Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/xuat-ngu-khong-tu-chi-di-cuop-giat-669813/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201603/xuat-ngu-khong-tu-chi-di-cuop-giat-669813/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xuất ngũ, không tu chí, đi cướp giật - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 30/03/2016, 16:21 [GMT+7]

Xuất ngũ, không tu chí, đi cướp giật

(Congannghean.vn)-Sau khi xuất ngũ trở về địa phương vào tháng 7/2014, Nguyễn Hữu Huấn (SN 1992) trú tại xóm 12, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên không chịu tu chí làm ăn mà suốt ngày lêu lổng, chơi bời cùng đám bạn xấu. Để có tiền tiêu xài, sáng 28/3, Huấn nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường. Tuy nhiên, vừa thực hiện xong hành vi phạm pháp thì đối tượng bị Công an phường Vinh Tân, TP Vinh phối hợp với nhân dân phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Hữu Huấn
Đối tượng Nguyễn Hữu Huấn

Vào khoảng 8 giờ 45 phút ngày 28/3, tổ công tác Công an phường Vinh Tân, TP Vinh đang làm nhiệm vụ tuần tra thì nghe tiếng tri hô “Cướp! Cướp!” của một người phụ nữ tại khu vực cầu Tân Phượng thuộc khối Tân Phượng, phường Vinh Tân. Tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Xác định đối tượng trên vừa thực hiện hành vi cướp hoặc cướp giật tài sản, Công an phường lập tức phối hợp với nhân dân triển khai phương án bắt giữ đối tượng. Khi bỏ chạy được khoảng 300 m, đối tượng bị tổ công tác và nhân dân khống chế, bắt giữ.

Qua khám xét,  tổ công tác thu giữ trong người đối tượng 1 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A5 trị giá khoảng 5 triệu đồng. Đối tượng khai nhận, chiếc điện thoại di động nói trên là tài sản trong vụ cướp giật mà hắn vừa gây ra. Sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng tang vật, phương tiện về trụ sở Công an phường để đấu tranh, làm rõ.

Tại đây, đối tượng khai tên là Nguyễn Hữu Huấn (SN 1992) trú tại xóm 12, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Vào sáng 28/3, Huấn đi từ nhà đến trụ sở Đội CSGT Công an TP Vinh (địa chỉ đường Lê Mao kéo dài) thuộc phường Vinh Tân, TP Vinh để giải quyết về hành vi vi phạm trật tự ATGT.

Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Huấn điều khiển xe máy đi dọc bờ sông thuộc khối Tân Phượng, phường Vinh Tân với mục đích xem có ai sơ hở để thực hiện hành vi cướp giật tài sản, bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đang đi trên đường, hắn phát hiện phía trước có một người phụ nữ vừa đi xe máy vừa nghe điện thoại. Thấy vậy, Huấn liền bám theo sau người phụ nữ, chờ thời cơ thích hợp để ra tay hành động. Khi người phụ nữ vừa đi qua cầu Tân Phượng thuộc khối Tân Phượng được khoảng vài chục mét, quan sát xung quanh thấy vắng người qua lại, Huấn lập tức phóng xe ngang với xe của người phụ nữ rồi nhanh tay giật chiếc điện thoại Samsung Galaxy A5 trên tay nạn nhân, sau đó tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, bỏ chạy được khoảng 300 m thì hắn bị Công an phường Vinh Tân phối hợp với nhân dân bắt giữ.

Hiện, Công an phường Vinh Tân đã hoàn tất thủ tục trao trả tài sản là chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A5 trong vụ việc nói trên cho chủ nhân là chị Nguyễn Thị Hồng Xoan (SN 1980) trú tại khối Tân Phượng, phường Vinh Tân, TP Vinh; đồng thời chuyển giao đối tượng cho Công an TP Vinh để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân không nên vừa đi đường vừa nghe điện thoại, cũng như không mang theo túi xách, các loại trang sức hoặc tài sản có giá trị khác trên người khi đi trên đường, tránh để các đối tượng xấu có điều kiện thực hiện hành vi phạm pháp.

.

Hằng Nga

.