08:05, 03/05/2013
Tháng 12/2005, Sở VHTT&DL phối hợp Sở GD&ĐT chủ trương đưa giáo dục lịch sử Xô viết Nghệ Tĩnh vào trong nhà trường. Năm 2007, Kế hoạch số 1341 về giáo dục truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh cho học sinh THCS và THPT được ban hành.
Trong những năm qua, nhiều trường học đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh cho học sinh, góp phần không nhỏ trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Trường THCS Môn Sơn, huyện Con Cuông là một trong những đơn vị làm tốt công tác giáo dục này. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, thời gian qua, nhà trường đã đa dạng hóa các hình thức hoạt động. Hàng năm, tổ chức cho các em tham quan các di tích lịch sử, chăm sóc các di tích như: Cây đa Cồn Chùa ở Môn Sơn, thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng...
Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua những chuyến tham quan
Di tích lịch sử Xô viết Nghệ Tĩnh
Di tích lịch sử Xô viết Nghệ Tĩnh
Nhờ những chuyến đi thực tế, đã giúp cho các em hiểu hơn về quê hương mình, để từ đó yêu và nhớ những gì thân thuộc nhất. Tại các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, an ninh biên giới, Trường THCS Môn Sơn luôn đạt những kết quả cao. 5 năm qua, nhà trường có 67 lượt học sinh giỏi môn Lịch sử, giải Nhất “CLB Lịch sử” cấp cụm và được chọn thi cấp tỉnh. Tại cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức lịch sử về phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931” do Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức, Trường THCS Môn Sơn có học sinh đạt giải Nhất.
Cũng giống như các trường THCS, tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức cho học sinh tham quan Bảo tàng Xô Viết và tham gia giao lưu tìm hiểu kiến thức về Xô viết Nghệ Tĩnh. Tiêu biểu như Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh.
Thầy giáo Thạc sỹ Nguyễn Trọng Bé - Hiệu trưởng cho biết: Vào dịp đầu Xuân, trường tổ chức cho các em học sinh khối 10 và khối 11 đi tham quan, học tập tại các di tích lịch sử trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh như Di tích Truông Bồn, Lăng mộ Vua Mai, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Đền thờ Vua Quang Trung.
Ngoài ra, nhận chăm sóc và bảo quản nhà thờ họ Lê Viết, nơi thờ tự đồng chí Lê Mao - Bí thư Thành ủy đầu tiên, đồng chí Lê Viết Thuật - Bí thư Tỉnh ủy Trung kỳ. Đây là hoạt động đã trở thành thường xuyên trong suốt 15 năm qua. Nhưng 5 năm trở lại đây, hoạt động đã có bài bản và quy cũ, trở thành một nếp sinh hoạt bắt buộc của nhà trường. Sau khi tham quan, các em phải có bài thu hoạch lấy điểm 15 phút. Những bài thu hoạch chủ yếu là những suy nghĩ của các em sau chuyến đi. Thông qua đó, giáo dục ý thức trách nhiệm cho các em, từ đó có ý thức giữ gìn, tự hào về truyền thống vẻ vang của quê hương.
Trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép các chương trình như tổ chức Câu lạc bộ em yêu Lịch sử gắn với các chủ đề, phương pháp như giải ô chữ, ghép chữ, đoán chữ phản ứng nhanh...
Với những cách làm khoa học, Trường THPT Lê Viết Thuật đã khơi dậy tinh thần học tập về bộ môn Lịch sử nói chung và lịch sử địa phương cho các em học sinh nói riêng. Thông qua những cách làm tạo không khí chung trong toàn trường, giúp cho các em hiểu biết, trân trọng giá trị lịch sử địa phương, từ đó sống có trách nhiệm với quê hương của mình.
Thời gian qua, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh cũng đã phối hợp với nhiều địa phương, trường học tổ chức giao lưu tìm hiểu lịch sử, đối thoại với nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện chuyên đề, chiếu phim Xô viết Nghệ Tĩnh... Mỗi năm, Bảo tàng tổ chức 5 - 7 cuộc trưng bày lưu động tại Trung tâm VHTT huyện hoặc các UBND xã, qua đó Bảo tàng đã đưa Xô viết Nghệ Tĩnh đến với hầu hết các em học sinh. Ngoài ra, Bảo tàng sắp xếp các danh mục di tích đã được xếp hạng để học sinh các trường nhận chăm sóc...
Để phát huy hơn nữa giá trị truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh, thời gian tới, công tác giáo dục truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh cần được nhân rộng trong các trường học để đem lại kết quả cao. Đổi mới hình thức bằng các trực quan sinh động, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, đưa giáo dục truyền thống lịch sử bằng việc tham quan bảo tàng, di tích, đưa vào chương trình ngoại khóa bắt buộc là phương pháp mà nhiều trường học hướng tới.
Phan Tuyết - Ngọc Anh
