Thứ Năm, 21/05/2020, 15:19 [GMT+7]

Xưởng gỗ tại Thanh Chương bất ngờ bốc cháy giữa trưa

(Congannghean.vn)-Vào khoảng 11 giờ 56 phút ngày 21/5/2020, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo cháy một xưởng gỗ bóc tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương.

Xưởng gỗ bóc diện tích khoảng 1000m2 là của gia đình ông Trần.V.T, tại xóm 5, xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương; đám cháy xuất phát tại khu vực tập kết gỗ bóc gần nhà xưởng. Trời nắng nóng, nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bén cháy nhanh và bùng phát dữ dội.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo hai đội chữa cháy xuất 01 xe trạm bơm, 02 xe CC&CNCH cùng 25 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp triển khai các đội hình chữa cháy. Sau khoảng 10 phút từ khi lực lượng chữa cháy tới hiện trường, đám cháy được khống chế và dập tắt. Sau khi chữa cháy, lực lượng chuyên nghiệp tiếp tục phối hợp di chuyển các nguyên liệu ra ngoài tránh tình trạng âm ỉ và bùng cháy trở lại.

Nguyên nhân gây cháy ban đầu được xác định là do sơ suất, bất cẩn trong sử dụng ngọn lửa trần.

Thời tiết khô hanh, nắng nóng nên lực lượng chữa cháy rất vất vả
Thời tiết khô hanh, nắng nóng nên lực lượng chữa cháy rất vất vả

 

Xưởng gỗ nằm giữa khu vực trống, gió lộng nên khống chế ngọn lửa khá khó khăn
Xưởng gỗ nằm giữa khu vực trống, gió lộng nên khống chế ngọn lửa khá khó khăn

 

Vật liệu rất dễ bắt lửa nên ngon lửa vẫn âm ỉ
Vật liệu rất dễ bắt lửa nên ngon lửa vẫn âm ỉ

 

Bằng nỗ lực không mệt mỏi, cảnh sát PCCC đã dập tắt được ngọn lửa
Bằng nỗ lực không mệt mỏi, cảnh sát PCCC đã dập tắt được ngọn lửa chỉ trong vòng 10 phút sau khi đến hiện trường

 

Bình dưỡng khí được sử dụng để tiếp cận khu vực nhiều khói
Bình dưỡng khí được sử dụng để tiếp cận khu vực nhiều khói

 

Dù ngọn lửa đã tắt nhưng nguy cơ cháy lại cao nên phải thường xuyên phun nước để hạ nhiệt khu vực xưởng
Dù ngọn lửa đã tắt nhưng nguy cơ cháy lại cao nên phải thường xuyên phun nước để hạ nhiệt khu vực xưởng

 

Mùa hè năm nay rất khắc nghiệt nên người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy
Mùa hè năm nay rất khắc nghiệt nên người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy

 

.

Chu Minh