08:05, 15/05/2013
Đồn Biên phòng Hạnh Dịch có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 20,5 km đường biên giới tuyến Việt Nam - Lào; phụ trách địa bàn 2 xã biên giới Hạnh Dịch, Nậm Giải, huyện Quế Phong. Địa bàn Đồn quản lý có địa hình rừng núi hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, nhiều đường tiểu ngạch qua lại biên giới.
Trong những năm qua, Quế Phong là một trong những địa bàn “trọng điểm” về hoạt động của tội phạm ma túy. Đặc biệt, trong những năm gần đây, nổi lên hoạt động của tội phạm ma tuý có vũ khí từ Lào thường lén lút xâm nhập qua biên giới vào địa bàn huyện Quế Phong.
![]() |
| Thượng úy Đặng Quốc Khánh |
Chúng lợi dụng địa hình hiểm trở, lập lán trại tổ chức mua bán các chất ma tuý, tạo “điểm nóng” phức tạp về ANTT trên địa bàn. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng hết sức tinh vi, xảo quyệt và manh động, khi bị phát hiện, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” chống trả lực lượng chức năng để chạy thoát.
Thượng tá Nguyễn Công Lực - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hạnh Dịch nhận xét: Khánh luôn xác định nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma tuý là khó khăn, nguy hiểm nên đã không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng về nghiệp vụ, đặc biệt là tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Căn cứ vào tình hình thực tế địa bàn biên giới do Đồn phụ trách và yêu cầu nhiệm vụ PCTPMT, Khánh luôn tích cực bám, nắm địa bàn, phối hợp với quần chúng nhân dân để điều tra, khảo sát, nghiên cứu về tình hình hoạt động của tội phạm ma tuý hai bên biên giới. Qua công tác nghiệp vụ, đã xây dựng được nhiều nhân tố điển hình tích cực tố giác tội phạm. Từ đó, giúp Khánh nắm chắc phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của tội phạm ma tuý để tham mưu cho Ban chỉ huy Đồn xây dựng kế hoạch đấu tranh có hiệu quả.
Vào rạng sáng ngày 17/10/2012, thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án 312L, Khánh cùng đồng đội đã bắt gọn đối tượng Và Bá Chúng (SN 1993, quê quán tại bản Huồi Xai, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) khi hắn đang mang 2 bánh hêrôin đi tiêu thụ. Nhưng trước khi hắn thúc thủ, chịu tra tay vào còng số 8 thì đã rút dao nhọn chống trả rất hung hăng hòng thoát chạy. Khánh và đồng đội đã phải vật lộn quyết liệt mới khống chế được đối tượng.
Thượng uý Đặng Quốc Khánh (ngồi) đang thu giữ tang vật tại hiện trường 1 vụ án ma túy
“Đối mặt với những tên tội phạm phần lớn là dính án “dựa cột” này rất nguy hiểm. Các đối tượng rất manh động và liều lĩnh, chỉ cần một thoáng do dự thôi là mình và đồng đội phải trả giá rất đắt. Nên việc chiến đấu để loại trừ những tên tội phạm nguy hiểm cho xã hội là trách nhiệm của những người lính chúng tôi” - Đặng Quốc Khánh bộc bạch.
Chỉ tính trong năm 2012, Khánh đã trực tiếp tham gia điều tra, phát hiện, bắt giữ và khởi tố 4 vụ, 5 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý, thu 418,58g hêrôin, 1 kg thuốc phiện và nhiều tang vật liên quan khác.
Bên cạnh đó, Khánh còn tích cực tham gia cùng đồng đội tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, tuần tra bảo vệ an toàn địa bàn biên giới, qua đó phát hiện, xử lý 8 vụ, 23 đối tượng vi phạm quy chế trên biên giới, trong đó có 2 vụ, 3 đối tượng trộm cắp tài sản công dân, xử phạt hành chính 5.200.000 đồng nộp vào Kho bạc Nhà nước; phối hợp Công an xã xử lý 14 vụ, 25 đối tượng gồm các hành vi trộm cắp tài sản, gây gổ đánh nhau…; phát hiện, bắt 5,4m3 gỗ vô chủ các loại bàn giao cho Kiểm lâm xử lý.
Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, Khánh còn tích cực tham gia vào các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao của đơn vị, đồng thời luôn giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Trong năm 2012, Khánh được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua; được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong PCTPMT. Đặng Quốc Khánh còn là 1 trong 8 gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2012 của tỉnh Nghệ An.
Hùng Phong

