Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/sieu-trom-sa-luoi-707484/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/sieu-trom-sa-luoi-707484/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
'Siêu trộm' sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 05/11/2016, 08:40 [GMT+7]

'Siêu trộm' sa lưới

(Congannghean.vn)-Lợi dụng sơ hở của người dân, trong thời gian qua, Hoàng Văn Cường (SN 1994) trú tại khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Nam Đàn và các vùng phụ cận. Khi đột nhập vào nhà bị hại, Cường “khoắng” mọi tài sản có thể, từ những chiếc tivi đời mới, máy tính xách tay đến chiếc máy hàn cũ kỹ. Tuy nhiên, “siêu trộm” không thể ngờ, có ngày, mình sẽ bị sa lưới pháp luật.

Đối tượng Hoàng Văn Cường
Đối tượng Hoàng Văn Cường

Đầu tháng 9/2016, Công an huyện Nam Đàn nhận đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Hồng Th. trú tại huyện Nam Đàn với nội dung, lợi dụng lúc cả gia đình chị đi vắng, kẻ gian đột nhập vào nhà lấy đi chiếc tivi nhãn hiệu Sam Sung trị giá 5 triệu đồng.

Nhận đơn trình báo của chị Th., cùng với kế hoạch đấu tranh truy quét tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn, Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Nam Đàn đã huy động các trinh sát vào cuộc, với mục tiêu truy bắt đối tượng phạm tội, đảm bảo ANTT trên địa bàn, để người dân yên tâm lao động, sản xuất.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định, phương thức hoạt động của đối tượng về cơ bản không thay đổi: Lợi dụng sơ hở của người dân trong bảo vệ, quản lý tài sản, đối tượng trèo qua tường rào, qua tầng 2 hoặc sân thượng vào nhà trộm cắp tài sản. Thời gian thực hiện chủ yếu vào lúc trời tối, khi vắng người qua lại.

Theo đó, công tác xác minh, khoanh vùng đối tượng nghi vấn trên địa bàn được các trinh sát tiến hành nhanh chóng. Những đối tượng nghiện, từng có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, có dấu hiệu bất minh về kinh tế, thời gian được đưa vào “tầm ngắm” của cơ quan Công an.

Qua một thời gian xác minh, nắm địa bàn, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng Hoàng Văn Cường (SN 1994) trú tại khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội. Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 26/10/2016, Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Cường về hành vi trộm chiếc tivi của chị Nguyễn Hồng Th.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn, lúc đầu Cường một mực quanh co chối tội. Nhưng trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, Cường đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Theo đó, từ tháng 3/2016 đến nay, Cường đã thực hiện 15 vụ đột nhập vào nhà dân, lấy trộm 2 chiếc tivi màn hình phẳng (loại 42 inch), 6 máy tính xách tay, 2 chiếc máy hàn… Tổng giá trị tài sản lên đến khoảng 100 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Cường tại cơ quan Công an
Đối tượng Hoàng Văn Cường tại cơ quan Công an

Điển hình như: Vào khoảng 8 giờ ngày 18/3/2016, Cường đi qua nhà anh Nguyễn Khánh Toàn (SN 1964) trú tại xóm Nam Thung, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn. Quan sát thấy không có ai ở nhà nên Cường đã trèo lên tầng 2, cạy cửa vào nhà lấy trộm 2 máy xách tay nhãn hiệu Lenovo và Dell, tổng trị giá khoảng 25 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 20/1/2016, Cường đi bộ qua nhà anh Phạm Văn Khoa ở xóm Hà Long, xã Vân Diên, nhìn qua cửa sổ thấy 2 chiếc máy tính xách tay đang để trên bàn làm việc nên hắn nhảy qua tường rào, dùng cuốc kéo 2 máy tính lại gần cửa sổ và “khoắng” đi luôn. Tổng giá trị 2 chiếc máy tính xách tay khoảng 30 triệu đồng. Những tài sản trộm được, Cường đem bán cho một số cơ sở điện tử trên địa bàn lấy tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy đá.

Ngày 1/11/2016, Công an huyện Nam Đàn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Cường, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án. Sắp tới là thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp sẽ diễn biến phức tạp, vì thế, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan điều tra, người dân nên chủ động nâng cao cảnh giác, tránh tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng hoạt động phạm tội. Nếu bị mất trộm, cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời điều tra, xử lý, truy bắt đối tượng, tìm lại tàn sản đã mất.

.

Mai Hậu

.