Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/2-doi-tuong-moc-tui-cuop-giat-tai-san-sa-luoi-666981/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/2-doi-tuong-moc-tui-cuop-giat-tai-san-sa-luoi-666981/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
2 đối tượng móc túi, cướp giật tài sản sa lưới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 16/03/2016, 08:12 [GMT+7]

2 đối tượng móc túi, cướp giật tài sản sa lưới

(Congannghean.vn)-Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án liên quan đến 2 đối tượng Đặng Thanh Nam (SN 1973) trú tại khối 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An và Trần Xuân Lộc (SN 1978) trú tại xóm 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên, vào khoảng 17 giờ ngày 8/3, tổ công tác Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với Công an xã Hưng Phúc đang tuần tra tại khu vực đường kênh Lê Xuân Đào thuộc xã Hưng Phúc thì phát hiện một người phụ nữ đang hô hoán “Cướp! Cướp” và đuổi theo một người đàn ông mặc áo khoác đen.

Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai lực lượng tiến hành truy đuổi và chốt chặn, vây bắt đối tượng tình nghi. Khi đối tượng chạy đến trước cổng Trường THCS Phúc Lợi thì bị tổ công tác khống chế và bắt giữ. Ngay sau đó, người phụ nữ nói trên cũng có mặt và trình báo với tổ công tác về việc bị người đàn ông này cướp điện thoại di động.

2 đối tượng Đặng Thanh Nam và Trần Xuân Lộc
2 đối tượng Đặng Thanh Nam và Trần Xuân Lộc

Từ lời khai của bị hại, tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp đối tượng trên, qua đó phát hiện, thu giữ chiếc điện thoại Iphone 6 Plus cùng 1 xe máy nhãn hiệu WaveS màu đỏ BKS 99L3-5047, là phương tiện và tang vật trong vụ án.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Đặng Thanh Nam (SN 1973) trú tại khối 1, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, hành nghề lái xe. Vào chiều 8/3, Nam đang đi trên đường theo hướng xã Hưng Phúc - xã Hưng Phú thì phát hiện một người phụ nữ vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại.

Quan sát thấy đoạn đường vắng người, Nam nảy sinh ý định cướp điện thoại để bán lấy tiền tiêu xài. Nghĩ là làm, Nam điều khiển xe áp sát xe của “mục tiêu”, sau đó nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại của bị hại rồi bỏ chạy. Bị cướp bất ngờ, chị Trang liền hô hoán.

Đúng lúc này, tổ công tác của Công an huyện Hưng Nguyên đang tuần tra ở khu vực gần đó, nghe tiếng tri hô của chị Trang đã nhanh chóng đuổi theo đối tượng tình nghi. Khi hắn chạy đến Trường THCS Phúc Lợi rồi trốn vào trong phòng học của trường thì tổ công tác ập đến khống chế và bắt giữ thành công đối tượng.

Trước đó, ngày 6/3, Công an huyện Hưng Nguyên đã bắt quả tang 1 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản tại đền Hoàng Mười. Theo Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, vào thời điểm đầu năm thường diễn ra nhiều lễ hội. Lợi dụng những nơi đông người, các đối tượng móc túi, cướp giật tăng cường hoạt động.

Hưng Nguyên là huyện có nhiều đền, chùa, lễ hội. Vì vậy, Công an huyện đã triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an các xã và lực lượng bảo vệ đền đảm bảo ANTT và an toàn cho du khách khi tới tham quan.

Vào lúc 11 giờ ngày 6/3, tại khu vực Thượng điện đền Hoàng Mười tại xã Hưng Thịnh, tổ công tác Công an huyện Hưng Nguyên phối hợp với Công an xã Hưng Thịnh, Ban quản lý đền phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Xuân Lộc (SN 1978) trú tại xóm 1, xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đang móc túi của chị Lê Thị Liên (SN 1969) trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tang vật thu giữ là 7.191.000 đồng. Được biết, Lộc là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và nhiễm HIV, do không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền để thỏa mãn cơn nghiện nên hắn đi lang thang khắp các đền, chùa rồi lợi dụng sơ hở của du khách để móc túi. Khi vừa ra tay thực hiện hành vi, hắn bị lực lượng Công an bắt giữ.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên đang hoàn tất hồ sơ các vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

.

Phương Thủy

.