Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/giet-nguoi-chi-vi-bi-den-xe-may-chieu-vao-mat-784013/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/giet-nguoi-chi-vi-bi-den-xe-may-chieu-vao-mat-784013/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Giết người chỉ vì bị đèn xe máy chiếu vào mặt - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 08/03/2018, 16:49 [GMT+7]

Giết người chỉ vì bị đèn xe máy chiếu vào mặt

(Congannghean.vn)-Vào khoảng 21 giờ ngày 04/3/2018, tại quán cà phê Trà My thuộc xóm Khánh Tiến, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An xảy ra một vụ án mạng làm một người chết, nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Tiến (SN 1991), trú tại xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.

Đối tượng Ngô Văn Minh
Đối tượng Ngô Văn Minh

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Nghĩa Đàn đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ có mặt tại hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm nạn nhân đã tử vong là anh Phạm Văn Tiến. Vụ việc xảy ra khiến quần chúng nhân dân trong vùng tỏ ra lo lắng, hoang mang.

Quán cà phê Trà My nằm ở khu vực ít dân cư, thời gian xảy ra vụ án là vào đêm tối nên các nhân chứng gần khu vực hiện trường không nhận dạng được các đối tượng gây án, đây là khó khăn lớn nhất đối với lực lượng tham gia phá án.

Tuy vậy, sau quá trình tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ đến 00 giờ ngày 5/3/2018, Công an huyện Nghĩa Đàn đã bắt giữ được 3 đối tượng liên quan đến vụ án, gồm: Ngô Văn Minh (SN 1997), trú tại xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc; Ngô Văn Thế (SN 2000) và Trần Văn Mạnh (SN 2000) đều trú tại xóm Cồn Cả, xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn, các đối tượng khai nhận: Đêm 4/3/2018, Ngô Văn Minh cùng 2 đối tượng trên và 2 người bạn khác đang ngồi uống cà phê tại quán Trà My thì có 2 thanh niên đi xe máy vào quán chiếu đèn xe máy vào thẳng nhóm của Minh nên các đối tượng tức giận, nảy sinh ý định đánh giằn mặt 2 thanh niên này. Đúng theo kế hoạch bàn sẵn, Minh nhờ 1 đối tượng đi về nhà lấy 1 tuýp sắt (dài khoảng 130 cm), sau đó bảo một đối tượng khác đi vào quán cà phê gọi người thanh niên lại mặt điều khiển xe máy ra khu vực đất trống cách quán cà phê khoảng 5 m để “nói chuyện”. Tại đây, Minh đã dùng tuýp sắt đánh vào vùng ngực nam thanh niên (sau này được xác định là anh Phạm Văn Tiến) khiến anh này gục tại chỗ. Sau khi gây án các đối tượng đã nhanh chóng cầm theo hung khí gây án bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Văn Minh về hành vi giết người. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục tập trung đấu tranh với Ngô Văn Minh. Quá trình làm việc, Ngô Văn Minh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

.

Đức Vũ

.