Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/kham-pha-nhanh-nhieu-vu-trom-cap-tai-san-816548/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201810/kham-pha-nhanh-nhieu-vu-trom-cap-tai-san-816548/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 01/10/2018, 08:52 [GMT+7]

Khám phá nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản

(Congannghean.vn)-Trong 1 tháng trở lại đây, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tiếp điều tra, làm rõ 5 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Hình ảnh camera ghi được khi 2 đối tượng đi mua kéo về phá hòm công đức tại nhà thờ họ Võ, xã Diễn Tháp
Hình ảnh camera ghi được khi 2 đối tượng đi mua kéo về phá hòm công đức tại nhà thờ họ Võ, xã Diễn Tháp

Thượng tá Trần Văn Khang, Phó Trưởng Công an huyện Diễn Châu cho biết: Trong tháng 8 và tháng 9, trên địa bàn huyện liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại các nhà dân, trường học, gây bức xức trong dư luận quần chúng nhân dân. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, các đội nghiệp vụ đã tổ chức lực lượng, bám sát địa bàn, theo dõi các đối tượng nghi vấn, qua đó nhanh chóng khám phá thành công 5 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 6 đối tượng. Cùng thời gian, đơn vị cũng đã lập án đấu tranh, làm rõ hàng chục vụ việc hình sự, ma tuý, mại dâm… và hướng dẫn Công an các xã, thị trấn giải quyết dứt điểm hàng trăm vụ việc hình sự xảy ra ở cơ sở.

Điển hình, đơn vị đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 1 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản tại nhà thờ họ Võ. Theo đó, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 11/9, Công an huyện Diễn Châu nhận được đơn trình báo của anh Võ Ngọc Thanh (SN 1990) trú tại xóm 5, xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu về việc: Tối 10/9, tại nhà thờ họ Võ thuộc xóm 5, xã Diễn Tháp bị kẻ gian đột nhật cạy phá hòm công đức lấy đi số tiền 11.400.000 đồng. Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã nhanh chóng chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự có mặt tại hiện trường để thu thập các dấu viết, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 24 giờ, Công an huyện đã xác định được đối tượng đột nhập cạy phá hòm công đức là Nguyễn Văn Đồng (SN 2000) trú tại xóm 10, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu. Công an huyện đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Đồng, thu giữ 4.250.000 đồng tiền mặt.

Tại cơ quan Công an, Đồng khai nhận, vào khoảng 16 giờ ngày 10/9, Đồng cùng với 1 người bạn đi xe máy dạo khắp khu vực nhà dân, các nhà thờ trên địa bàn các xã Diễn Hồng, Diễn Thành, Diễn Hạnh, Diễn Tháp tìm sơ hở để đột nhập trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà thờ họ Võ thuộc xóm 5, xã Diễn Tháp, chúng phát hiện không có người trông coi. Đồng bảo đối tượng đi cùng đứng ngoài, còn mình vào trong để xem xét tình hình. Sau khi vào trong, Đồng thấy nhà thờ không khóa cửa nên đã đột nhập lên tầng 2 và thấy hòm tiền công đức để ngay chính diện và có khóa nên đã nảy sinh ý định trộm tiền. Hắn nhanh chóng đi xuống tầng 1 và đi ra bảo bạn chở lên quán hàng tạp hóa ở chợ Diễn Tháp mua kéo sắt, sau đó trở lại nhà thờ đột nhập vào trong phá hòm công đức và trộm hết tiền trong đó. Số tiền trộm được, Đồng dùng để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Công an huyện đã điều tra, làm rõ vụ trộm xảy ra tại Trường Mầm non xã Diễn Hồng. Theo đó, vào ngày 31/8, kẻ gian đã đột nhập vào phòng làm việc của chị Trần Thị Lan (SN 1981), giáo viên Trường Mầm non xã Diễn Hồng lấy  trộm 1 máy tính xách tay trị giá 12 triệu đồng. Ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ cùng ngày, các trinh sát hình sự đã xác định được đối tượng Hoàng Đức Dũng (SN 2007) trú tại xóm 8, xã Diễn Hải, là thủ phạm của vụ trộm cắp trên; thu giữ trong nhà đối tượng 1 máy tính xách tay.

Điều tra mở rộng vụ án, Dũng khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản khác. Theo đó, vào ngày 25/7/2018, Dũng đột nhập vào nhà ông Nguyễn Đức Hợi (SN 1959) ở xóm 8, xã Diễn Hùng trộm 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung trị giá 5 triệu đồng. Sau đó 2 ngày, Dũng đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Nghĩa (SN 1965) trú tại xóm 9, xã Diễn Hùng trộm 450.000 đồng của chị Nghĩa để trong tủ quần áo. Vào ngày 2/8/2018, Dũng trộm 1 máy bơm nước trị giá 700.000 đồng của Trường Mầm non xã Diễn Hùng. Lực lượng Công an đã thu hồi 1 ĐTDĐ, còn số tiền trộm được Dũng đã chơi game hết.

Vào ngày 4/9, Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xóm 6, xã Diễn Lộc. Theo đó, vào lúc 19  giờ ngày 3/9, đối tượng Phạn Văn Quyền (SN 1986) trú tại xóm 12, xã Diễn Lộc đã đột nhập vào nhà anh Hoàng Sỹ Lộc (SN 1982) ở xóm 6, xã Diễn Lộc trộm 1 ĐTDĐ iphone 6S và 1 ĐTDĐ Lenovo trị giá 6 triệu đồng.

Ngoài 3 vụ trộm cắp tài sản do Đội Cảnh sát Hình sự điều tra làm rõ, trong tháng 9, Đồn Công an Diễn Hải cũng đã liên tiếp điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản trong nhà dân. Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố một số bị can về tội trộm cắp tài sản và bắt tạm giam 5 đối tượng nói trên; đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng.

Thượng tá Trần Văn Khang cho biết thêm: “Những tháng cuối năm, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn có thể sẽ diễn biến phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, Công an huyện sẽ đẩy mạnh công tác quản lý, gọi hỏi, răn đe số đối tượng hình sự trên địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình ngay từ cơ sở; tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các địa bàn trọng điểm vào ban đêm nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm”.

.

Cao Loan

.