Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/van-dong-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-ra-dau-thu-669505/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/van-dong-doi-tuong-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-ra-dau-thu-669505/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 29/03/2016, 07:43 [GMT+7]

Vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú

(Congannghean.vn)-Với sự vào cuộc quyết liệt của tập thể CBCS Công an phường Lê Lợi, TP Vinh, thời gian qua, đơn vị đã bắt giữ, vận động nhiều đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, tạo cơ hội cho những người lầm lỗi có cơ hội hoàn lương. Mới đây, chiều 18/3, đơn vị tiếp tục vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Thái Ngọc Trà (SN 1985) trú tại xóm Đông Sơn, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, bị Công an TX Thuận An (tỉnh Bình Dương) truy nã về tội cố ý gây thương tích sau hơn 5 năm lẩn trốn.

Đối tượng Thái Ngọc Trà
Đối tượng Thái Ngọc Trà

Nhóm đối tượng mang hung khí chém người

Theo tài liệu của cơ quan Công an: Ngày 22/11/2011, đối tượng Lợi, thường gọi là Lợi lùn (chưa xác định được nhân thân lai lịch) gọi điện cho Nguyễn Văn Minh (còn gọi là Minh đen) quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh hỏi: “Mày có thằng em nào tên Thắng lấy 100.000 đồng của anh tao ở quán Hồng Lĩnh không?”. Minh trả lời không quen biết ai tên Thắng.

Sau đó, Minh đến quán Hồng Lĩnh ở TX Thuận An, tỉnh Bình Dương gặp chủ quán tên Trường để hỏi thì được biết, người lấy tiền của anh Lợi là Thắng Tý, ở cùng quê với Minh và trước đó ít phút, nhóm của Lợi lùn có đến quán Hồng Lĩnh tìm Thắng Tý để chém.

Sau khi biết sự việc, Minh gọi điện cho Lợi lùn nói rằng: “Để mai gọi Thắng đến xin lỗi”, nhưng Lợi không đồng ý mà còn tuyên bố: “Thằng nào lấy tiền thì chém thằng đó, nếu Minh lấy thì chém luôn”. Minh hẹn gặp Lợi tại khu vực Đồng An, phường Bình Hòa, TX Thuận An để nói chuyện. Do lo sợ sẽ bị nhóm của Lợi chém nên Minh gọi điện cho Trần Văn Thạo nhờ đến gặp Lợi nói chuyện. Thạo đồng ý. Tuy nhiên, khi Thạo đến gặp Lợi thì bị nhóm của Lợi đánh.

Tức giận vì bị đánh, sáng 23/11/2011, Thạo gọi Minh đến nhà để bàn về việc trả thù nhóm của Lợi lùn, đồng thời nói Minh rủ thêm người cùng tham gia và hẹn gặp tại khu vực gần cổng Khu chế xuất Linh Trung, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Cũng trong sáng hôm đó, Nguyễn Văn Minh từ nhà Thạo trở về phòng trọ rủ Thái Ngọc Trà, bạn cùng phòng trọ với Minh đi lấy dao, kiếm, mã tấu để “trả thù” cho bạn. Trà lập tức đồng ý. Sau đó, Minh, Trà cùng khoảng 20 nam thanh niên khác gồm bạn và đàn em của Thạo, Minh mang theo hung khí đi trên 7 xe máy và 3 xe taxi đến địa điểm mà Thạo đã hẹn.

Khi đến nơi, cả nhóm bịt khẩu trang y tế đi vào quán cafe Tương Phùng ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tìm nhóm Lợi lùn để chém nhưng không thấy. Lúc này, nhóm của Minh và Thạo tiếp tục tìm kiếm nhóm Lợi ở khu vực xung quanh quán và hai bên đường.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Dương Văn An phát hiện anh Lê Tuyển Thịnh, thường gọi là Thịnh tóc dài (SN 1985) quê huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang đi bộ trên đường. Nghĩ đây là đàn em của Lợi, An dùng mã tấu lao đến chém anh Thịnh một nhát vào lưng.

