Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/bat-ke-gia-vo-buon-chuoi-ban-ma-tuy-luu-dong-726610/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/bat-ke-gia-vo-buon-chuoi-ban-ma-tuy-luu-dong-726610/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt kẻ giả vờ buôn chuối, bán ma túy lưu động - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 08/03/2017, 14:37 [GMT+7]

Bắt kẻ giả vờ buôn chuối, bán ma túy lưu động

(Congannghean.vn)-Ngày 6/3, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: Tiếp nối chuỗi thành tích trên trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy, ngày 3/3 vừa qua, đơn vị tiếp tục lập công khi phá thành công Chuyên án “217M”, bắt đối tượng Nguyễn Đăng Đức (SN 1974) trú tại xóm 2, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương; thu giữ tang vật gồm 52,14 gam hêrôin và 7,235 gam ma túy dạng đá.

Đối tượng trong Chuyên án
Đối tượng trong Chuyên án

Dày công hành trình lần theo dấu vết tội phạm

Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Thanh Chương không diễn biến phức tạp với nhiều vụ việc nổi cộm, đường dây lớn và các “ông trùm”, “bà trùm”. Tuy nhiên, để qua mắt lực lượng Công an, các đối tượng mua bán ma túy chủ yếu hoạt động ngầm, đánh từng chuyến “hàng” lẻ dưới nhiều vỏ bọc.

Trước tình hình trên, Công an huyện Thanh Chương đã tập trung lực lượng đánh mạnh vào loại tội phạm này, qua đó triệt xoá hàng chục tụ điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn. Đặc biệt, qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát ma túy phát hiện một đường dây gồm nhiều mắt xích trú tại huyện Đô Lương, chuyên cung cấp “hàng” với số lượng lớn cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn huyện Thanh Chương, với nhiều thủ đoạn tinh vi, ma mãnh.

Quá trình nắm tình hình, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Đăng Đức (SN 1974) trú tại xóm 2, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương có nhiều dấu hiệu nghi vấn, bất minh về thời gian, tiền bạc… Với quyết tâm sớm chặn đứng mọi hoạt động của Đức, Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời ra quyết định xác lập Chuyên án mang bí số “217M” vào ngày 27/2 để đấu tranh. Theo đó, mọi di biến động của đối tượng đều được các trinh sát theo dõi sát sao.

Gần 5 ngày “cất vó mẻ lưới” lớn

Hành trình lần theo dấu vết, hành tung đối tượng của Ban chuyên án gặp khá nhiều khó khăn, do đối tượng không phải là người địa phương, địa bàn hoạt động khá phức tạp. Đáng lưu tâm là hắn hết sức ma mãnh khi giấu mình dưới vỏ bọc là một thương lái chuyên buôn chuối trên địa bàn huyện Thanh Chương, nhưng thực chất là cung cấp ma túy cho những đối tượng có nhu cầu dưới dạng lưu động. Bởi vậy, Ban chuyên án đã vạch kế hoạch đấu tranh rất chi tiết, cụ thể; trong đó đặt ra yêu cầu phải sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ để bắt quả tang đối tượng cùng tang vật.

Theo đó, sau một thời gian bám sát mọi di biến động của đối tượng, vào hồi 16 giờ ngày 3/3, nhận định thời cơ phá án đã chín muồi, Ban chuyên án quyết định “tung lưới”. Nhận định đối tượng đang chuẩn bị giao dịch một “mẻ hàng” tương đối lớn, 5 tổ trinh sát được phân công nhiệm vụ tổ chức mật phục tại các địa điểm theo kế hoạch.

Đến 19 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện Đức đang điều khiển xe máy hiệu Sirius màu trắng di chuyển theo hướng từ huyện Đô Lương xuống huyện Thanh Chương. Xác định thời cơ “cất vó” đã đến, đồng chí Trưởng ban Chuyên án lập tức phát lệnh phá án. Nhận tín hiệu, các mũi trinh sát nhanh chóng ập đến bắt quả tang đối tượng cùng tang vật.

Tang vật trong Chuyên án
Tang vật trong Chuyên án

Tiến hành kiểm tra trong người đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 11,405 gam hêrôin và 4,23 gam ma túy dạng đá. Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Đức, cơ quan CSĐT Công an huyện thu giữ tiếp 40,735 gam hêrôin và 3,005 gam ma túy đá.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Trần Văn Hùng Phó trưởng công an huyện cho biết: Việc phá thành công Chuyên án “217M” là thành tích xuất sắc của Công an huyện Thanh Chương trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp sau Tết Nguyên đán 2017.

.

Hồng Hạnh

.