Tiêu đề chính của bài viết
Đây là đoạn mô tả ngắn hoặc lời dẫn mở đầu cho nội dung.
02:10, 25/10/2013
Thời gian qua, Công an huyện Nghi Lộc nhận được một số đơn trình bào của người dân về việc họ bị mất trộm bò và đề nghị được giúp đỡ tìm lại “đầu cơ nghiệp” cho họ. Quyết không để cho bọn “đạo tặc” này hành nghề, gây bức xúc trong dư luận, Chỉ huy Công an huyện Nghi Lộc quyết định lập án đấu tranh. Chuyên án mang bí số 103.TB được xác lập, thượng tá Hồ Đình Phúc - Phó Trưởng Công an huyện và trung tá Cao Bá Tuyết - Phó đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH được phân công làm Trưởng, Phó Ban Chuyên án.
Công việc trước tiên của các thành viên trong Ban Chuyên án là sàng lọc đối tượng, đến các gia đình người bị hại thuộc các xã Nghi Thịnh, Nghi Long, Nghi Xá, Nghi Trung và một số địa phương khác để lấy lời khai nhân chứng cũng như thu thập dấu vết, chứng cứ ở hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra, khám phá án.
Vừa âm thầm tiến hành các biện pháp điều tra, vừa tiến hành mật phục bắt quả tang, song vì địa bàn quá rộng nên Ban Chuyên án chưa thể thu thập được tài liệu, danh tính đối tượng liên quan đến các vụ trộm trâu bò trên địa bàn.
Ban Chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với Ban Công an các xã phía Tây huyện Nghi Lộc tiến hành phát động người dân tố giác tội phạm bằng nhiều hình thức phù hợp. Ngoài ra, Ban Chuyên án đã cử lực lượng trinh sát đến tất cả các điểm giết mổ trâu bò trên địa bàn và vùng phụ cận như TP Vinh, huyện Diễn Châu, thị xã Cửa Lò với hy vọng tìm ra manh mối…
Thời gian cứ dần trôi, nhưng mọi công sức của các thành viên trong Ban Chuyên án bỏ ra đều chưa mang lại hiệu quả thiết thực và chỉ dừng lại ở dạng thông tin trinh sát. Khi Ban Chuyên án đang gấp rút chuẩn hóa thông tin, đẩy nhanh tiến độ khám phá án thì vào lúc 13h ngày 11/10, gia đình ông Nguyễn Đình Long trú ở xóm 8, xã Nghi Long đến trình báo gia đình vừa bị mất trộm một con bò khi đang chăn thả nơi cánh đồng thuộc xóm 5.
Hai đối tượng trong vụ án tại Cơ quan điều tra
Ban Chuyên án cử ngay một tổ công tác xuống hiện trường thực hiện điều tra truy xét nóng đối tượng. Suốt cả buổi chiều, đêm 11/10 và rạng sáng 12/10, với sự vào cuộc tích cực của các điều tra viên, trinh sát hình sự cũng như sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã xác định được đối tượng Hoàng Khắc Hải (SN 1974) trú tại xóm 10, xã Nghi Xá liên quan đến vụ trộm bò của gia đình ông Nguyễn Đình Long. Lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Khắc Hải được thực hiện vào đầu giờ chiều ngày 12/10.
Lúc đầu, đối tượng này chỉ khai nhận liên quan đến vụ trộm bò của gia đình ông Long. Song trước những chứng cứ phạm tội và sự đấu tranh sắc sảo của các điều tra viên, Hoàng Khắc Hải đã chịu khai nhận tất cả. Từ lời khai của đối tượng này, Ban Chuyên án đã phối hợp chặt chẽ với Ban Công an xã Nghi Xá tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lê Văn Trung (SN 1976) trú tại xóm 5, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Đây chính là đối tượng thực hiện hành vi dắt trộm bò của gia đình ông Nguyễn Đình Long ra khỏi nơi chăn thả để Hoàng Khắc Hải đưa đi tiêu thụ. Là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, đã từng có 3 tiền án về tội Trộm tài sản, Lê Văn Trung có “kinh nghiệm” đối phó trong quá trình bị xét hỏi với mục đích để nhẹ tội cho bản thân. Còn đối tượng Hoàng Khắc Hải lại khai nhận là chưa đến vị trí nơi Lê Văn Trung hẹn để vận chuyển bò đi…
Khi hai đối tượng đang “đóng kịch” thì cũng là lúc một thành viên trong Ban Chuyên án hỏi chung cả hai đối tượng: Hai anh có biết lò chuyên giết mổ trâu bò nào ở xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu không? Nghe hỏi vậy, cả hai đối tượng Hoàng Khắc Hải và Lê Văn Trung mặt biến sắc và cúi đầu khai nhận tất cả hành trình phạm tội của mình. Là hai đối tượng thích kiếm nhiều tiền trên mồ hôi nước mắt của người nông dân ngay trên mảnh đất mà mình sinh sống, bọn chúng đã cấu kết với nhau thực hiện trót lọt các vụ trộm trâu bò.
Bước đầu, Hoàng Khắc Hải và Lê Văn Trung khai nhận, từ đầu năm 2013 đến nay, bọn chúng đã gây ra 6 vụ trộm trâu bò của người dân. Phương thức, thủ đoạn của bọn chúng là đối tượng Lê Văn Trung đi bộ trà trộn vào các nhà dân hay lượn lờ vào những nơi chăn thả trâu bò không có người trông coi, khi thuận lợi là thực hiện hành vi trộm cắp. Nhìn bề ngoài đối tượng Lê Văn Trung hao hao giống người chăn thả trâu, bò nên khi dắt trâu bò trộm được ra đường, đi đến nơi hẹn để Hoàng Khắc Hải chở đi tiêu thụ mà không có ai nghi ngờ. Giá trị thiệt hại do các vụ trộm tài sản do hai đối tượng này gây ra ước tính đến 120.000.000 đồng.
Riêng khi trộm bò của ông Hoàng Đình Long ở xóm 8, xã Nghi Long, Lê Văn Trung đi ra cánh đồng thuộc xóm 5, xã Nghi Long thấy có khoảng trên dưới 10 con trâu bò đang gặm cỏ, y chọn con bò đẹp nhất, to nhất dắt ra ngoài khu vực cột vào một gốc cây rồi gọi điện cho Hoàng Khắc Hải đến đưa bò đi tiêu thụ. Ngay sau đó Hoàng Khắc Hải đưa xe kéo đến vận chuyển bò ra bán cho một lò chuyên giết mổ gia súc ở huyện Diễn Châu với giá 16.000.000 đồng và hẹn ngày hôm sau đến lấy tiền. Thấy con bò đang thời kỳ chửa đẻ nên chủ lò mổ thấy băn khoăn và thông báo cho Ban Công an xã Diễn Tân, thông tin trên đã được Ban Chuyên án tiếp nhận, khẩn trương có mặt tại lò mổ và xác định đây chính là con bò bị mất trộm của nhà ông Long.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đang hoàn chỉnh hồ sơ truy tố hai đối tượng Hoàng Khắc Hải và Lê Văn Trung về tội “Trộm tài sản” và đang tiếp tục điều tra mở rộng án.
Thành Trung
