Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
08:10, 25/10/2013
Bấm Play để xem Video
Theo cáo trạng của VKS, Trần Văn Thục làm nghề lái xe taxi cá nhân có gặp 1 người mang Quốc tịch Lào không biết tên và địa chỉ cụ thể. Thục có hỏi người này để mua ma túy đá đưa xuống Vinh bán kiếm lời thì được người đàn ông này đồng ý. Ngày 25/6/2013, Trần Văn Thục đã mua của đối tượng người người Lào này 2 gói ma túy đá có trọng lượng 265,485g với giá 130 triệu đồng tại địa bàn cửa khẩu Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An. Đến chiều cùng ngày, Thục mang số hàng trên cho Trần Văn Duẩn cất dấu, chờ khi nào có khách thì đưa ra bán.
Các bị cáo tại phiên tòa
Ngày 29/6, sau khi Thục tìm được khách hàng và thỏa thuận giá bán số hàng trên là 210 triệu đồng, nên đã bảo Duẩn đưa số ma túy xuống thành phố Vinh để giao hàng. Đến 19h cùng ngày, khi Thục và Duẩn đang chờ khách hàng đến giao hàng tại số 8, đường Văn Đức Giai, phường Hưng Bình, thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.
Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn Thục và Trần Văn Duẩn mức án ngang nhau là 15 năm tù giam.
Đại - Linh
