Thứ Ba, 01/12/2020, 18:15 [GMT+7]

Lễ kỷ niệm 75 năm ngành Lâm nghiệp Việt Nam

(Congannghean.vn)-Chiều 1/12, tại TP Vinh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Dự lễ kỷ niệm, về phía Trung ương có các đồng chí: Nông Đức Mạnh - nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương (TW) Đảng; Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; các đồng chí Ủy viên TW Đảng: Trịnh Đình Dũng - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;  Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng TW Đảng.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Ban Tổ chức, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn đã đọc Thư chúc mừng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Kỷ niệm 75 năm ngành Lâm nghiệp Việt Nam.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Trình bày diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã khái quát những thành tựu to lớn của ngành Lâm nghiệp Việt Nam trong 75 năm hình thành và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện khát vọng chung của ngành Lâm nghiệp trong giai đoạn tới là “Lâm nghiệp Việt Nam hiện đại và sáng tạo; phát triển hài hòa và bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường; có vị thế quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”, ngành cần tập trung nuôi dưỡng, phục hồi, làm giàu rừng tự nhiên, nâng cao năng suất chất lượng rừng trồng; đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ lâm sản chủ động cho công nghiệp chế biến gỗ lâm sản xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Cùng với đó, thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững đất 3 loại rừng được quy hoạch cho lâm nghiệp; huy động tối đa các nguồn lực xã hội, thu từ dịch vụ môi trường và lâm sản, dược liệu dưới tán rừng…

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trình bày diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm
Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT trình bày diễn văn khai mạc Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những thành quả của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành Lâm nghiệp trong chặng đường 75 năm. Hiện nay, Việt Nam đứng thứ 2 châu Á và đứng đầu Đông Nam Á về xuất khẩu lâm sản. Từ năm 1990 - 2020, tỷ lệ che phủ rừng tăng trên 14,7%, tương đương 5,6 triệu ha rừng… Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành Lâm nghiệp cần tập trung tái cơ cấu ngành gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; tập trung công tác bảo vệ rừng, nhất là đối với rừng tự nhiên; cung cấp đa dạng các dịch vụ môi trường rừng, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân nông thôn, miền núi, dân tộc thiểu số và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cùng với đó, tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững đất, rừng được quy hoạch cho lâm nghiệp; đảm bảo sự tham gia rộng rãi, bình đẳng của các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội vào các hoạt động lâm nghiệp…

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Dấu ấn những hành trình xanh” với nhiều tiết mục đặc sắc về ngành Lâm nghiệp Việt Nam.
     

.

Thùy Dương