Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
09:10, 24/10/2013
Quá trình mật phục, theo dõi và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng tóm gọn các đối tượng, lập lại tình hình ANTT trên địa bàn.
Từ đầu năm 2013 đến nay, cơ quan Công an huyện Diễn Châu liên tục nhận được đơn trình báo mất trộm tài sản là mô tơ điện của người dân các xã ven biển, dọc tuyến Quốc lộ 1A.
Hàng chục vụ mất tài sản của người dân đều chung đặc điểm là các đối tượng không lấy gì khác ngoài mô tơ điện dùng để chạy máy xay xát gạo, ngô và các thiết bị vận hành liên quan khác. Số vụ diễn ra liên tục và có tổ chức.
Không chỉ dừng lại ở các địa phương thuộc huyện Diễn Châu, nhóm đối tượng này còn tiến hành “đánh bắt xa bờ” sang cả các xã giáp ranh của huyện Quỳnh Lưu.
Đối tượng cầm đầu tại cơ quan Công an huyện Diễn Châu
Gần đây nhất, vào ngày 6/10, các đối tượng đã đến Trạm bơm HTX Kim Liên, xã Diễn Kim (Diễn Châu) cắt khóa cửa, mở lấy 1 mô tơ điện có công suất 220KW, nặng 250 kg trị giá khoảng 10 triệu đồng. Sự việc đã gây hoang mang trong nhân dân khiến tình hình ANTT trở nên phức tạp.
Trước tình hình trên, Công an huyện Diễn Châu đã lập Chuyên án mang bí số 913T gồm thiếu tá Nguyễn Đức Thịnh, đại úy Phạm Doãn Phương, trung úy Nguyễn Đình Chung, Trần Văn Hưng, thiếu úy Lê Văn Phú, Hồ Phi Nhật do thượng tá Trần Văn Khang - Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban.
Ngay sau khi lập Ban Chuyên án, lãnh đạo Công an huyện đã cử các cán bộ, trinh sát tinh nhuệ thuộc Đội CSĐTTP về TTXH tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, nhanh chóng phá án.
Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ chứng cứ, ngày 13/10, Ban Chuyên án đã tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng: Trần Trung Đức (SN 1991), Trần Quang Đông (SN 1995), đều trú tại xã Diễn Hùng khi chúng đang đưa tang vật là mô tơ điện đi tiêu thụ tại nhà Nguyễn Văn Trực (SN 1978) tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu.
Ngay sau đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành lệnh khám xét nhà của đối tượng Nguyễn Văn Trực, thu giữ gần 30 mô tơ điện các loại. Các đối tượng liên quan gồm Trần Quang Nam (SN 1997),
Trần Quốc Bòng (SN 1994) cùng trú tại xã Diễn Hùng đã tới Công an huyện Diễn Châu để đầu thú.
Hàng chục mô tơ điện là tang vật của các vụ trộm cắp
Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua quá trình đấu tranh, khai thác, bọn chúng khai nhận sau mỗi phi vụ trộm cắp được liền vận chuyển tang vật sang địa bàn huyện Quỳnh Lưu để bán cho đối tượng Nguyễn Văn Trực.
Khi có tiền trong tay, các đối tượng thường tụ tập tại các quán cà phê, karaoke để tiêu xài và chia “chiến lợi phẩm” mà mình kiếm được. Khi đã
nhẵn túi, thấy hành vi của mình chưa bị phát hiện, các đối tượng lại liên lạc với nhau tiếp tục thực hiện hành vi trộm tài sản của người dân ở các địa phương.
Ngoài ra, bọn chúng còn khai ra các đối tượng có liên quan gồm: Trần Minh Phương (SN 1994), Trần Lý (SN 1995), Trần Ngọc Quỳnh (SN 1991), Trần Phúc (SN 1997), Trần Xuân Bình (SN 1994), đều trú tại xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, các đối tượng này sau khi biết tin đồng bọn của mình bị bắt đã bỏ trốn.
Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang phối hợp với gia đình, địa phương vận động các đối tượng này sớm ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Sau khi Công an huyện Diễn Châu phá thành công Chuyên án trộm tài sản là mô tơ điện, bắt giữ các đối tượng liên quan để trừng trị trước pháp luật, người dân đã phần nào an tâm hơn về tình hình ANTT ở địa phương.
Nhận thấy, đây là vụ việc hết sức trắng trợn, có tính chất nghiêm trọng nên cơ quan Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng mở rộng điều tra, tiến hành thu thập chứng cứ, tài liệu và truy bắt những đối tượng còn lại để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trước pháp luật.
Ngọc Thái
Các tin khác
Đánh đổi 30 năm phấn đấu bằng những đồng tiền bất chính
24/10/2013Truy bắt nhanh 2 đối tượng cướp giật tài sản
24/10/2013
Vụ tài xế taxi cán chết đồng nghiệp: Mâu thuẫn từ bàn nhậu
23/10/2013
Buôn ma túy kiếm lời lĩnh án tù chung thân
22/10/2013
