Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201506/an-chung-than-cho-ke-dung-min-de-tra-thu-617893/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//an-ninh-trat-tu/201506/an-chung-than-cho-ke-dung-min-de-tra-thu-617893/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Án chung thân cho kẻ dùng mìn để trả thù - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 24/06/2015, 14:29 [GMT+7]

Án chung thân cho kẻ dùng mìn để trả thù

(Congannghean.vn)-Sáng 23/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối tượng Lê Đức Đệ (SN 1989), trú tại phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai về hành vi giết người và tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ.

Bấm Play để xem Video (Độc giả cần mở loa để nghe lời bình)

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn cạnh tranh cùng nghề làm thạch cao, lắp hệ thống đèn chiếu sáng với Lê Công Tùng (29 tuổi), trú tại xã Quỳnh Lộc, TX Hoàng Mai, nên Đệ luôn có ý định trả thù. Ngày 19/9/2014, Đệ đi mua thuốc nổ công nghiệp cùng 2 kíp nổ để chế tạo mìn. Xong xuôi, Đệ bọc lại bằng giấy, dán keo cẩn thận và cài vào 1 chiếc loa nghe nhạc nhỏ.
 
Đệ nối kíp nổ kích hoạt mìn vào công tắc điện của loa. Đến ngày 21/9, Đệ mang gói quà đó gửi trên chiếc xe khách chạy tuyến Vinh – TP Hà Nội để gửi ra Cơ sở sản xuất cửa nhựa Tùng Bách tại Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và có kèm theo số điện thoại của Tùng. Tuy nhiên, do Đệ viết sai 1 số trong số điện thoại của Tùng nên nhà xe không thể liên hệ đến người nhận quà. Nhiều ngày sau đó, nhà xe tìm cách giao quà nhưng vẫn không được. Khoảng 10h30 sáng 30/9/2014, khi xe khách đi đến khu công nghiệp Nam Cấm huyện Nghi Lộc, Nghệ An, phụ xe Thái Viết Hảo (35 tuổi), trú xóm 14, xã Nghi Vạn, Nghi Lộc tò mò mở gói quà ra và bật loa nghe nhạc thì bất ngờ phát nổ.
 
Vụ nổ đã khiến tài xế điều khiển xe Phan Đình Ninh (39 tuổi), trú tại xã Nghi Vạn, Nghi Lộc và anh Trần Văn Tam (34 tuổi), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An bị thương nặng. Riêng phụ xe Thái Viết Hảo (35 tuổi), trú huyện Nghi Lộc người trực tiếp mở gói quà đã bị mất 2 mắt, mất 2 tay vụ tai nạn kinh hoàng này.  Gần 30  ngày sau, Đệ đã bị Cơ quan Công an bắt giữ.
 
Tại tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, HĐXX tuyên phạt Lê Đức Đệ chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ, chế tạo trái phép vật liệu nổ. Tổng hợp hai hình phạt buộc Đệ phải chấp hành là tù chung thân, buộc bị cáo đền bù cho các nạn nhân liên quan với số tiền gần 664 triệu đồng.
.

Đình Hưng

.