Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/quyet-liet-dau-tranh-voi-toi-pham-danh-bac-728816/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/quyet-liet-dau-tranh-voi-toi-pham-danh-bac-728816/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Quyết liệt đấu tranh với tội phạm đánh bạc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 22/03/2017, 09:02 [GMT+7]

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm đánh bạc

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, tình hình tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An có xu hướng gia tăng với diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này; đồng thời phối hợp với Ban Công an các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến tận người dân về hậu quả, tác hại của tội phạm và tệ nạn cờ bạc. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuần tra, phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, qua đó điều tra, triệt xóa nhiều ổ bạc với nhiều đối tượng tham gia.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Điển hình, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15/3, Tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc trong lúc tuần tra đã phát hiện tại nhà của ông Hoàng Văn Nghĩa (SN 1969) ở xóm Khánh Nghĩa, xã Nghi Khánh có một nhóm đối tượng đang tổ chức đánh bạc.

Tổ công tác ập vào bắt quả tang 4 đối tượng, gồm:  Phùng Anh Tuấn (SN 1995) trú tại xóm Long Xuân; Hoàng Quốc Việt (SN 1980) trú tại xóm Long Đồng, xã Nghi Khánh; Nguyễn Đình Hồng (SN 1974) trú tại xóm 5, xã Nghi Hợp và Phùng Đức Công (SN 1968) trú tại khối Đông Quyền, phường Nghi Thu, TX Cửa Lò.

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 8.430.000 đồng, 1 bộ bài túlơkhơ, 3 điện thoại di động. Trong số 4 đối tượng có Phùng Đức Công đã từng bị Công an TX Cửa Lò xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Trước đó, chỉ trong một ngày, Công an huyện Nghi Lộc đã phát hiện, bắt 2 vụ đánh bạc.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 13/3, Tổ tuần tra Công an huyện Nghi Lộc trong lúc tuần tra tại khu vực xóm 14, xã Nghi Trường, phát hiện tại một ngôi nhà hoang có 9 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh ba cây, gồm: Nguyễn Đình Hữu (SN 1986), Nguyễn Quốc Toản (SN 1983), Nguyễn Đình Hữu (SN 1993), Nguyễn Hồng Nhân (SN 1990), Nguyễn Duy Tuấn (SN 1993), Nguyễn Minh Thọ (SN 1983), Nguyễn Văn Dần (SN 1986), Nguyễn Văn Phi (SN 1982), và Nguyễn Văn Giêng (SN 1986), đều trú tại xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 15.500.000 đồng, 1 bộ bài túlơkhơ, 3 xe máy, 6 điện thoại di động.

Tiếp đó, vào khoảng 23 giờ cùng ngày, trong lúc tuần tra tại xóm 3, xã Nghi Phong, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện, bắt 4 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài “xiểng” tại quán café Biên Thương, gồm: Nguyễn Thế Biên (SN 1988), Nguyễn Duy Quang (SN 1988), đều trú tại xã Nghi Phong; Phạm Xuân Việt (SN 1986), Phạm Trung Kiên (SN 1993) trú tại xã Nghi Ân. Tang vật thu giữ gồm 410.000 đồng và 1 bộ bài túlơkhơ.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn tăng cường công tác tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm tội phạm và tệ nạn đánh bạc, Công an huyện Nghi Lộc đã góp phần làm giảm tệ nạn và tội phạm, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân.

.

Phan Tuyết

.