Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/trom-go-tron-vao-tay-nguyen-van-khong-thoat-729104/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/trom-go-tron-vao-tay-nguyen-van-khong-thoat-729104/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trộm gỗ, trốn vào Tây Nguyên vẫn không thoát - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 23/03/2017, 15:51 [GMT+7]

Trộm gỗ, trốn vào Tây Nguyên vẫn không thoát

(Congannghean.vn)-Đầu tháng 3/2017, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Đắc Nông mật phục, bắt giữ thành công Phạm Xuân Lam (SN 1981) trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành - đối tượng nằm trong ổ nhóm trộm gỗ bị Công an huyện Yên Thành truy nã vào năm 2014.

Đối tượng truy nã Phạm Xuân Lam
Đối tượng truy nã Phạm Xuân Lam

Theo tài liệu của cơ quan Công an, sau khi quan sát thấy nhà anh Phan Văn Trình ở xóm 5, xã Mỹ Thành đang xây nhà nên có rất nhiều gỗ làm cửa, Phạm Xuân Lam cùng Phạm Xuân Sơn và Trần Đình Sỹ nảy sinh ý định đột nhập vào nhà anh Trình trộm cắp tài sản đem về tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Sau khi bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng, khoảng 1 giờ ngày 16/9/2014, lợi dụng đêm khuya lúc cả nhà anh Trình đang ngủ say, không cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản, cả 3 đối tượng dùng xe máy cùng xe kéo, đột nhập vào lấy trộm 37 thanh gỗ với tổng trị giá gần 3 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng đưa toàn bộ “chiến lợi phẩm” về đến khu vực Nhà máy sắn thuộc xóm Ngọc Phượng, xã Công Thành, huyện Yên Thành thì bị Công an huyện Yên Thành phát hiện. Sơn và Sỹ bị bắt giữ ngay sau đó, Phạm Xuân Lam lợi dụng lúc hỗn loạn đã nhanh chân bỏ trốn.

Một thời gian ngắn sau, Phạm Xuân Sơn và Trần Đình Sỹ bị TAND huyện Yên Thành đưa ra xét xử. Theo đó, Sơn bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù giam, Sỹ cho hưởng án treo. Còn về Phạm Xuân Lam, sau một thời gian truy bắt không có kết quả, ngày 21/12/2014, hắn bị Công an huyện Yên Thành phát lệnh truy nã số 02 về tội trộm cắp tài sản.

Bắt tay vào thực thi nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh đã tiến hành xác minh nhân thân đối tượng tại địa phương. Qua đó nắm được thông tin, Lam đã bỏ trốn vào miền Nam, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với người thân nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Trước tình hình đó, trong 2 năm qua, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã cử các trinh sát lên đường vào các tỉnh phía Nam để tiến hành xác minh, lần tìm manh mối đối tượng. Tuy nhiên, do đối tượng rất ma mãnh trong việc thường xuyên thay đổi chỗ ở nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.  

Đến khoảng đầu tháng 2/2017, Phòng nắm được thông tin quan trọng, hiện Phạm Xuân Lam đang cùng vợ con ẩn náu tại tỉnh Đắk Lắk. Trên cơ sở đó, thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm về xác minh truy bắt các đối tượng truy nã lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên, đơn vị đã cử một tổ công tác nhanh chóng vào miền Nam truy bắt đối tượng.

Ngay sau khi có mặt tại tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk rà soát, xác minh. Qua đó, xác định, Phạm Xuân Lam hiện không có mặt tại địa phương. Bản thân hắn là con nghiện, chính vì vậy, để có tiền sử dụng ma túy, đồng thời trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, hắn thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Không nản lòng, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã trải qua nhiều tháng trời xác minh, tìm kiếm nhưng đối tượng vẫn “bặt vô âm tín”. Kiên trì bám địa bàn, đến ngày 1/3/2017, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm nắm được thông tin hết sức chính xác: Hiện Phạm Xuân Lam đang có mặt tại tỉnh Đắc Nông và làm nghề thợ xây.

Ngay sau đó, tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm lại tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Đắc Nông rà soát, xác minh nơi ẩn náu của đối tượng.

Đến chiều 3/3/2017, khi phát hiện đối tượng đang có mặt tại xã Nam Bình, huyện Đắc Song, tỉnh Đắc Nông, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phối hợp với Công an huyện Đắc Nông ập đến bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Xuân Lam đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lam khai nhận, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, hắn trốn vào các tỉnh phía Nam, di chuyển nhiều địa bàn khác nhau và làm đủ thứ nghề như bốc vác, thợ xây… để có tiền tiêu xài, sử dụng ma túy và trốn sự phát hiện của cơ quan chức năng. Một thời gian sau, hắn nhận thấy địa bàn các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắc Nông là khu vực rừng núi rộng lớn, cơ quan chức năng sẽ khó tìm ra nên hắn quyết định đưa vợ con vào sinh sống.

Hiện, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng Phạm Xuân Lam cho Công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

.

Hằng Nga

.