Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201612/kham-pha-bang-nhom-trom-xe-may-lien-huyen-713806/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201612/kham-pha-bang-nhom-trom-xe-may-lien-huyen-713806/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khám phá băng nhóm trộm xe máy liên huyện - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 14/12/2016, 08:37 [GMT+7]

Khám phá băng nhóm trộm xe máy liên huyện

(Congannghean.vn)-Trao đổi với phóng viên, Công an huyện Thanh Chương cho biết: Liên quan đến việc phá thành công Chuyên án 268X, bắt 4 đối tượng, thu giữ 7 xe máy, ngày 8/12, đơn vị đã tiến hành trao trả tang vật cho các bị hại. Đây là Chuyên án mà Công an huyện đã dày công khám phá với tối đa lực lượng và tinh thần trách nhiệm cao.

Trong mấy tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Thanh Chương liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm xe máy táo tợn, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của các vụ việc, ngày 22/10, Đại tá Lương Thế Lộc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Trưởng Công an huyện Thanh Chương đã triệu tập cuộc họp khẩn và quyết định xác lập Chuyên án 268X, do Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Đại úy Võ Văn Sơn, Đội phó Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy làm Phó ban, với quyết tâm sớm làm rõ vụ việc, bắt giữ đối tượng gây án nhằm trấn an dư luận và lập lại trật tự trị an trên địa bàn.

Các đối tượng và tang vật trong Chuyên án 268X
Các đối tượng và tang vật trong Chuyên án 268X

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an huyện, tổ công tác gồm 12 CBCS dày dạn kinh nghiệm thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy chia thành 3 mũi trinh sát lập tức vào cuộc. Mũi thứ nhất tiến hành thu thập thông tin, dựng lên danh sách các đối tượng “nổi” trên địa bàn và vùng phụ cận. Mũi thứ hai nhanh chóng lên đường, phối hợp với Công an các xã nơi xảy ra vụ việc và lực lượng Công an trên tuyến Quốc lộ 46 để tìm kiếm các dấu vết; đồng thời nắm bắt di biến động của các đối tượng nghi vấn. Mũi còn lại phối hợp với Công an các huyện Anh Sơn, Tân Kỳ, Đô Lương tiến hành rà soát địa bàn để lần ra danh tính thủ phạm và liên hệ truy tìm vật chứng.

Quá trình lần tìm hành tung đối tượng gây án, các tổ công tác phải đối diện với “khó khăn chồng chất khó khăn”, vì diện điều tra rộng, các đối tượng trộm xe trên địa bàn nhưng lại đem đi cất giấu, tiêu thụ ở nhiều huyện, thị khác. Thêm vào đó, qua điều tra, xác minh, Ban chuyên án nhận định, nhóm đối tượng phần lớn là người sinh sống ngoài địa bàn huyện Thanh Chương; bởi vậy, việc theo dõi, nắm bắt di biến động của chúng mất rất nhiều thời gian, công sức. Thế nhưng, với quyết tâm cao và nghiệp vụ sắc bén của các trinh sát và điều tra viên, danh tính đối tượng gây án đã dần hé lộ. Theo đó, quá trình điều tra, soát xét, “tâm điểm” mà Ban chuyên án hướng đến là đối tượng Lê Đình Loan (SN 1976) trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương.

Loan “nổi như cồn” về án tích liên quan đến ma túy và nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian, tiền bạc. Ngay sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ liên quan, Công an huyện Thanh Chương đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Đình Loan và Hoàng Hữu Hường (SN 1990) cùng trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương về hành vi trộm cắp tài sản. Trên cơ sở lời khai của Loan và Hường, tiến hành điều tra mở rộng, Ban chuyên án bắt giữ thêm 2 đối tượng trong đường dây trộm xe máy chuyên nghiệp trên là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987) trú tại xã Văn Sơn, huyện Đô Lương và Trần Quang Hùng (SN 1976) trú tại xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Tang vật thu giữ trong Chuyên án tính đến thời điểm hiện tại là 7 xe máy và nhiều giấy tờ liên quan.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện, trước lập luận sắc bén của các điều tra viên và những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, nhóm đối tượng “bất hảo” này đã gây ra tổng cộng 11 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Thanh Chương và các vùng phụ cận (riêng Thanh Chương: 4 vụ). Điều đáng nói, dù cư trú ở các địa phương khác nhau nhưng chúng nhanh chóng trở thành những “cặp bài trùng” trong thời gian điều trị nghiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Đô Lương.

Do không có công ăn việc làm, lại nghiện ma túy nên để có tiền tiêu xài, chúng lên kế hoạch thành lập một đường dây trộm xe máy liên huyện. Để tránh sự phát hiện của Công an, “chiến lợi phẩm” cuỗm được, chúng đem đến địa phương khác cất giấu, chờ thời cơ thích hợp để tiêu thụ. Đặc biệt, trong số 4 đối tượng trên, có 3 đối tượng đã có tiền án gồm Hùng và Tuấn (tội trộm cắp tài sản), Loan (tội mua bán trái phép chất ma túy, bị xử phạt 14 năm tù). Ngoài ra, liên quan đến Chuyên án 268X nói trên, mới đây, đối tượng Loan còn bị khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Việc phá thành công Chuyên án 268X trong thời gian ngắn, bắt giữ nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ trộm xe máy liên huyện đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của Công an huyện Thanh Chương trong đấu tranh, trấn áp tội phạm; qua đó góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, được người dân ghi nhận và đánh giá cao.

.

Hồng Hạnh

.