Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/chuyen-dong-troi-cua-co-dau-nha-ho-hoang-726088/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201703/chuyen-dong-troi-cua-co-dau-nha-ho-hoang-726088/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chuyện 'động trời' của cô dâu nhà họ Hoàng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 05/03/2017, 08:41 [GMT+7]

Chuyện 'động trời' của cô dâu nhà họ Hoàng

(Congannghean.vn)-Vừa dọn bát đũa ra, Trần Thị Thúy đang bế đứa con nhỏ 18 tháng tuổi ngồi chờ chồng đi làm về để ăn cơm tối thì lực lượng Công an xuất hiện, yêu cầu Thúy về cơ quan điều tra Công an TX Thái Hòa để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Thúy vội trao con nhỏ cho bố mẹ chồng rồi theo chân lực lượng chức năng về cơ quan Công an trong sự ngỡ ngàng của gia đình, bà con hàng xóm nơi phố thị.

Đối tượng Trần Thị Thúy
Đối tượng Trần Thị Thúy

Năm 2014, vừa bước sang tuổi 19, Trần Thị Thúy bước lên xe hoa, rời vùng đất Bình Định về làm dâu nhà họ Hoàng tại TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. Tuy vợ chưa thích nghi với vùng đất miền Tây xứ Nghệ, lại chưa có nghề nghiệp ổn định, kinh tế gia đình lại khó khăn, nhưng chồng Thúy rất chăm chỉ lao động làm ăn, nên cuộc sống vợ chồng cũng tương đối ổn định. Hạnh phúc hơn, năm 2016, Thúy sinh hạ được một người con trai kháu khỉnh.

Cuộc sống vợ chồng đang nồng ấm và hạnh phúc thì cả gia đình họ Hoàng lấy làm buồn lòng khi hay tin cô con dâu Trần Thị Thúy bị Công an TX Thái Hòa triệu tập đến cơ quan điều tra để làm rõ vụ mất trộm tài sản xảy ra tại quán café Việt Lam ở khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu. Trao đứa con 18 tháng tuổi cho gia đình, chồng Thúy tức tốc đến Công an TX Thái Hòa tìm hiểu thực hư sự việc.

Nhìn người vợ ngồi đối diện với cán bộ điều tra, trả lời câu hỏi trong lưng tròng nước mắt, chồng Thúy thầm nghĩ nhất định có chuyện "động trời" xảy ra với vợ mình. Cơ quan CSĐT Công an TX Thái cho biết, Trần Thị Thúy đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại quán café Việt Lam ở phường Hòa Hiếu.

Theo chủ quán café Việt Lam trình bày với cơ quan CSĐT Công an TX Thái Hòa: Trưa 23/2, khi nhân viên và chủ quán café ăn cơm xong, đi lên quầy bán hàng thì phát hiện gần 4 triệu đồng tiền mặt và hàng chục thẻ cào trị giá gần 6 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an thị xã đã giao cho Đội Điều tra Tổng hợp bố trí các trinh sát, điều tra viên có mặt tại quán café Việt Lam để tiến hành các bước điều tra, truy bắt đối tượng.

Suốt hơn 2 giờ đồng hồ tập trung điều tra, Công an TX Thái Hòa vẫn chưa phát hiện đối tượng nghi can. Đến 16 giờ cùng ngày, khoanh vùng đối tượng trên địa bàn, các trinh sát thấy nổi lên một đối tượng nữ giới khoảng ngoài 20 tuổi có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đó là Trần Thị Thúy, hiện sống cùng chồng con tại TX Thái Hòa. Nhưng qua tìm hiểu, được biết, Thúy quê Bình Định, về làm dâu gia đình họ Hoàng được gần 2 năm, hiện đang nuôi con nhỏ, có nhân thân tốt, hàng xóm ai cũng quý.

Đội Điều tra Tổng hợp Công an TX Thái Hòa tiến hành khoanh vùng đối tượng trộm cắp tài sản
Đội Điều tra Tổng hợp Công an TX Thái Hòa tiến hành khoanh vùng đối tượng trộm cắp tài sản

Để chứng minh thêm về hành vi phạm tội, qua trích xuất hình ảnh hệ thống camera bảo vệ của một gia đình trước quán café Việt Lam, cơ quan điều tra thấy trưa 23/2 có 3 vị khách lần lượt bước vào quán café, trong đó có 1 cặp nam nữ thanh niên và một cô gái. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra Tổng hợp Công an TX Thái Hòa thấy cô gái mặc áo khoác nắng, trùm kín mặt, đeo khẩu trang đi chiếc xe máy vào quán café Việt Lam trưa 23/2/2017 có nhiều nghi vấn.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhất là qua đối chiếu biển số xe máy do hình ảnh camera ghi được thấy trùng với biển số đăng ký xe máy để trong nhà của vợ chồng Thúy, Công an TX Thái Hòa khẳng định Trần Thị Thúy là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại quán café Việt Lam.

Ngay sau đó, Trần Thị Thúy được triệu tập về cơ quan điều tra để làm rõ. Bước đầu, Trần Thị Thúy không nhận. Tuy nhiên, sau khi đưa ra những tài liệu, chứng cứ, nhất là các hình ảnh được trích xuất từ camera, lúc này đối tượng mới khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Do nuôi con nhỏ, thiếu tiền tiêu nên thị đã ra tay làm liều  thực hiện vụ trộm cắp tài sản trên. Trưa 23/2/2017, Trần Thị Thúy mặc áo khoác trùm kín mặt, đeo khẩu trang đi xe máy dạo khắp các điểm bán café ở TX Thái Hòa để trộm cắp tài sản.

Khi đến quán café Việt Lam tại khối Tân Thành, phường Hòa Hiếu, thấy quán mở cửa nhưng không có khách và nhân viên phục vụ, Thúy dừng xe giả vờ là khách, dựng xe máy bước vào quán. Đảo mắt xung quan không thấy người, Thúy đến quầy bas bán hàng mở cửa tủ thấy tiền mặt và hàng chục thẻ cào điện thoại, liền lấy trộm bỏ vào túi rồi nhanh chóng rời khỏi quán café Việt Lam.

Khám xét nhà ở của Thúy, Công an TX Thái Hòa thu giữ  toàn bộ số tiền mặt và hàng chục thẻ cào do Thúy lấy trộm tại quán café Việt Lam, tổng trị giá gần 10.000.000 đồng. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Thúy được Công an TX Thái Hòa cho tại ngoại, nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi địa phương.

Hiện, cơ quan CSĐT đang chờ kết quả của Hội đồng giám định tài sản UBND thị xã để có hình thức xử lý đối với Trần Thị Thúy theo quy định pháp luật.

.

Thành Vinh

.