Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201604/nguyen-hoc-vien-trai-cai-nghien-cuop-giat-de-mua-ma-tuy-670424/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201604/nguyen-hoc-vien-trai-cai-nghien-cuop-giat-de-mua-ma-tuy-670424/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nguyên học viên trại cai nghiện cướp giật để mua ma túy - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 03/04/2016, 11:21 [GMT+7]

Nguyên học viên trại cai nghiện cướp giật để mua ma túy

(Congannghean.vn)-Sau khi ra khỏi Trung tâm Lao động xã hội II Nghệ An, Hùng lại quay về con đường nghiện ngập. Không nghề nghiệp, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp giật để có tiền sử dụng ma túy. Mặc dù lẩn trốn rất tinh vi nhưng hắn vẫn sa lưới pháp luật.  

Sáng 30/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng (SN 1987) trú tại làng Nhùng, xã Tam Quang, huyện Tương Dương về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Hùng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Đức Hùng tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào hồi 14 giờ ngày 27/3, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo tố giác tội phạm của anh MO ZUSEN (SN 1985), quốc tịch Trung Quốc với nội dung: Trong quá trình đi từ xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn về TP Vinh trên xe ôtô khách BKS 37B-004.14 của nhà xe Thanh Tịnh, anh MO ZUSEN bị cướp giật tài sản.

Cụ thể, khi xe đi qua địa phận Lèn Dơi thuộc xóm Tây Sơn, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, có một nam thanh niên xin xuống xe. Khi nhà xe dừng xe, mở cửa, nam thanh niên này đã cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A8 trị giá hơn 12 triệu đồng của anh rồi chạy trốn vào rừng thông cạnh đường.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghi Lộc đã tiến hành lấy lời khai của bị hại và các nhân chứng, đồng thời tổ chức truy xét theo dấu vết “nóng” của đối tượng và huy động trên 50 CBCS và lực lượng Công an xã, người dân sinh sống ở khu vực xung quanh để sớm tìm ra thủ phạm. Các trinh sát nhanh chóng xây dựng mô hình đối tượng từ thông tin mà bị hại và các nhân chứng cung cấp, kết hợp làm việc với Trung tâm Lao động xã hội II Nghệ An đóng tại xã Nghi Yên.

Qua đó, thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Đức Hùng - nguyên là học viên, vừa ra khỏi Trung tâm vào tháng 6/2015 có đặc điểm nhận dạng giống với đối tượng gây ra vụ cướp giật nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Nghi Lộc xác định Hùng chính là đối tượng gây ra vụ cướp giật trên.

Đến 2 giờ ngày 29/3, tổ công tác Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an huyện Tương Dương tiến hành bắt giữ Nguyễn Đức Hùng tại nhà ở của đối tượng, thu giữ chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung A8 là tang vật của vụ án. Chiều tối cùng ngày, đối tượng được dẫn giải từ Công an huyện Tương Dương về trụ sở cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc.

Tại đây, Nguyễn Đức Hùng đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, sau khi cướp giật điện thoại rồi chạy vào rừng, hắn ngụy trang thành người đi lấy nhựa thông rồi di chuyển dọc theo rừng thông khoảng 5 km đến khu vực giáp ranh huyện Diễn Châu.

Đến 19 giờ ngày 27/3, đối tượng ra Quốc lộ 1A để bắt xe bỏ trốn. Ngày hôm sau, hắn bắt xe về Tương Dương nhưng không về nhà mình mà ở tại nhà người quen, sau đó thường xuyên thay đổi chỗ ở. Đến 2 giờ ngày 29/3, Hùng về nhà lấy quần áo và hành lý để đi sang Lào thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Nhật Tuấn

.