Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/bat-khan-cap-doi-tuong-cuop-tai-san-nguoi-di-duong-679659/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201605/bat-khan-cap-doi-tuong-cuop-tai-san-nguoi-di-duong-679659/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tài sản người đi đường - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 28/05/2016, 11:45 [GMT+7]

Bắt khẩn cấp đối tượng cướp tài sản người đi đường

(Congannghean.vn)-Ngày 24/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương phá thành công Chuyên án 05/16C, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990) trú tại thôn 1A, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An về hành vi cướp tài sản.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết: Đầu năm 2016, trên địa bàn huyện xảy ra 1 vụ cướp tài sản, sau đó đã được đơn vị điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp tài sản khác, trong đó có 1 vụ đối tượng chưa kịp thực hiện hành vi thì bị người dân phát hiện, hô hoán nên đã bỏ chạy.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra
Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra

Tiếp đó, đêm 21/5, tại đoạn đường 533 thuộc địa phận xã Thanh Lĩnh xảy 1 vụ cướp tài sản hết sức liều lĩnh. Hung thủ dùng xe gắn máy chặn xe đạp điện của em Trần Thị Giang (SN 2000) trú tại xóm 12, xã Thanh Tiên, là học sinh Trường THPT Thanh Chương 1 để cướp tài sản. Khi bị hại bỏ chạy, đối tượng đuổi theo để khống chế, bịt miệng rồi cướp 1 chiếc điện thoại hiệu Nokia.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện đã cử trinh sát có mặt hiện trường, lấy lời khai của bị hại. Với những thông tin thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra xác định 2 vụ cướp trên xảy ra tại cùng một đoạn đường, thời điểm gây án cách nhau không lâu và có thể do cùng 1 đối tượng thực hiện.

Trước tình hình trên, ngày 22/5, Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện đã xác lập Chuyên án 05/16C, giao Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện làm Trưởng ban; Thượng úy Võ Văn Sơn, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự làm Phó ban cùng nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm tham gia phá án.

Thiếu tá Trần Văn Hùng cho biết thêm: Thời điểm trên, đơn vị đang tập trung cao độ cho công tác bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tuy nhiên, nhận thức rõ tính chất nghiêm trọng của các vụ cướp trên, Ban chuyên án đã nhanh chóng họp bàn, phân công lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, với quyết tâm sớm bắt giữ thủ phạm, góp phần bảo vệ an toàn ngày hội bầu cử.

Theo đó, các đối tượng nghi vấn đều được đưa vào “tầm ngắm”. Tuy nhiên, do bị hại không nhận diện được đặc điểm đối tượng gây án nên quá trình điều tra gặp không ít khó khăn.

Sau 2 ngày đêm liên tục rà soát, thanh loại hàng chục đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Ban chuyên án thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990) trú tại thôn 1A, xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương. Tĩnh thường giao du với các đối tượng xấu trên địa bàn và có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian, tiền bạc.

Sau khi nghe các trinh sát báo cáo tình hình, Ban chuyên án đã vạch ra kế hoạch theo dõi, bám sát đối tượng. Theo đó, mọi nhất cử, nhất động của đối tượng nghi vấn đều nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát.

Kết hợp với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Tĩnh đang cất giấu chiếc điện thoại Nokia là tang vật vụ cướp vào đêm 21/5. Ngay sau đó, Ban chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng và thu giữ tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Văn Tĩnh đã thừa nhận hành vi chặn xe, cướp tài sản của em Trần Thị Giang.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, làm rõ.

.

Đức Thắng

.