Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/bat-qua-tang-34-doi-tuong-danh-bac-thu-giu-330-trieu-dong-707099/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/bat-qua-tang-34-doi-tuong-danh-bac-thu-giu-330-trieu-dong-707099/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt quả tang 34 đối tượng đánh bạc, thu giữ 330 triệu đồng - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 03/11/2016, 09:02 [GMT+7]

Bắt quả tang 34 đối tượng đánh bạc, thu giữ 330 triệu đồng

(Congannghean.vn)-Qua thông tin quần chúng cung cấp, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tại trang trại của Phan Văn Hoàng (SN 1987) ở đập Khe Lang, xã Thường Nga, huyện Can Lộc thường tổ chức đánh bạc với số tiền lớn nên tổ chức lực lượng theo dõi, bắt quả tang các đối tượng.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ
Các đối tượng đánh bạc bị bắt giữ

Ngày 30/10/2016, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 40 CBCS đột nhập trang trại của Hoàng, bắt quả tang 34 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau, gồm:

- Trần Ngọc Hùng (SN 1987) trú tại xã Đức Lâm; Nguyễn Văn Tịnh (SN 1979), Lê Văn Tình (SN 1959) cùng trú tại xã Đức Nhân; Đường Công Hoàng (SN 1988) trú tại xã Đức Thuỷ; Trần Văn Phú (SN 1990) trú tại xã Thái Yên; Phan Văn Hoàng (SN 1987) trú tại xã Đức Dũng, cùng huyện Đức Thọ; Nguyễn Văn Hải (SN 1962) trú tại xã Song Lộc, huyện Can Lộc; Cao Thị Lý (SN 1984) trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

- Đặng Xuân Út (SN 1974) trú tại TT Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An; Lê Bá Từ (SN 1972), Bùi Duy Khánh (SN 1967) cùng trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá;

- Lê Đăng Hiền (SN 1981) trú tại xã Hương Bình, Võ Huy Ngọc (SN 1986) trú tại TT Hương Khê, huyện Hương Khê; Nguyễn Đình Khánh (SN 1993), Phùng Thị Hường (SN 1970) cùng trú tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh; Phạm Thị Vân Anh (SN 1984), Lê Thị Kiên (SN 1970) cùng trú tại phường Bắc Hồng; Triều Minh Tám (SN 1987) trú tại phường Trung Lương; Nguyễn Thị Hương (SN 1971) trú tại phường Nam Hồng, cùng TX Hồng Lĩnh;

- Nguyễn Tất Thành (SN 1974) trú tại phường Quán Bàu, Nguyễn Thị Hoa (SN 1972) trú tại phường Cửa Nam, Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1984) trú tại phường Lê Lợi, Đường Thị Thanh Huế (SN 1984) trú tại phường Trung Đô, Nguyễn Thị Tú (SN 1965) trú tại xã Nghi Phú, Võ Thị Hương (SN 1964) trú tại phường Quang Trung, cùng TP Vinh, Nghệ An;

- Nguyễn Quốc Điệp (SN 1994) trú tại xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân; Lê Sỹ Giáp (SN 1986) trú tại xã Phúc Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

- Nguyễn Thị Huệ (SN 1978) trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai;

- Nguyễn Thị Thắm (SN 1992), Cao Thị Nguyên (SN 1975) cùng trú tại TT Hương Khê, Phạm Thị Giang (SN 1974) trú tại huyện Hương Khê; Nguyễn Như Truyền (SN 1991) trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An; Lê Thị Thảo (SN 1975) trú tại Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 330 triệu đồng, 33 điện thoại di động, 10 dao, kiếm các loại, 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 1 khẩu súng hơi, 3 viên đạn, 1 bộ dụng cụ tạo quân đĩ, 1 bộ mặt nạ phòng độc, 5 xe ôtô và 1 xe máy.

Mặc dù các đối tượng trang bị các loại vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, tuy nhiên, lực lượng Công an đã tính toán kỹ các phương án nên đã đảm bảo an toàn tính mạng cho CBCS và các đối tượng.

Hiện, lực lượng Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Xuân Lý - Anh Cường

.