Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201612/bat-doi-tuong-van-chuyen-hon-50-kg-phao-713248/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201612/bat-doi-tuong-van-chuyen-hon-50-kg-phao-713248/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt đối tượng vận chuyển hơn 50 kg pháo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 10/12/2016, 08:36 [GMT+7]

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 50 kg pháo

(Congannghean.vn)-Cứ vào dịp cuối năm, thực hiện kế hoạch ra quân phòng, chống pháo nổ của Công an TP Vinh, các đội nghiệp vụ đã có kế hoạch chỉ đạo CSBC thường xuyên bám cơ sở, bám địa bàn, quản lý chặt các đối tượng hình sự, các đối tượng nghi có hành vi buôn bán hàng cấm, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán. “Rút kinh nghiệm của những năm gần đây, đối với các hành vi vi phạm về pháo, năm nay chúng tôi triển  khai kế hoạch “đánh bắt xa bờ”, tập trung chủ yếu vào các địa phương “nóng” về buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép”, Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng Công an TP Vinh nhấn mạnh.

Quá trình nắm địa bàn, thu thập thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Vinh thấy nổi lên một đối tượng quê ở huyện Yên Thành có biểu hiện mua bán trái phép pháo nổ. Thủ đoạn của đối tượng là vào TP Vinh mua hàng tạp hóa nhưng kèm theo pháo nhập lậu bán cho người có nhu cầu về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2017. Thời gian vận chuyển pháo chủ yếu vào ban đêm, ngày nghỉ cuối tuần nhằm đối phó với lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã xác lập Chuyên án 116N, do Đại tá Trần Ngọc Tú làm Trưởng ban; Đại úy Nguyễn Văn Thành, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự làm Phó ban, cùng các trinh sát khẩn trương điều tra, bắt quả tang đối tượng trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Thiết và tang vật vụ án
Đối tượng Nguyễn Văn Thiết và tang vật vụ án

Từ những thông tin được sàng lọc, danh tính đối tượng nghi buôn bán hàng cấm đã lộ diện. Đó là Nguyễn Văn Thiết (SN 1995) trú tại xóm 7, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Vừa học xong THPT, nhưng do đua đòi, lười lao động, để có tiền mua sắm cá nhân, Thiết thường lén lút vận chuyển pháo nhập lậu vào TP Vinh bán. Thông tin còn cho biết, quá trình vận chuyển hàng cấm, Thiết  thường xuyên thay đổi phương tiện cũng như địa điểm giao “hàng”. Sau khi nắm chắc thủ đoạn, quy luật hoạt động của  Thiết, kế hoạch phá án bắt quả tang đối tượng này được Ban chuyên án bàn tính, cân nhắc kỹ.

Ngày 1/12, nhận được tin báo Nguyễn Văn Thiết mang theo một số lượng lớn pháo nhập lậu từ Trung Quốc vào TP Vinh bán, tuy nhiên, trên đường vận chuyển nếu thấy không an toàn, đối tượng có thể giao “hàng” tại thị trấn huyện Diễn Châu. Theo chỉ đạo của Ban chuyên án, 1 tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Văn Thành và Thiếu úy Trần Bá Hiếu được giao nhiệm vụ có mặt tại huyện Diễn Châu đón lõng đối tượng trước khi vào TP Vinh. Còn Thiếu tá Phan Minh Nam và Thiếu úy Nguyễn Hoàng Anh đón lõng tại khu vực cầu vượt xã Nghi Kim và thường xuyên di động theo chỉ đạo của Ban chuyên án. Đúng như tin báo, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2/12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Thiết mang theo hàng cấm đi trên xe taxi xuất hiện tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc.

Tuy nhiên, khi đến một ngõ hẻm tại thị trấn Quán Hành, xe taxi chở Thiết chạy ngược trở ra. Khoảng 20 phút sau, Thiết lại quay vào TP Vinh trên một chiếc taxi khác… Khi vào đến TP Vinh, Thiết yêu cầu lái xe chạy vòng vo trên địa phận phường Quán Bàu như để “cắt đuôi” lực lượng chức năng nếu bám theo sau. Khi chạy vào đường Bùi Dương Lịch, thuộc phường Quán Bàu, TP Vinh thì xe taxi dừng lại. Thấy an toàn, không có người qua lại, Thiết nhanh chóng đưa “hàng” ra khỏi xe, cất vào lùm cây bên đường thì các trinh sát ập đến. Bị bất ngờ, hắn nhanh chân chạy trốn nhưng đã bị các trinh sát khống chế, bắt giữ. Lúc đó là 21 giờ cùng ngày. Tang vật thu giữ là 50,3 kg pháo nhập lậu các loại, gồm: 500 quả pháo ông sư; 100 bánh pháo dây (dài 2 m/bánh), 12 cối pháo hoa loại 36 quả, tất cả số hàng cấm trên do Trung Quốc sản xuất.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 28/11, tại xóm 5, xã Nghi Liên, sau gần 1 tháng xác lập chuyên án, điều tra theo dõi đối tượng nghi vấn, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Vinh phá Chuyên án 1106P, bắt quả tang đối tượng Cao Văn Công (SN 1998) trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 20 kg pháo nhập lậu, chủ yếu là pháo hoa loại 35 quả và pháo ông sư, đều do Trung Quốc sản xuất.

Sau gần 1 tháng triển khai kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh về phòng, chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, Công an TP Vinh đã phá 3 chuyên án, bắt 3 đối tượng, thu giữ 70 kg pháo, 50 kg thuốc pháo.

.

Hữu Trọng

.