Thứ Bảy, 02/05/2020, 07:58 [GMT+7]

Lan tỏa 'văn hóa đọc' trong cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Từ nhiều năm nay, phong trào đọc sách trong CBCS luôn được Công an tỉnh Nghệ An quan tâm duy trì. Để văn hóa đọc trở thành việc làm thường xuyên, với vai trò nòng cốt, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, có sức lan tỏa.
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Nghệ An say mê đọc sách
Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Nghệ An say mê đọc sách
Hết giờ làm việc, ghé qua thư viện Công an tỉnh, chúng tôi nhìn thấy bên những dãy bàn, nhiều CBCS trẻ vẫn say sưa miệt mài bên những trang sách. Từ nhiều năm nay, phòng đọc sách này đã trở thành người bạn thân thiết đối với Thượng úy Bùi Văn Đạo, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị. Dù bận rộn với công việc, nhưng đồng chí Đạo vẫn không quên dành thời gian cho niềm đam mê đọc sách, nghiên cứu các tài liệu. “Ngoài niềm đam mê thì do yêu cầu công tác chuyên môn, đòi hỏi phải thường xuyên bổ sung các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Do vậy, sau giờ làm việc, tôi và đồng đội luôn dành thời gian lên thư viện để nghiên cứu tích lũy thêm kiến thức phục vụ hiệu quả công tác...”, Thượng úy Bùi Văn Đạo chia sẻ.
 
Hiện, thư viện Công an tỉnh có hơn 2.000 đầu sách về các chủ đề như: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND; di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; về Đảng, Nhà nước; về ANTT trong nước và quốc tế; sách về văn học, pháp luật... Hàng ngày, thư viện đều mở cửa, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập cho CBCS.  Để văn hóa đọc trở thành việc làm thường xuyên trong CBCS, nhất là đội ngũ CBCS trẻ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã đưa nội dung xây dựng văn hóa đọc là một nội dung quan trọng trong bộ tiêu chí để đánh giá chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của từng cơ sở đoàn hàng năm. 
 
Thượng úy Nguyễn Sỹ Nguyên, Ủy viên  BTV Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Nhằm nâng cao văn hóa đọc sách, ý thức đọc sách trong tập thể, CBCS, thời gian qua,  BTV Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động sáng tạo. Theo đó, chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn thành lập tủ sách nghiệp vụ, chính trị, pháp luật... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày sách Việt Nam, tầm quan trọng của văn hóa đọc hiện nay cho đoàn viên, thanh niên trong các đơn vị thông qua các hình thức như: Tăng cường các tin, bài giới thiệu về ngày sách trên các kênh thông tin của Đoàn các cấp, giới thiệu những mô hình, cách làm sáng tạo của cấp bộ Đoàn và của đoàn viên, thanh niên trong Công an Nghệ An trong việc xây dựng văn hóa đọc. Duy trì đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tại 47/47 cơ sở Đoàn. Đội ngũ này là thành phần nòng cốt trong tuyên truyền, đi đầu phát triển văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, triển khai mô hình tặng sách thay cho các vật phẩm khác tại các chương trình, buổi lễ. 
 
Đẩy mạnh văn hóa đọc trong CBCS Công an Nghệ An, năm 2019, tham gia Hội thi Liên hoan tuyên truyền, giới thiệu sách trong Công an nhân dân với chủ đề “Công an nhân dân khắc ghi lời Bác dặn” do Bộ Công an tổ chức, Công an Nghệ An đã xuất sắc giành giải A; tại Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi, thí sinh đến từ đơn vị Công Nghệ An đạt giải Nhất...
 
Những ngày này, hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, BTV Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo chủ đề trọng tâm. Cụ thể, triển khai các mô hình nâng cao văn hóa đọc như: Mỗi ngày một cuốn sách, mỗi ngày một mẫu chuyện thông qua hình thức đọc sách online, sinh hoạt đoàn online, tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Hội sách trực tuyến quốc gia do Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức trên địa chỉ website: Book365.vn... Vận dụng, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư, phát triển văn hóa đọc tại cộng đồng, đặc biệt chú trọng đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hướng đến các nhóm người ít có điều kiện đọc sách...
 
Phát triển phong trào đọc sách, báo, xây dựng văn hóa đọc, đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong mỗi CBCS CAND là một nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược mà Bộ Công an quan tâm trong những năm qua. Điều đó được thể hiện rõ tại Kế hoạch số 132 ngày 20/6/2018 của Bộ Công an “Về phát triển văn hóa đọc trong CAND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, nhằm xây dựng và phát triển thói quen, hình thành nhu cầu, kỹ năng đọc trong CBCS CAND. Thời gian tới, tập trung hoàn thành giai đoạn II dự án “Thư viện điện tử CAND, kết nối, chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống các thư viện”, tiến tới lộ trình đầu tư một số thư viện trọng điểm để xây dựng thư viện điện tử...
.

Phan Tuyết

.