Quá hoảng loạn do bị tấn công bất ngờ, anh Thịnh đau đớn nhưng vẫn cố vùng dậy bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên, đàn em của Thạo vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục điều khiển xe máy đuổi theo, dùng hung khí chém vào tay anh Thịnh rồi bỏ đi. Cùng thời điểm này, Huy cũng đuổi theo anh Thịnh đến khu phố Đồng An, phường Bình Hòa, TX Thuận An và dùng mã tấu chém 2 nhát vào tay và lưng anh Thịnh.

Trong lúc Huy đang chém anh Thịnh thì Minh, Thạo và đồng bọn chạy đến nói Huy dừng chém. Lúc đó anh Thịnh la lớn: “Không phải em! Không phải em”, rồi gục ngã trước cửa hàng giày dép da Tuấn Phát thuộc khu phố Đồng An.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng do Minh và Thạo cầm đầu nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh. Sau một thời gian điều trị, anh Thịnh lên Công an TX Thuận An trình báo vụ việc.

Theo giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh và bản giám định pháp y của Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh Đồng Nai: Anh Lê Tuyển Thịnh bị đứt gần lìa 1/3 dưới cẳng tay trái, vết thương khuỷu gãy hở đầu trên xương trụ, gãy hở mõm trên lồi cầu ngoài xương cánh tay trái, vết thương 4 cm vùng lưng. Tỉ lệ thương tật toàn bộ 64%.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, xét thấy hành vi của nhóm đối tượng trên mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của người khác và gây mất ANTT tại địa phương, ngày 19/8/2012, cơ quan CSĐT Công an TX Thuận An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Thạo, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Hoàng, Lê Xuân Quỳnh, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Huy, Đào Xuân Hồng, Dương Văn An, Trần Văn Đông, Thái Ngọc Trà về hành vi cố ý gây thương tích.

Đến ngày 13/9/2012, TAND TX Thuận An đã đưa vụ án cố ý gây thương tích ra xét xử, tuyên phạt Trần Văn Thạo 8 năm tù, Nguyễn Hữu Thịnh 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Riêng 3 đối tượng Dương Văn An, Trần Văn Đông và Thái Ngọc Trà đã bỏ trốn.

Đầu thú sau hơn 5 năm lẩn trốn

Từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, cách đây khoảng 6, 7 năm về trước, Thái Ngọc Trà quyết định rời xa gia đình vào tỉnh Bình Dương làm công nhân để kiếm kế sinh nhai. Tại đây, Trà ở cùng phòng trọ với Nguyễn Hữu Minh tại TX Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, chưa làm việc được bao lâu thì Trà lại tiếp tục sa vào con đường phạm pháp khi cùng đồng bọn gây thương tích nặng cho anh Lê Tuyển Thịnh.

Để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật, Trà nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau một thời gian điều tra, truy bắt không có kết quả, ngày 18/9/2012, Công an TX Thuận An ra Quyết định truy nã số 21 đối với Thái Ngọc Trà về tội cố ý gây thương tích.

Từ đó đến nay đã hơn 5 năm, Công an TX Thuận An vẫn kiên trì điều tra, lần tìm manh mối của đối tượng. Thông qua các nguồn tin bí mật, các trinh sát nắm được thông tin, sau khi gây án, Trà đã bí mật trở về quê và hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Malaysia.

Ngày 15/3/2016, sau khi nhận Quyết định truy nã đối với Thái Ngọc Trà từ Công an TX Thuận An, Đại úy Võ Minh Đức, Phó Trưởng Công an phường Lê Lợi, TP Vinh đã chỉ đạo lực lượng tiến hành điều tra, xác minh, thu thập thông tin đối tượng.

Sau một thời gian ngắn điều tra, nắm thông tin, các trinh sát nhận được nguồn tin chính xác từ cơ sở cung cấp: Trà đang bí mật từ Malaysia trở về thăm gia đình. Từ thông tin trên, Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh nguồn tin, rà soát, bắt giữ đối tượng; đồng thời thuyết phục gia đình đối tượng hợp tác với cơ quan chức năng, vận động Trà ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Biết không thể trốn thoát, đến khoảng 16 giờ 10 phút ngày 18/3/2016, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Thái Ngọc Trà đã đến Công an phường Lê Lợi đầu thú.

Hiện, Công an phường Lê Lợi đã hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Công an TX Thuận An xử lý theo thẩm quyền.

.

Hằng Nga

.