08:05, 20/05/2013
Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài liên tiếp mấy ngày qua cộng với gió Lào khô nóng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sản xuất và sức khỏe của người dân.
Đặc biệt, trẻ em và người già là 2 đối tượng nhạy cảm, chịu tác động mạnh nhất của thời tiết. Nắng nóng trên diện rộng dẫn tới tình trạng trẻ em trên địa bàn tỉnh ta nhập viện tăng đột biến. Chỉ trong 2 ngày nắng nóng, đã có gần 2 nghìn trẻ em tới khám bệnh tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong đó, số bệnh nhi phải nhập viện điều trị gần 1 nghìn trẻ.
Mới sáng sớm, mặt trời đã chói chang. Mặc dù chưa đến giờ làm việc nhưng quanh khu vực sân, hành lang và phòng chờ của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An người đông nườm nượp. Các ông bố, bà mẹ tay bồng tay bế, người nào người nấy mồ hôi nhễ nhãi, chen chúc đi lại tất bật. Nắng nóng, đông người, cộng thêm mất điện làm cho không khí ở Bệnh viện dường như đặc quánh, oi bức và ngột ngạt hơn.
Gần 2.000 trẻ phải nhập viện vì nắng nóng
Tại Khoa Truyền nhiễm mấy hôm nay, số bệnh nhi vào điều trị đã tăng hơn 100 ca. Gặp chúng tôi, trong lúc đang chăm sóc cho con là Doãn Trần Tuấn Dũng mới 9 tháng tuổi, chị Trần Thị Chiên ở xã Nghi Thái, Nghi Lộc tỏ ra lo lắng:
“Mấy hôm nay, trời nắng nóng quá, con tôi bị sốt rất cao, hơn 40oC, phải nhập viện điều trị hôm qua. Bác sỹ cho uống hạ sốt, đỡ hơn 1 tý giờ lại sốt trở lại rồi, các bác sỹ chẩn đoán là cháu bị sốt vi rút, tôi lo lắm”.
Khổ như đi bệnh viện, câu nói cửa miệng, qủa thật đúng với tình cảnh của những bệnh nhân phải đi khám chữa bệnh trong đợt nắng nóng này. Ở đâu trong bệnh viện, chúng tôi cũng bắt gặp cảnh đông đúc, chật chội quá tải, từ Khoa Khám bệnh cho đến Chẩn đoán hình ảnh, người xếp hàng ngồi chờ từng dãy dài. Trao đổi với chúng tôi, bác sỹ Hoàng Văn Công - Trưởng phòng Hành chính bức xúc nói, mấy ngày nay nắng nóng cao điểm, bệnh nhân nhập viện khám và điều trị tăng đột biến nhưng tình trạng mất điện lại xảy ra liên tục.
Điển hình như ngày 15/5, bệnh viện mất điện tới 10 lần. Việc mất điện đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống phòng khám, máy móc ngừng hoạt động, môi trường làm việc ngột ngạt, nóng bức… Nghiêm trọng hơn, tình trạng mất điện đột ngột, liên tục, trong khi các bệnh nhân cấp cứu đang phải thở máy, rất dễ dẫn tới tử vong. Các bác sỹ, y tá phải thay nhau bơm bóng hỗ trợ đường thở cho bệnh nhân.
Nhiều bệnh nhi được chỉ định chụp Xquang, siêu âm, điện tim phải nhịn ăn từ 3 - 4 tiếng đồng hồ, mất điện không chụp, chiếu được, đành phải chờ đến chiều, các cháu phải nhịn đói cả ngày, rất đáng thương. Bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, không chỉ bệnh nhân chịu khổ mà các bác sỹ cũng thở không ra hơi mới có thể khám hết lượt bệnh nhân đã đăng ký.
Theo thống kê của Phòng Tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bình quân mỗi ngày có từ 500 - 800 bệnh nhi đến khám bệnh. Thế nhưng, mấy ngày nắng nóng cao điểm, lượng bệnh nhi đến khám tăng đột biến. Chỉ tính trong 2 ngày qua, đã có gần 2 nghìn trẻ em tới khám bệnh, trong đó số bệnh nhi phải nhập viện điều trị hơn 960 trẻ. Đông nhất vẫn là các Khoa Hô hấp, Tiêu chảy, Truyền nhiễm…, nhiều khoa đang ở trong tình trạng quá tải, bệnh nhi phải nằm ghép giường đôi, thậm chí 3 trẻ/giường.
Trẻ nhập viện chủ yếu do mắc một số bệnh thường gặp do thời tiết nắng nóng như: Đường tiêu hóa, hô hấp, sốt vi rút, tay - chân - miệng… Lý giải nguyên nhân trẻ dễ nhiễm các bệnh mùa hè, bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, nguyên nhân nhiễm bệnh là do sức đề kháng của trẻ em yếu, thời tiết nắng nóng, trẻ khó thích nghi kịp nên dễ bị nóng, sốt cao; chất lượng thực phẩm, thức ăn, đồ uống không đảm bảo an toàn vệ sinh là những nguyên nhân dẫn đến bệnh tiêu chảy.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, bác sỹ Nguyễn Văn Sơn khuyến cáo: Vào mùa hè, thời tiết tiếp tục diễn ra những đợt nắng nóng kéo dài, là thời điểm dễ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, rubella, tiêu chảy…
Để chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm bùng phát trong mùa hè, các bậc cha mẹ phải đặc biệt chú ý đến sức khỏe của con trẻ, thấy trẻ có triệu chứng nóng sốt, tiêu chảy phải đến ngay các cơ sở y tế để khám, chữa trị.
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn, nền nhiệt lúc cao điểm có nơi lên đến hơn 40oC. Đây là trạng thái thời tiết có hại đến sức khỏe con người, nhất là đối tượng người già và trẻ em.
Do vậy, các bác sỹ cũng khuyến cáo: Hạn chế cho trẻ đi ra ngoài trời vào lúc nắng nóng, đỉnh điểm trong ngày. Nắng nóng khiến cho sức đề kháng của cơ thể kém đi và dễ bị các bệnh sốt vi rút, bệnh đường hô hấp, do đó không nên tập trung nhiều ở chỗ đông người, ngột ngạt, tránh cho trẻ không bị say nắng, say nóng…
Hiến Chương
