Tiêu đề chính của bài viết

Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.

08:10, 24/10/2013

Đó là Lương Xuân Tình (63 tuổi) và Và Bá Thái (26 tuổi) đều trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Riêng Lương Xuân Tình đã có trên 30 năm tuổi Đảng, bị cáo thừa nhận thức rằng ma túy là hiểm họa của con người, xã hội đang kịch liệt lên án, nhưng vì những đồng ngoại tệ bất chính, Tình đã tiếp tay cho những kẻ gieo rắc “cái chết trắng” cho xã hội.
 
Mặc dù chưa đến giờ xét xử, nhưng người thân của các bị cáo trong vụ án ở tận xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đã bất kể đường sá xa xôi, vượt hàng trăm km kịp có mặt tại Tòa án nhân tỉnh Nghệ An để theo dõi phiên tòa hình sự sơ thẩm.
 
Trong đó, đáng thương nhất là hình ảnh một ông già trên 70 tuổi, sau lưng địu một cháu bé khoảng hơn 1 tuổi cứ đi đi lại lại, ngóng chờ đứa con trai của mình là bị cáo trong vụ án. Ông bảo, đứa cháu sau lưng là cháu nội của ông, là con thứ 4 của bị cáo Và Bá Thái; Thái là con trai thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em.
 
Từ ngày Thái bị bắt tạm giam, 4 đứa con của Thái sống lay lắt vì thiếu ăn, thiếu mặc, trong khi đó vợ của Thái ốm đau thường xuyên. Nhưng tội nghiệp hơn là khi Và Bá Thái xuất hiện, cháu bé không được gặp và cũng không được nhìn thấy bố nó, vì theo nguyên tắc không được cho trẻ em vào phòng xét xử.
 
Các bị cáo tại phiên tòa và thân nhân lúc tiễn biệt
 
Trước ngày bị bắt giữ (15/6/2013) khoảng một tháng thì Lương Xuân Tình trú tại bản Pịch Niệng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong gặp và làm quen một người tên là Hảo, trú tại TP Hồ Chí Minh. Qua trao đổi, Hảo nhờ Tình tìm mua cho hắn 10 bánh hêrôin, thậm chí nhiều hơn càng tốt.
 
Hảo hứa, mỗi bánh hêrôin Hảo trả tiền công cho Tình 1.000 USD. Mặc dù đã có trên 30 năm tuổi Đảng, nhưng khi bị bọn mua, bán trái phép chất ma túy dùng tiền, ngoại tệ làm mồi nhử để mua chuộc, Lương Xuân Tình đã không còn đủ lý trí để từ chối, báo cơ quan chức năng ngăn chặn, bắt giữ với các hành vi phạm tội trên, ngược lại, Tình đã nhận lời, ngấm ngầm tìm cách mua, bán ma túy, tiếp tay cho kẻ phạm tội để thu lợi bất chính.
 
Sau khi nhận lời mua hêrôin cho Hảo, Lương Xuân Tình gặp Và Bá Thái (người cùng xã) để nhờ Thái tìm mua hêrôin và ma túy tổng hợp cho Tình. Tình nói với Thái, nếu tìm mua được hêrôin thì Tình trả tiền công cho Thái từ 2 đến 3 triệu đồng một bánh. Mới 26 tuổi đời, nhưng Và Bá Thái đã gánh vác một mình nuôi vợ và 4 đứa con, đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ nhất hơn 1 tuổi, trong khi đó vợ Thái ốm đau triền miên do sinh đẻ liên tục.
 
Vì vậy, khi được Tình nhờ tìm nguồn hêrôin, trả tiền triệu, Thái nhất trí ngay. Cách ngày bị bắt (15/6/2013) khoảng 7 ngày, Và Bá Thái gặp Và Nỏ Pó (trước đây Pó sống tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong với Thái, nhưng hiện nay Pó đã sinh sống và định cư tại Lào) đặt vấn đề nhờ Pó tìm nguồn hêrôin, bao nhiêu cũng được.
 
Thân nhân của hai bị cáo đau lòng tiễn Thái và Tình về buồng giam
 
Và Nỏ Pó trả lời, hiện tại Pó có 2 bánh hêrôin, tổng trị giá 200 triệu đồng và 3 gói ma túy tổng hợp, tổng trị giá 21 triệu đồng. Sau khi thống nhất mua số ma túy trên, khoảng 24 giờ ngày 14/6/2013, Tình và Thái có mặt tại phòng 108, Khách sạn Mai Huệ để giao ma túy cho một đối tượng thì bị Công an huyện Quế Phong ập vào phòng bắt quả tang, thu giữ 2 bánh hêrôin có tổng trọng lượng 700 gam và 3 gói ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng 55,92 gam.
 
Hành vi của Lương Xuân Tình, Và Bá Thái trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua, bán trái phép chất ma túy.
 
Sau khi hoàn tất hồ sơ vụ án, ngày 21/10/2013, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa các bị cáo Lương Xuân Tình và Và Bá Thái ra xét xử về tội Mua, bán trái phép chất ma túy. Đứng trước tòa, cả hai bị cáo Tình và Thái đều khai báo hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của Viện KSND tỉnh.
 
Riêng bị cáo Tình không thừa nhận đã rủ Và Bá Thái tham gia tìm ma túy cho mình. Nhưng qua xem xét nội dung bản án, lời khai của bị cáo Và Bá Thái và lời khai của Tình tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định Lương Xuân Tình đã đề nghị Và Bá Thái đi tìm nguồn hêrôin cho Tình để Tình bán, thu lợi bất chính mỗi bánh hêrôin số tiền công được trả là 1.000 USD.
 
Tòa cũng phân tích nói rõ động cơ phạm tội của từng bị cáo, nhưng đáng lên án nhất là bị cáo Lương Xuân Tình. Bởi vì bị cáo đã có trên 30 năm tuổi Đảng. Đúng ra Lương Xuân Tình phải là người làm gương cho con cháu, bản làng trong việc tuyên truyền, đấu tranh với các hành vi mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.
 
Bởi hơn ai hết, bị cáo thừa hiểu về tác hại của ma túy, một hiểm họa của xã hội đang bị cộng đồng lên án và luật pháp xử lý nghiêm minh, nhưng vì đồng tiền bất chính mà bị cáo đã sa ngã, bất chấp luật pháp. Xét thấy các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, bản thân phạm tội lần đầu, sau khi nghị án, tòa tuyên phạt bị cáo Lương Xuân Tình tù chung thân, bị cáo Và Bá Thái 20 năm tù.

Thành Vinh

Ban Biên tập

In
Chia sẻ Facebook

Các tin khác