08:04, 14/04/2013
Được thành lập từ 15/4/1974, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an tỉnh Nghệ An (PC65) với nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác canh gác vũ trang bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao trên địa bàn; tổ chức tuần tra, trấn áp kịp thời mọi hoạt động gây rối an ninh trật tự và một số công tác đột xuất khác. 39 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba và nhiều Bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.
Lực lượng Cảnh sát Cơ động thường xuyên luyện tập, sẵn sàng phục vụ công tác chiến đấu - Ảnh: Hữu Thành
1. Với tính cơ động cao, phản ứng nhanh và chuyên nghiệp, thiện chiến trong kỹ chiến thuật, lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động luôn là lực lượng nòng cốt trong các đợt ra quân truy quét tội phạm, trấn áp, giải tỏa đám đông, các hoạt động gây rối, biểu tình bạo loạn chống chính quyền các cấp.
Đặc biệt, với lực lượng Cảnh sát bảo vệ, trong tình hình hiện nay, công tác bảo vệ an toàn mục tiêu được Lãnh đạo đơn vị xác định là nhiệm vụ chủ yếu và cần phải bảo vệ tuyệt đối an toàn. Do đó, đã tập trung chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng hoàn chỉnh các phương án bảo vệ sát với tình hình thực tế, đề ra biện pháp thích hợp trong việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại mục tiêu của kẻ địch, phối hợp cùng với lực lượng cơ quan chủ quản, các phòng nghiệp vụ tổ chức thực tập phương án bảo vệ mục tiêu nhằm đảm bảo giải quyết tốt khi có tình huống xảy ra.
Thực tế trong thời gian qua, tại các trạm bảo vệ mục tiêu Quảng trường Hồ Chí Minh, Kim Liên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Kho bạc, Ngân hàng…, các cán bộ chiến sỹ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, không để xảy ra tình huống đột xuất hoặc sai sót nghiệp vụ.
Hơn thế nữa, trong công tác chiến đấu, bảo vệ mục tiêu, nhiều CBCS đã thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ an toàn mục tiêu, kiên quyết tấn công, trấn áp các loại đối tượng hình sự, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Huấn luyện chó nghiệp vụ phục vụ công tác chiến đấu - Ảnh: Hữu Thành
2. Cũng trong thời gian qua, cùng với việc bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng của cơ quan Đảng, Nhà nước cũng như các đoàn đại biểu về thăm và làm việc tại tỉnh nhà, Đại đội Cảnh sát cơ động đã tham gia tấn công trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm, xứng đáng là một trong những lực lượng xung kích trên trận tuyến bảo vệ ANTT.
Trong năm 2012, qua công tác tuần tra vũ trang đêm, lực lượng CSCĐ đã phát hiện 50 vụ phạm pháp, bắt giữ 85 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan như xe máy, ma túy, súng đạn, tài mà, thuốc lắc, bình xịt hơi cay… Chỉ tính riêng 3 tháng đầu năm 2013, lực lượng CSCĐ đã huy động 194 ca với 1.796 lượt CBCS tham gia tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện 14 vụ phạm pháp, bắt giữ 23 đối tượng, thu nhiều tài sản, tang vật có giá trị trả lại cho người bị hại.
Điển hình là vụ bắt giữ tên Trần Trung Nghĩa có hành vi cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, chống người thi hành công vụ diễn ra vào hồi 23 giờ ngày 19/12/2012 trên địa bàn TP Vinh. Sau 3 giờ truy đuổi quyết liệt, tên Nghĩa đã bị khống chế, tang vật thu giữ là 1 quả lựu đạn, súng tự chế, 2 viên đạn và 2 con dao các loại.
Cũng trong thời gian này, thông qua công tác tuần tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT, đã lập biên bản 444 trường hợp và ra quyết định xử phạt 1.067 trường hợp. Một số vụ việc điển hình liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian qua là phối hợp đảm bảo ANTT vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ tại Công ty TNHH lợn giống ngoại Thái Dương ở xã Đại Sơn (Đô Lương); xử lý tình huống gây rối ANTT tổ chức truyền đạo trái phép và chống người thi hành công vụ tại xã Yên Khê (Con Cuông); phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường kiểm tra và thu giữ 10,34 m3 gỗ tại xã Thanh Sơn (Thanh Chương)…
Ngoài ra, các công tác khác như quản lý và nuôi dạy, sử dụng chó nghiệp vụ, huấn luyện, chấp hành điều lệnh CAND và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ, xứng đáng là đơn vị tiên phong, xung kích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.
3. Đại tá Nguyễn Trọng Đối - Trưởng Phòng PC65 cho biết: “Để làm tốt các nhiệm vụ được giao phó, Đảng ủy, Lãnh đạo đơn vị luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng để không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, nhân cách của CBCS trong đơn vị. Thông qua các buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả đã kịp thời động viên CBCS yên tâm công tác.
Để làm được điều đó, tập thể chỉ huy luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Từ đó, đã phát huy cao độ vao trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành công việc, bám cơ sở để chỉ đạo các tổ đội một cách kịp thời”.
Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong 39 năm qua, lực lượng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an Nghệ An đã được Đảng và Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an cũng như các ngành, các cấp đánh giá cao bằng những phần thưởng cao quý. Riêng năm 2012, đơn vị 19 lần được lãnh dạo Công an tỉnh biểu dương và khen thưởng, 2 lần được Bộ Công an và 1 lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự ATGT cũng như trong việc thực hiện các phong trào thi đua do các cấp phát động.
Ngoài ra, có 3 cá nhân được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen, 60 lượt CBCS được Bộ Tư lệnh CSCĐ và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen, 4 lần được quần chúng nhân dân gửi thư cảm ơn tới lãnh đạo các cấp. Tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ”, đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì ANTQ” cấp cơ sở”.
Phát huy truyền thống 39 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động Công an Nghệ An tiếp tục chủ động nắm tình hình, nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trên quê hương Bác Hồ kính yêu.
Thiên Thảo
