao gần đó đâm 1 nhát vào người anh Vong. Chưa dừng lại, Lô Văn Viên tiếp tục đâm 4 nhát vào người khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Lô Văn Viên đã đến Cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
 
Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Lô Văn Miên mức án 5 năm tù về tội giết người.
.

Đình Hưng

.