Thứ Hai, 04/05/2020, 16:05 [GMT+7]

Nghệ An: Học sinh mầm non và Tiểu học trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học

(Congannghean.vn)-Sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng dịch Covid-19, sáng nay ngày 4/5, hơn 523.000 học sinh của 1.060 trường mầm non và tiểu học trên địa bàn Nghệ An đã trở lại trường. Điều quan tâm lúc này là việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi đến lớp cũng như lượng kiến thức giúp các em theo kịp đúng chương trình đề ra. Để thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ trọng tâm trên, các trường đã chủ động kế hoạch giảng dạy cũng như tổng dọn vệ sinh khuôn viên nhà trường, phòng học để chào đón học sinh.
 
Việc đầu tiên khi học sinh bước vào trường là được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và yêu cầu 100% đeo khẩu trang. Một số em quên khẩu trang được giáo viên phát tận tay, đồng thời nhắc nhở phụ huynh cần thận trọng hơn đối với sức khỏe của con em mình. Với các lớp học có sĩ số đông, nhà trường sẽ chia hai lớp và tận dụng các phòng họp hội đồng, nhà đa chức năng thành phòng học tạm thời và đảm bảo việc giãn cách đúng quy định. Ngoài ra, các học sinh cũng được khuyến cáo đưa bình nước riêng, giữ khoảng cách trong lớp và giờ giải lao. Cô Nguyễn Thị Liên - hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Sơn, TP Vinh cho biết; “Để đảm bảo sức khỏe cho cho học sinh, nhà trường đã tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử trùng, lau chùi các lớp học, phòng làm việc và các khu khác trong nhà trường. Tiến hành sắp xếp lại các phòng học, lớp học đảm bảo giãn cách theo đúng quy định. Mua sắm xà phòng, dụng cụ đo thân nhiệt, nước sát khuẩn và làm thêm khu rửa tay cho học sinh khi đến trường, với quan điểm học sinh thật sự an toàn mới được vào lớp học” 
Các em học sinh trường Tiểu học Hồng Sơn được đo nhiệt độ trước lúc vào cổng
Các em học sinh trường Tiểu học Hồng Sơn được đo nhiệt độ trước lúc vào cổng
Khu vực rửa tay cho học sinh được bố trí nhiều nơi nhằm giúp các em thuận tiện hơn
Khu vực rửa tay cho học sinh được bố trí nhiều nơi nhằm giúp các em thuận tiện hơn
Mỗi lớp, học sinh giãn cách nhau 1,5 mét theo đúng quy định
Mỗi lớp, học sinh giãn cách nhau 1,5 mét theo đúng quy định
Ngoài ra, các nhà trường cũng yêu cầu phụ huynh khi đưa đón học sinh phải đeo khẩu trang đúng cách cho trẻ. Trước lúc đưa học sinh đến trường, phụ huynh cần kiểm tra thân nhiệt cho con. Nếu học sinh bị ho, sốt nhiệt độ cao trên 37,5 độ thì phụ huynh nên cho con nghỉ và đưa đến cơ sở y tế và báo với giáo viên chủ nhiệm.   
Việc tổ chức giãn cách từ ngoài cổng trước khi vào lớp được trường Tiểu học Lê Lợi, TP Vinh triển khai đầu giờ
Việc tổ chức giãn cách từ ngoài cổng trước khi vào lớp được trường Tiểu học Lê Lợi, TP Vinh triển khai đầu giờ
100% học sinh được rửa tay bằng nước sát khuẩn và đo nhiệt độ
100% học sinh được rửa tay bằng nước sát khuẩn và đo nhiệt độ
Không những học sinh mà kể cả giáo viên đều thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng, chống dịch trong nhà trường
Không những học sinh mà kể cả giáo viên đều thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng, chống dịch trong nhà trường
Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, để đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh, các nhà trường đã xây dựng các phương án giãn cách trong trường lớp. Theo đó, các khối 3, 4, 5 sẽ học buổi sáng, các khối 1, 2 học buổi chiều. Giờ ra về, mỗi khối được giãn ra cách nhau không quá 10 phút để tránh tình trạng tập trung đông người sẽ không đảm bảo khoảng cách.
 
Với các trường Mầm non, ngoài sự háo hức gặp lại bạn bè, thầy cô thì một số em có tâm lý sợ hãi. Đặc biệt một số em không chịu vào lớp, phải nhờ sự giúp đỡ của giáo viên phụ trách đưa vào. Đối với việc đảm bảo kiến thức cho trẻ sau thời gian nghỉ dịch dài, nhiều trường đã chủ động quán triệt cho từng giáo viên mỗi lớp có những bài giảng bằng clip để gửi cho phụ huynh nhằm giúp các em học tại nhà. Cô Nguyễn Thị Hồ - Hiệu trưởng trường Mầm non Hồng Sơn – TP Vinh chia sẻ; “Trong quá trình nghỉ dịch, nhà trường đã chủ động tuyên truyền cho phụ huynh các nội dung môn học quan trọng như; Môn học bảng chữ cái, toán chữ số, thì các cô xây dựng chương trình để tuyên truyền cho phụ huynh về cách dạy để trẻ nắm được. Tiếp theo đây, nhà trường cũng đã chỉ đạo về phía chuyên môn tập trung các chương trình làm sao cho phù hợp để đưa nội dung cần thiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo cháu nắm bắt được đầy đủ hơn.  
Các trẻ và phụ huynh đều kiểm tra và rửa tay sát khuẩn trước khi đưa vào lớp
Việc giãn cách, tạo lối đi cho phụ huynh và trẻ tại các trường Mầm non trên địa bàn TP Vinh được trường Mầm non Hồng Sơn thực hiện khá bài bản
Các trẻ và phụ huynh đều kiểm tra và rửa tay sát khuẩn trước khi đưa vào lớp
Các trẻ và phụ huynh đều kiểm tra và rửa tay sát khuẩn trước khi đưa vào lớp
Việc giãn cách tại mỗi phòng học được đảm bảo đúng quy định đề ra
Việc giãn cách tại mỗi phòng học được đảm bảo đúng quy định đề ra
Tuy nhiên, việc giãn cách học sinh trên gặp không ít khó khăn khi không gian vui chơi cho các bé bị thu hẹp lại
Tuy nhiên, việc giãn cách học sinh trên gặp không ít khó khăn khi không gian vui chơi cho các bé bị thu hẹp lại

 

.

Hồ Hưng

.