Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/dung-hung-khi-giai-quyet-mau-thuan-707722/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201611/dung-hung-khi-giai-quyet-mau-thuan-707722/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 07/11/2016, 09:24 [GMT+7]

Dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

(Congannghean.vn)-Do mâu thuẫn từ trước đó, Trần Văn Hải (SN 1993) trú tại xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã dùng kéo đâm anh Nguyễn Văn Khánh bị thương, dùng tuýp sắt đánh vào đầu anh Lê Văn Huy khiến nạn nhân bất tỉnh.

Anh Lê Văn Huy đang được điều trị tại bệnh viện do chấn thương não, vỡ hộp sọ
Anh Lê Văn Huy đang được điều trị tại bệnh viện do chấn thương não, vỡ hộp sọ

Khoảng 11 giờ ngày 2/11, 2 anh Lê Văn Huy và Nguyễn Văn Khánh trên đường đi chơi về, đến khu vực trước cổng Trường THPT Nghi Lộc 3 thuộc xã Nghi Xuân thì gặp Trần Văn Hải. Do vẫn còn hậm hực vì trước đó có mâu thuẫn với anh Khánh nên khi thấy Khánh, Hải đã lao vào đấm đá túi bụi. Bị đánh bất ngờ, anh Khánh bỏ chạy. Không buông tha, Hải vào quán cắt tóc ven đường, cầm 1 chiếc kéo đuổi theo, đâm một nhát vào vùng mạn sườn khiến nạn nhân gục xuống.

Thấy bạn bị đâm, anh Huy chạy tới can ngăn, ôm lấy Hải rồi giằng chiếc kéo trong tay. Thấy vậy, đối tượng liền cầm ống tuýt sắt rượt đuổi, đánh vào đầu anh Huy khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy hai nạn nhân nằm bất động, Trần Văn Hải bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hai anh Huy và Khánh được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ xác định, anh Khánh bị tràn dịch màng phổi, chảy máu trong, còn anh Huy bị chấn thương não, vỡ hộp sọ. Hiện, 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai người bị hại, các nhân chứng và  điều tra, truy bắt đối tượng gây án, tuy nhiên, Trần Văn Hải không có mặt tại địa phương.

Hiện tại, Công an huyện Nghi Lộc đang tập trung lực lượng truy bắt đối tượng, đồng thời vận động gia đình khuyên Hải ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

.

Phan Tuyết

.