Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/bat-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-666636/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/bat-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-666636/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Bắt đối tượng cướp giật tài sản - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 14/03/2016, 07:52 [GMT+7]

Bắt đối tượng cướp giật tài sản

(Congannghean.vn)-Trần Nhật Tân là đối tượng nghiện lâu năm, từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2013, sau khi ra tù, Tân vẫn “chứng nào tật nấy”. Để có tiền sử dụng ma túy, tối 28/2/2016, hắn đã cướp giật tài sản của người dân với mục đích đem đi tiêu thụ để lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên, vừa thực hiện xong hành vi, đang trên đường tẩu thoát thì hắn bị lực lượng Bảo vệ dân phố phường Lê Lợi phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Trần Nhật Tân
Đối tượng Trần Nhật Tân

Vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 28/2, chị Nguyễn Thị Hải (SN 1990) để 1 chiếc điện thoại di động hiệu HTC One đang sạc pin trên bàn ngoài phòng khách của dãy nhà trọ ở số 4, đường Chu Văn An thuộc khối 9, phường Lê Lợi, TP Vinh rồi vào nhà vệ sinh.

Vài phút sau, khi ra, chị phát hiện 1 nam thanh niên đi vào trong nhà trọ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lúc này, chị Hải chưa kịp hỏi thì bất ngờ, nam thanh niên nhanh như cắt đến cướp giật chiếc điện thoại, sau đó bỏ chạy. Quá hoảng hốt, chị Hải tri hô “Cướp! Cướp!”.

Đúng lúc này, lực lượng Bảo vệ dân phố phường Lê Lợi đang tuần tra trên khu vực đường Chu Văn An nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Xác định đối tượng vừa thực hiện hành vi cướp hoặc cướp giật tài sản, Ban Bảo vệ dân phố điện báo sự việc với Ban chỉ huy Công an phường Lê Lợi, đồng thời tiến hành truy đuổi, với quyết tâm bắt giữ bằng được đối tượng.

Biết mình đang bị truy đuổi, đối tượng vừa chạy bộ được một đoạn thì hắn vứt chiếc điện thoại di động xuống đường rồi tiếp tục chạy trốn. Với tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, Ban Bảo vệ dân phố vẫn tiếp tục truy đuổi đối tượng khoảng 300 m, khi đến số nhà 95 đường Trường Chinh thì khống chế, bắt giữ đối tượng. Ngay lúc này, Công an phường Lê Lợi cũng kịp thời có mặt, cùng lực lượng Bảo vệ dân phố áp giải đối tượng về trụ sở Công an phường để điều tra, làm rõ.

Tại đây, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi của mình. Hắn khai tên là Trần Nhật Tân (SN 1992) trú tại khối 4, phường Cửa Nam, TP Vinh. Do nghiện ma túy và nghiện game nên để có tiền tiêu xài, hắn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Theo đó, tối 28/2, khi vừa đi chơi game về qua dãy trọ số 4 đường Chu Văn An, Tân phát hiện 1 chiếc điện thoại di động HTC One đang sạc pin để trên bàn. Sau một lúc quan sát xung quanh không có ai, đối tượng liền nảy sinh ý định trộm cắp. Đang trong lúc mở cổng, lẻn vào nhà chuẩn bị lấy trộm điện thoại, hắn thấy một người phụ nữ đứng gần đó. Lúc này, nghĩ phụ nữ chân yếu tay mềm không thể phản kháng, đối tượng nhanh chóng lao đến cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, đang trong quá trình tẩu thoát thì hắn bị bắt giữ.

Sau đó, Công an phường Lê Lợi đã hoàn tất hồ sơ, chuyển giao các đối tượng cùng tang vật lên Công an TP Vinh để xử lý theo quy định của pháp luật.

.

Hằng Nga

.