08:09, 17/09/2013

Từ khi có chủ trương không cho phép xe công nông lưu hành của Chính phủ và UBND tỉnh, UBND huyện Quỳ Hợp đã triển khai công tác thống kê, rà soát các phương tiện xe công nông, xe tự chế 3 - 4 bánh và đề nghị hỗ trợ chuyển đổi cho 588 xe với số tiền 3.288.000.000 đồng. Sau khi được hỗ trợ, UBND huyện giao cho UBND các xã theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi xe và cấm các loại xe công nông, xe tự chế 3 - 4 bánh trên địa bàn từng xã.
 
Tuy nhiên, đến nay, qua thống kê, khảo sát của các xã và qua hồ sơ nhận tiền hỗ trợ thì trên địa bàn huyện còn tồn tại trên 40 xe công nông, xe tự chế 3 - 4 bánh chưa được chuyển đổi, tập trung ở các xã vùng sâu, vùng cao như Châu Hồng, Châu Tiến, Châu Thành, Châu Thái, Nam Sơn, Châu Lý... chủ yếu dùng xe công nông trong việc khai thác, vận chuyển khoáng sản, gỗ keo, cát, sỏi.
 
Công an huyện Quỳ Hợp tạm giữ xe công nông hoạt động trên địa bàn
 
Trước thực trạng đó, ngay đầu tháng 8/2013, UBND huyện Quỳ Hợp đã chỉ đạo Ban ATGT huyện Quỳ Hợp tiến hành họp BCĐ, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tuần tra vũ trang, bắt giữ, xử lý nghiêm số xe công nông, xe tự sản xuất, xe tự lắp ráp hiện đang lưu hành trên các quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường liên xã. Nhất là những trường hợp đã nhận tiền hỗ trợ mà không thực hiện chuyển đổi phương tiện, chuyển đổi nghề.
 
Về nhiệm vụ tập trung trong thời gian tới, thiếu úy Phạm Thành Luân - Đội CSGT Công an huyện Quỳ Hợp cho biết: "Trong 7 tháng đầu năm 2013, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Quỳ Hợp đã tiến hành lập biên bản vi phạm 15 trường hợp xe công nông vi phạm trên địa bàn. Thời gian tới, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Quỳ Hợp sẽ tiếp tục rà soát lại số lượng xe công nông còn lại trên địa bàn và kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi hình thức sản xuất.
 
Bên cạnh đó, phối hợp với Công an các xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, triệt để tất cả xe công nông trên địa bàn huyện". Thiết nghĩ, để xe công nông, xe tự chế 3 - 4 bánh không còn hoạt động, ngoài sự mạnh tay của lực lượng chức năng, thì chính quyền các địa phương cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể người dân và tìm hướng hỗ trợ cho các chủ phương tiện để họ chấm dứt lưu hành loại xe này, thay thế bằng các phương tiện phù hợp với quy định.
 
Đặc biệt, người dân cần phải tự giác chấp hành pháp luật. Có như thế mới góp phần thực hiện có hiệu quả về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Huy Nhâm

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác