08:05, 29/05/2013
Vào những ngày đầu mùa hè, chúng tôi về xã Nghi Thịnh, “mục sở thị” bãi rác tại xóm 7, xã Nghi Thịnh. Rác thải mỗi ngày lại lan rộng ra. Không khí ngột ngạt của những ngày hè cộng với mùi hôi thối từ các bãi rác bốc lên càng nặng nề. Điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, chất lượng cây trồng và việc chăn nuôi. 6 hộ dân với 50 nhân khẩu thuộc xóm 7, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc nhiều năm nay phải sống chung với rác thải. Đặc biệt trong 3 năm trở lại đây, số lượng rác thải quá lớn đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con nơi đây.
Bãi rác tại xóm 7, xã Nghi Thịnh xây dựng trong khuôn viên Nghĩa trang Cồn Trắn (người địa phương gọi là Kỳ Trắn). Được đặt ở vị trí cách Tỉnh lộ 534 khoảng 15m, tường xây 3 phía với diện tích chưa đến 10m2. Nhiều năm nay, người dân sống lân cận đang phải đối mặt với sự ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng ngày.
Anh Nguyễn Đức Thuận (xóm 7, xã Nghi Thịnh), có nhà ở đối diện với bãi rác (ngăn cách bằng Tỉnh lộ 534) cho biết, bãi rác tập trung rất nhiều người dân đến đổ rác nên gây ô nhiễm. Nhà anh cách khá xa bãi rác nhưng hàng ngày gió thổi mang vào mùi hôi thối khó chịu, ruồi nhặng từ bãi rác cũng thường xuyên bay vào nhà làm ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt.
Nhiều loại gia súc, gia cầm chết vứt tại bãi rác gây mùi rất khó chịu
Khi chúng tôi tiến vào bãi rác, từ khoảng cách còn khá xa đã xộc lên mùi hôi thối nồng nặc, ngột ngạt. Rất nhiều loại rác thải, nhiều bao tải to đựng rác chất ngổn ngang, tràn ra cả ngoài lối đi vào nghĩa trang. Cả một bãi đất ruồi nhặng bay vo ve tứ tung, thấy người đi vào liền chực xông đến vây kín xung quanh.
Bà Nguyễn Thị Kiều Hưng - Xóm trưởng xóm 7 cho biết: Trong mấy năm gần đây, người dân phản ánh rất nhiều về tình trạng ô nhiễm của bãi rác trong Nghĩa trang Cồn Trắn.
Bà Hưng nói:
“Đổ rác trong bãi này chủ yếu là người dân trong xóm, các xóm lân cận và người đi đường. Đặc biệt, xóm 7, xã Nghi Thịnh gần Bệnh viện huyện Nghi Lộc nên thường xuyên có tình trạng rác thải từ bệnh viện được mang xuống đây đổ lén. Nhiều loại gia cầm chết vì dịch bệnh như chó, gà, lợn… người dân cũng cho vào bao tải chở đến bãi rác”.
Cũng theo bà Xóm trưởng, tình trạng “đổ trộm” rác thải diễn ra thường xuyên nhưng rất khó khăn trong việc phát hiện để báo cho chính quyền địa phương xử lý. Nhiều lần, công an viên xóm mật phục nhưng không thể bắt tại trận những người đổ rác sai quy định.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Lưu - Chủ tịch UBND xã Nghi Thịnh cho biết: “Việc người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm là đúng sự thật. Nhưng xã không còn chỗ nào phù hợp hơn để xây dựng hố rác. Hiện nay, xã đã cử ra một cán bộ môi trường thường xuyên kiểm tra, khi nào bãi rác đầy thì báo cho Công ty Môi trường đến chở đi tiêu hủy”.
Ông Lưu cũng cho hay, Nghĩa trang Cồn Trắn đã cấm mai táng người chết từ 2 năm qua.
Phan Tuyết - Trọng Hùng
