08:05, 27/05/2013

Lâu nay, không chỉ trên địa bàn thành phố Vinh mà hầu hết các huyện, thị đều có dịch vụ trông giữ xe tại các chợ, bệnh viện, trường học, các khu vui chơi giải trí…
 
Trước tình hình đó, để thống nhất mức thu phí trông giữ các loại xe trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 4/9/2009, UBND tỉnh đã có Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND “Về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ thu, nộp phí trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Quyết định này nêu rõ mức thu phí đối với từng loại phương tiện, cách tính thời gian để thu phí, việc thu phí có sự điều chỉnh mức thu phí giữa miền núi và đồng bằng, giữa cơ sở có điều kiện trông giữ tốt hơn.
 
Bảng giá vé ở bãi giữ xe số 1 Quảng trường đã bóc phần giá tiền
 
Tuy nhiên, lâu nay hầu hết việc thu phí ở những cơ sở này đang diễn ra bát nháo, mỗi nơi thu một kiểu, không tuân theo quy định của UBND tỉnh. Đặc biệt, những ngày lễ, Tết thì mức thu phí được chủ các điểm trông giữ xe tự động tăng đột biến, thu tiền vô tội vạ. Thêm vào đó, các điểm trông giữ xe tự phát, do cá nhân tự mở ra, hoặc các gia đình cho thuê lại địa điểm giữ xe thì việc thu phí tự do luôn “chặt chém” khách hàng một cách không thương tiếc.
 
Về thời gian trông giữ và lệ phí giữ xe tại các vùng, miền được quy định rất rõ ràng. Theo đó, UBND tỉnh quy định, thời gian trông giữ xe buổi ngày được tính từ 6 giờ đến 22 giờ cùng ngày, buổi đêm là từ 22 giờ đến 6 giờ hôm sau. Mức thu phí trông giữ xe buổi ngày tính như sau: Xe đạp là 1.000 đồng (tại TP Vinh và các thị xã, đồng bằng núi thấp), 500 đồng (huyện núi cao); xe máy, môtô hai bánh là 2.000 đồng (tại TP Vinh và các thị xã, đồng bằng núi thấp), 1.000 đồng (huyện núi cao).
 
Phí trông giữ xe buổi đêm: Xe đạp là 2.000 đồng (tại TP Vinh và các thị xã, đồng bằng núi thấp), 1.000 đồng (huyện núi cao); xe máy, môtô hai bánh là 4.000 đồng (tại TP Vinh và các thị xã, đồng bằng núi thấp), 2.000 đồng (huyện núi cao). Tại các đơn vị có thu như, bệnh viện tuyến tỉnh, huyện mức thu phí trông giữ các loại xe được áp dụng riêng. Về ban ngày, các loại xe đạp, xe thô sơ, giá trông giữ là 500đ và xe máy là 1000đ; về ban đêm, xe đạp, xe thô sơ 1000đ và xe máy là 2000đ.
 
Chúng tôi đã có một số lần khảo sát các điểm trông giữ xe và mức thu phí tại các chợ, bến xe, nhà ga, khu chung cư, bệnh viện… trên địa bàn thành phố Vinh, bức tranh chung là hầu hết các điểm trông giữ xe này đều diễn ra tình trạng “lạm thu”.
 
Giá in trên vé gửi xe ở Quảng trường là 2.000 đồng, thu 5.000 đồng
 
Để thu phí trông giữ xe bất hợp pháp, móc túi người dân làm giàu cá nhân, các cơ sở này đã nghĩ ra nhiều chiêu thức khác nhau. Ví như, hiện tại hầu hết các điểm trông giữ xe đều không có bảng niêm yết giá, hoặc nếu có thì phần in phí trông giữ cũng bị tẩy xóa, làm mờ, làm rách.
 
Đây là một cách thức lập lờ nhằm “đánh lận con đen” của các điểm trông giữ xe. Vé trông giữ xe hiện nay có hai dạng, ghi theo số thứ tự hoặc ghi theo biển số xe, tuy nhiên dù hình thức nào thì người ta cũng thu tiền cao hơn quy định.
 
Qua quan sát, trên những chiếc vé xe ghi theo số thứ tự, không bao giờ có in giá tiền trông giữ và đơn vị quản lý, còn ghi theo biển số xe thì có in đầy đủ hơn là giá tiền và đơn vị quản lý (cá biệt có chỗ vẫn không in giá tiền). Việc không in giá tiền lên vé trông giữ xe tạo ra “kẽ hở” cho người giữ xe “móc túi” người dân một cách dễ dàng, hô bao nhiêu người gửi xe trả bấy nhiêu.
 
Bên cạnh đó, một số nơi dù mức thu phí đã được niêm yết trên vé xe rõ ràng nhưng người giữ xe vẫn cố tình lạm thu, những trường hợp này người ghi số xe dùng chiếc bút lông màu đen ghi “đè lên phần giá vé” rồi vô tư thu tiền theo “ngẫu hứng”. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Vinh, nổi lên một số điểm trông giữ xe đang lạm thu, như: Bệnh viện Nhi Nghệ An, chợ Ga Vinh, chợ Vinh, Bến xe Vinh (thu phí 3.000 đồng/xe máy/lượt ra vào ban ngày); Bệnh viện Giao thông vận tải, Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (thu phí 2.000 đồng/xe máy/lượt ra vào ban ngày).
 
Tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, trong khi giá vé gửi xe máy buổi ngày chỉ với 1.000 đồng, để thu 2.000 đồng/xe máy; người giữ xe liền sử dụng vé gửi xe buổi đêm (có giá 2.000 đồng) đưa ra dùng buổi ngày. Vì vậy, trên giá vé là 2.000 đồng, khách gửi xe cứ thế trả tiền, cứ tưởng rằng đó là quy định đúng như niêm yết.
 
Đặc biệt, tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, qua điều tra của chúng tôi tại hai điểm trông giữ xe (bãi số 1 và bãi số 2) đã có mức thu phí chóng mặt, phí gửi xe máy in trên vé 2.000 đồng nhưng người ta thu lên 5.000 đồng/xe máy/lượt ra vào.
 
Tình trạng lạm thu phí gửi xe tại thành phố Vinh diễn ra đã khá lâu, chưa thấy cơ quan chức năng vào cuộc chấn chỉnh, thiết lập lại trật tự. Hàng ngày, người dân đến gửi xe tại các điểm trông giữ này đang phải góp tiền làm giàu cho một số cá nhân riêng lẻ. Phần tiền lạm thu, dĩ nhiên là không phải nộp thuế Nhà nước, tiền từ túi người gửi xe chuyển vào túi người giữ xe.
 
Thiết nghĩ, việc thiết lập lại trật tự thu phí ở các điểm trông giữ các loại xe là cần thiết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, tránh thất thoát thuế Nhà nước. Tại các điểm trông giữ xe phải cho in bảng niêm yết giá vé trước cửa, trong vé gửi xe phải in đơn giá rõ ràng. Cần phải tăng cường việc xử phạt nghiêm cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm.

Nhóm phóng viên

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác