08:09, 22/09/2013
Nhập lậu gia súc không được kiểm dịch, không đóng thuế nên dịch bệnh trên gia súc có cơ hội lây lan, người chăn nuôi trâu, bò bị ảnh hưởng do giá thị trường bị phá vỡ. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 6078 về tăng cường kiểm tra chống tình trạng nhập lậu gia súc qua biên giới.
Trâu, bò ùn ùn vượt biên
Dọc Quốc lộ 7A, cách Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn hơn 2 km là bản Tiền Tiêu và bản Trường Sơn, đây là hai “thủ phủ” của trâu, bò nhập lậu. Trong hai bản này có tới hàng chục bãi tập kết trâu, bò của các đầu nậu, mỗi bãi có vài chục con trâu, bò đang được chờ xe tải đón về xuôi. Được biết, số trâu, bò này được các đầu nậu thu mua từ Lào, Campuchia và thậm chí cả Thái Lan đưa về Việt Nam qua những con đường tiểu ngạch tại bản Đin Hăm, Huối Pốc để tránh cơ quan chức năng. Để đưa được trâu, bò băng rừng, vượt dốc, các đầu nậu thuê những người dân bản địa có kinh nghiệm dắt trâu, bò về, mỗi con được trả 70.000 -
100.000 đồng.
Trâu, bò nhập lậu được tập kết ngay cạnh Quốc lộ 7A
Trung bình mỗi người dắt được 7 - 10 con cho một chuyến nên mỗi ngày, sẽ có tới cả trăm con trâu, bò vượt biên vào Nghệ An. Trong hai bản này có tới hàng chục người dân hành nghề dắt trâu, bò thuê. Sáng họ phải dậy từ 4 giờ, đi bộ sang điểm tập kết bên Lào rồi dắt trâu, bò về Việt Nam, mỗi chuyến phải đi bộ từ 3 đến 4 tiếng.
Mỗi con trâu nặng chừng 500 kg khi về đến Kỳ Sơn, các đầu nậu đã lãi vài triệu đồng/con, về xuôi có thể lãi gấp đôi. Chính vì vậy, các đầu nậu tung quân lùng sục khắp các bản, làng bên Lào để đưa về Việt Nam bán cho thương lái. Trâu, bò thẩm lậu qua biên giới nhiều là thế, nhưng các cơ quan chức năng xử lý chỉ đếm bằng hai con số. Theo thống kê của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, thời gian qua, Chi cục đã bắt giữ một số đối tượng có hành vi buôn bán, chăn dắt trâu, bò lậu. Năm 2010, bắt giữ 12 con trâu, bò; năm 2011, bắt giữ 16 con; năm 2012, bắt giữ 13 con.
Có sự tiếp tay của địa phương
Theo quy định, trâu, bò được nhập từ nước ngoài vào Việt Nam phải đưa vào khu vực cách ly kiểm dịch tại các tuyến biên giới và bị đánh thuế 5%. Thế nhưng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn gần như chưa phải làm thủ tục nhập khẩu và kiểm dịch cho trâu, bò theo đường chính ngạch dù bãi tập kết và kiểm dịch gia súc đã có từ lâu. Giới đầu nậu e ngại việc đi theo đường chính ngạch vì thủ tục rườm rà, bị đánh thuế cao nên lựa chọn việc nhập lậu.
Khi trâu, bò vào bãi tập kết tại bản Tiền Tiêu, Trường Sơn, các đầu nậu sẽ nhờ người viết giấy mua, bán và có xác nhận của chính quyền địa phương, trưởng bản là có thể hợp thức hóa biến trâu, bò Lào thành trâu, bò Việt Nam. Lãnh đạo địa phương xã Nậm Cắn và một số xã lân cận thừa biết đó là trâu, bò nhậu lậu, hành vi xác nhận là trái pháp luật nhưng vẫn tiếp tay. Khi có được giấy xác nhận nguồn gốc trâu, bò, các đầu nậu cho trâu, bò lên xe tải qua cửa khẩu mà không gặp khó khăn gì. Không có giấy kiểm dịch thì chỉ bị xử lý hành chính rất nhẹ nhàng rồi tiếp tục đi.
Kiên quyết xử lý
Trước thực trạng trên, ngày 29/8/2013, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 6078 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển gia súc nhập lậu qua biên giới. Trong Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thu mua, vận chuyển trâu, bò qua khu vực biên giới đất liền, cửa khẩu, đường mòn, lối mở, bãi chăn thả dọc biên giới theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ về thú y, ngăn chặn dịch bệnh.
Xây dựng phương án, kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn lậu, buôn bán, vận chuyển trâu, bò nhập lậu tại khu vực biên giới đất liền và khu vực cánh gà các cửa khẩu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kịp thời thông tin diễn biến tình hình vận chuyển trâu, bò, đặc biệt là các đối tượng phi pháp chuyên buôn bán, vận chuyển trâu, bò nhập lậu vào tiêu thụ sâu trong nội địa để có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.
Nhóm P.V
