Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/vo-chong-chu-dai-ly-ve-so-cam-dau-duong-day-danh-bac-783775/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201803/vo-chong-chu-dai-ly-ve-so-cam-dau-duong-day-danh-bac-783775/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vợ chồng chủ đại lý vé số cầm đầu đường dây đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 07/03/2018, 10:03 [GMT+7]

Vợ chồng chủ đại lý vé số cầm đầu đường dây đánh bạc

(Congannghean.vn)-2 vợ chồng Phương, Sỹ đã thiết lập 1 đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề, số lô. Thời điểm bị bắt giữ, số tiền ở đường dây này lên tới 2,3 tỉ đồng.

Chiêu thức "thầu đề"

Lợi dụng việc mình là đại lý của Công ty Xổ số kiến thiết Nghệ An trên địa bàn thị trấn Quỳ Hợp và vùng lân cận, vợ chồng Trương Văn Sỹ, Nguyễn Thị Mai Phương trú tại khối 7, thị trấn Quỳ Hợp và các đối tượng khác đã lợi dụng việc ghi xổ số để thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh số lô, số đề nhằm mục đích thu lợi bất chính.

 Các đối tượng đánh bạc bị Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đưa ra xét xử
Các đối tượng đánh bạc bị Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp đưa ra xét xử

Theo kết quả điều tra xác định, vào 18 giờ 30 phút ngày 16/11/2016, cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Công an thị trấn Quỳ Hợp kiểm tra gia đình bà Phạm Thị Hòa ở khối 7, thị trấn Quỳ Hợp, phát hiện Nguyễn Thị Mai Phương đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Qua tin nhắn điện thoại di động, phát hiện Phương đang ghi chép và tổng hợp số lô, số đề với nhiều đối tượng.

Tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm đối với Nguyễn Thị Mai Phương, Trương Văn Sỹ và các đối tượng khác tại thị trấn Quỳ Hợp, xã Thọ Hợp, Công an huyện Quỳ Hợp đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc đánh bạc như bảng kê số dự thưởng xổ số lô tô, máy phách, nhiều thẻ ngân hàng BIDV, ngân hàng AGRIBANK mang tên các con bạc, gần 50 điện thoại di động, sim di động và thu giữ gần 2,3 tỉ đồng của 23 con bạc.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Phương, Sỹ khai nhận, với những người ghi số đề gửi cho Phương thì được trích hoa hồng 25 - 27% trên số tiền họ được ghi, còn số lô thì những người này ghi cho khách với giá 23.000 đồng/1 điểm lô, chuyển cho Phương với giá 22.000 đồng/1 điểm. Nếu người mua số đề trúng thưởng thì được nhận gấp 70 lần số tiền đánh ban đầu, còn nếu trúng số lô thì được nhận 80.000 đồng/1 điểm lô, những người ghi số lô, đề, sau đó nhắn tin qua điện thoại cho Phương để tính tiền thua thắng trong ngày. Căn cứ để các đối tượng xác định, số trúng thưởng số lô, số đề là kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng hồi 18 giờ 30 phút hàng ngày.

Sau khi nhận số lô, số đề từ các đối tượng, Phương đã chuyển cho Nguyễn Đình Bình với thỏa thuận trích 2% hoa hồng trên tổng số tiền đánh đề và 21.700 đồng/1 điểm lô. Các con bạc còn lại đã thực hiện việc đánh bạc với nhau để hưởng hoa hồng. Để hưởng tiền chênh lệch với dân chơi, số “đại lý” cấp độ dưới Phương có thể nâng tiền quy đổi với các dân chơi lên 22.000 đồng hoặc 23.000 đồng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các con bạc thường nhắn tin qua điện thoại để ghi số lô, số đề.

Cả nhà cùng ôm lô đề

Ổ bạc núp bóng đại lý vé số này bị Công an huyện Quỳ Hợp triệt phá, vợ chồng Phương cùng 21 con bạc bị bắt giữ ngay sau đó. Đây là vụ án đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề lớn nhất và có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay ở huyện miền núi Quỳ Hợp.

TAND huyện Quỳ Hợp vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Mai Phương và 22 đồng phạm về tội "Đánh bạc". Điều đặc biệt của vụ án là trong số các đồng phạm của Phương thì có 3 bị cáo là người trong nhà, cụ thể chồng của Phương là Trương Văn Sỹ, em trai Phương là Nguyễn Ngọc Anh và em dâu Phương là Hoàng Thị Diệu (vợ của bị cáo Nguyễn Ngọc Anh) cũng bị truy tố ra trước pháp luật.

Qua quá trình điều tra, xét hỏi và tranh tụng công khai tại phiên tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo được làm rõ. Lợi dụng đại lý của Công ty xổ số kiến thiết Nghệ An, vợ chồng Nguyễn Thị Mai Phương, Trương Văn Sỹ đã thiết lập 1 đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề. Tại thời điểm bị bắt giữ, số tiền ở đường dây này lên tới 2,3 tỉ đồng.

Xem xét toàn diện vụ án, trên cơ sở xem xét vai trò của từng bị cáo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Mai Phương 30 tháng tù giam, Trương Văn Sỹ 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 6 - 25 tháng tù cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo phải nộp phạt 142 triệu đồng.

Xổ số kiến thiết là một trong những loại hình dịch vụ ích nước lợi nhà. Người dân có thể tìm cơ may của mình thông qua việc mua vé xổ số. Thực tế cũng đã chứng minh khi có không ít trường hợp đã “đổi đời” nhờ những tấm vé xổ số. Vậy nhưng, “vòng xoáy” cờ bạc biến tướng dưới hình thức lô, đề đã khiến nhiều gia đình tan nát, khi mà tài sản lần lượt “đội nón” ra đi, thậm chí còn bị pháp luật nghiêm khắc trừng trị. Cùng với đó, dù có sử dụng nhiều “quái chiêu” tinh vi để “né” luật nhưng cuối cùng các đường dây “thầu đề” đều lần lượt bị lực lượng chức năng phát hiện, đưa ra xử lý trước pháp luật.

.

Hải Lâm

.