Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/hanh-trinh-truy-bat-6-doi-tuong-truy-na-tai-cac-tinh-phia-nam-727197/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/hanh-trinh-truy-bat-6-doi-tuong-truy-na-tai-cac-tinh-phia-nam-727197/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hành trình truy bắt 6 đối tượng truy nã tại các tỉnh phía Nam - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 12/03/2017, 09:32 [GMT+7]

Hành trình truy bắt 6 đối tượng truy nã tại các tỉnh phía Nam

(Congannghean.vn)-Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau 10 ngày vất vả, gian khổ lần theo dấu vết tội phạm, tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã bắt giữ thành công 6 đối tượng có lệnh truy nã lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Đặc biệt, khám phá thành công 1 chuyên án, bắt 3 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

5 trong số 6 đối tượng truy nã bị lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm bắt giữ và di lý về Nghệ An
5 trong số 6 đối tượng truy nã bị lực lượng Cảnh sát Truy nã tội phạm bắt giữ và di lý về Nghệ An

Bài 1: Bắt gọn 6 đối tượng truy nã

Tạm gác chồng hồ sơ dày cộm liên quan đến các đối tượng truy nã đặt trên bàn làm việc, Đại úy Phan Minh Lộc, Đội phó Đội 4 Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm vui mừng chia sẻ với chúng tôi về thành công của đơn vị trong chuyến công tác tại các tỉnh miền Nam - Tây Nguyên vừa qua.

Tiếp tục thực hiện các công văn, điện, kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, trung tuần tháng 2/2017, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã triển khai Kế hoạch 813, xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã trốn tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Trên cơ sở danh sách đã được xác lập, lãnh đạo Phòng đã cử một tổ công tác do Đại tá Trần Văn Minh, Trưởng phòng làm Tổ trưởng cùng 5 đồng chí trinh sát dày dạn kinh nghiệm chiến đấu lên đường vào các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên làm nhiệm vụ.

Ròng rã suốt 10 ngày (từ 24/2 - 5/3/2017) rong ruổi khắp các tỉnh Đắc Nông, Đắc Lắc, Bình Dương, Bình Phước, Bến Tre, TP Hồ Chí Minh…, trải qua muôn vàn vất vả khó khăn, với bản lĩnh, ý chí quyết tâm cao cùng với tinh thần mưu trí, dũng cảm trong tấn công, trấn áp tội phạm, tổ công tác Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã phối hợp với các đơn vị liên quan, Công an các tỉnh bạn sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên trì bám địa bàn, điều tra, xác minh, truy bắt thành công 6 đối tượng truy nã, gồm:

Thái Huy Phú (SN 1991) trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ năm 2010 đến nay, bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai;

Trần Đăng Quyền (SN 1981) trú tại xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2014, bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Phạm Xuân Lam (SN 1984) trú tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, bị truy nã về tội trộm cắp tài sản năm 2014, bị bắt khi đang lẩn trốn tại Đắc Nông;

Nguyễn Văn Lập (SN 1978) trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, bị truy nã về tội trộm cắp tài sản từ năm 1997, bị bắt khi đang lẩn trốn tại Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đặc biệt, đơn vị đã khám phá thành công Chuyên án 517T, bắt giữ đối tượng Lê Xuân Thủy (SN 1960) trú tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, bị truy nã về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, bị bắt sau 11 năm lẩn trốn tại phường Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM. Hay đối tượng truy nã Nguyễn Văn Vinh (SN 1979) trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, phạm tội trộm cắp tài sản, bị bắt sau 20 năm lẩn trốn ở TP HCM.

Riêng đối tượng Nguyễn Gia Dũng (SN 1992) trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản từ tháng 3/2016 đến nay. Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP HCM và sau đó được bàn giao cho Công an TP HCM.

Đại tá Trần Văn Minh cho biết: “Đa phần các đối tượng bị bắt giữ lần này mỗi người một hoàn cảnh đẩy vào con đường phạm tội, song đều có chung một mục đích duy nhất là trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Bởi các đối tượng ẩn náu ở nhiều địa bàn, với nhiều thủ đoạn lẩn trốn tinh vi nên Phòng gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh, lần tìm nơi ẩn náu của đối tượng. Bên cạnh một số đối tượng lợi dụng những khu vực dân cư đông đúc, tập trung nhiều khu công nghiệp như TP HCM, Đồng Nai… để lẩn trốn thì có đối tượng lại tìm đến những nơi hẻo lánh, địa hình hiểm trở để ẩn náu. Đơn cử là đối tượng truy nã Phạm Xuân Lam sau khi bị truy nã về tội trộm cắp tài sản từ năm 2014 đã vào lẩn trốn tại Đắc Nông. Có người thì tạo cho mình vỏ bọc làm ăn lương thiện, nhưng cũng có kẻ tìm cách thay tên đổi họ, thay đổi hình dạng. Điển hình, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lê Xuân Thủy phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, bị Công an huyện Diễn Châu truy nã, bị bắt sau 11 năm ẩn náu tại TP HCM. Quá trình lẩn trốn, Thủy đã thay tên đổi họ thành Lê Xuân Thành, lấy vợ sinh con và thường xuyên di chuyển chỗ ở nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Khi bị bắt, các đối tượng đều tỏ ra ăn năn hối hận vì những lỗi lầm mà họ đã gây ra trong quá khứ và hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình”.

Sáng 3/3, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm đã dẫn giải 5 trong số 6 đối tượng truy nã từ các tỉnh phía Nam, Tây Nguyên về Nghệ An, bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Bài 2: Phá thành công Chuyên án 517T, bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

.

Hằng Nga

.