08:04, 21/04/2013

Đến nay, đã hơn 20 năm công tác trong ngành, anh luôn dành được sự tin yêu, mến phục của đồng đội và nhân dân trên địa bàn phụ trách. Đó là trung tá Lô Đức Thuận - Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và Phụ trách xã về ANTT Công an huyện Quế Phong.
Năm 1987, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai Lô Đức Thuận (SN 1970) đã thi đậu vào chuyên ngành điều tra của Trường Cao đẳng Cảnh sát (Khóa 1987 - 1991).
 
Sau 4 năm miệt mài đèn sách, rèn luyện bản lĩnh trong môi trường đào tạo người chiến sỹ Công an nhân dân, anh Thuận được phân công công tác tại Công an huyện Quế Phong từ năm 1991 đến nay. Hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất Quế Phong, với bao kỷ niệm vui buồn, nhưng dù ở vị trí nào anh cũng ra sức hoàn thành mọi nhiệm vụ.
 
 Trung tá Lô Văn Thuận
 
Với tính cách hiền hòa, dí dỏm trong giao tiếp, nên mỗi lần gặp anh Thuận người ta nhận thấy anh dễ gần, dễ hòa đồng, lời nói của anh dễ đi vào lòng người. Và, đó cũng là một lợi thế để anh có thể tiếp nhận nhiều thông tin quan trọng từ quần chúng nhân dân trong công tác chuyên môn, thi hành công vụ.
 
Đầu năm 2011, trung tá Lô Đức Thuận được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và Phụ trách xã về ANTT. Một nhiệm vụ mới, đòi hỏi phương pháp làm việc mới đã khiến anh bao đêm trăn trở, suy nghĩ, làm sao để phát huy cao nhất sức mạnh của Đội, đưa phong trào ngày một đi lên.
 
Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an huyện, người phụ trách trực tiếp là Thượng tá Bùi Minh Quang - Phó Trưởng Công an huyện, trung tá Lô Văn Thuận đã mạnh dạn tham mưu nhiều kế hoạch cho Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả.
 
Nhờ làm tốt công tác nắm địa bàn, tham mưu kế hoạch sát với thực tế, nên sau một thời gian triển khai kế hoạch, Đội Xây dựng phong trào và Phụ trách xã về ANTT đã có nhiều thành tích đáng tự hào. Đặc biệt, đã xây dựng thành công tác tổ, đội tự quản ở các thôn, bản đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, tiêu biểu nhất là Ban Công an xã Quế Sơn (Quế Phong) và các đội tự quản ở đây.
 
Hiện tại, xã Quế Sơn được đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở huyện Quế Phong. Ngoài ra, năm 2011, Đội Xây dựng phong trào và Phụ trách  xã về ANTT đã phối hợp với Ban Công an các địa phương triệt phá thành công 17 vụ án ma túy trên địa bàn.
 
Năm 2012, bắt 18 vụ ma túy, trong đó phá 2 chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt là Hà Thị Kim (SN 1958) trú tại xã Mường Nọc; đối tượng này đã bỏ trốn 10 năm, sau khi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, đã bị kết án 12 năm tù giam. Đối tượng truy nã thứ 2 bị bắt giữ là Lìm Văn Khanh (SN 1990) trú tại bản Chiềng, xã Quang Phong (Quế Phong), bị truy nã về tội giết người. Khi phạm tội, cũng là lúc đối tượng đã làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Malaixia, nhân cơ hội này hắn nhanh chân trốn thoát ra nước ngoài (năm 2010). 
 
Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong thời gian vừa qua, năm 2012, anh được đơn vị bầu chọn danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích trong phong trào Phòng chống ma túy.

Đức Thắng - Xuân Thống

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác