Thứ Ba, 17/11/2020, 16:52 [GMT+7]

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Công an tỉnh Nghệ An

(Congannghean.vn)-Chiều 17/11, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Công an tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc

Trình bày báo cáo 11 tháng năm 2020, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Công an Nghệ An đã bám sát sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực cố gắng hoàn thành tiến độ, chất lượng các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, trong đó có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả cao. Nổi bật là Công an Nghệ An đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời, toàn diện, sát đúng tình hình, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm ANTT. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” phức tạp. Công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm được triển khai có hiệu quả, tỉ lệ điều tra khám phá đạt gần 90%, góp phần kìm giữ, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 6,9%. Nổi bật là đấu tranh triệt xóa 59 ổ nhóm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người; phát hiện, bắt gần 1.450 vụ, 1.940 đối tượng, thu giữ hàng trăm kg ma túy các loại…. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được duy trì thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, được cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện rõ nét thông qua tỉ lệ đánh giá mức độ rất hài lòng, hài lòng của nhân dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại “Bộ phận một cửa” của Công an các đơn vị, địa phương. Năm 2020, là năm thứ 5 liên tiếp Công an Nghệ An tiếp tục được Bộ Công an xếp thứ Nhất về công tác cải cách hành chính.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an Nghệ An báo cáo một số kết quả công tác của Công an Nghệ An trong thời gian qua
Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an Nghệ An báo cáo một số kết quả công tác của Công an Nghệ An trong thời gian qua

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn Nghệ An nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung diễn biến phức tạp, cụ thể có 15 đợt không khí lạnh, 9 đợt nắng nóng, nhất là ảnh hưởng trực tiếp của 3 đợt thiên tai lớn: Cơn bão số 7 và 2 đợt mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão làm chết 15 người, 13 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng. Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo phòng, chống thiên tai, tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống lụt bão tại cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện ứng phó theo  phương châm “4 tại chỗ”; ứng trực 100% quân số, đồng thời huy động CBCS tăng cường xuống cơ sở, phối hợp các ngành chức năng, chính quyền địa phương di dời, sơ tán gần 2.000 hộ gia đình, tàu thuyền đến nơi an toàn. Đặc biệt, đã tăng cường 11 xuồng máy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 50 CBCS trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân dân Hà Tĩnh di dời người và tài sản đến nơi an toàn trong đợt lũ từ ngày 5 - 19/10 vừa qua. Tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ số tiền và vật chất trị giá hơn 3,7 tỉ đồng trao tặng Công an và đồng bào các tỉnh miền Trung.

Tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các mặt công tác mà Công an Nghệ An đạt được từ đầu năm đến nay. Đồng chí Thứ trưởng đặc biệt biểu dương Công an Nghệ An đã nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, dũng cảm, không ngại hiểm nguy, kịp thời có mặt tại các điểm xung yếu, giúp đỡ nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong các đợt thiên tai bão lũ diễn ra trên địa bàn, cũng như tăng cường cho Công an tỉnh Hà Tĩnh, thể hiện tình cảm keo sơn, gắn bó của Công an và nhân dân 2 tỉnh. Ghi nhận những thành tích xuất sắc của Công an Nghệ An trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân. Thừa ủy quyền đồng chí Bộ trưởng, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Bằng khen cho 2 tập thể là Phòng Hậu cần và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và 5 cá nhân xuất sắc. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao tặng Công an Nghệ An 50 triệu đồng khắc phục hậu quả trong đợt lũ lụt vừa qua
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao số tiền 50 triệu đồng của Bộ Công an hỗ trợ cho Công an Nghệ An khắc phục hậu quả trong đợt lũ lụt vừa qua

Ngay sau buổi làm việc, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đã có chuyến thăm và tặng quà cho Công an huyện Hưng Nguyên và Công an xã Hưng Trung, đây là địa bàn thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng đã trao tặng Công an huyện Hưng Nguyên 50 triệu đồng; cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Hưng Trung 20 triệu đồng và Công an xã Hưng Trung 20 triệu đồng để khắc phục thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân.
Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân.
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc
Dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng trao thưởng 2 tập thể phòng Cảnh sát giao thông và phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, mỗi đơn vị 20 triệu đồng
Dịp này, đồng chí Thứ trưởng cũng trao thưởng 2 tập thể phòng Cảnh sát giao thông và phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, mỗi đơn vị 20 triệu đồng
Tại buổi làm việc với Công an huyện Hưng Nguyên, đồng chí Thứ trưởng biểu dương lực lượng công an đã chủ động ứng phó với đợt bão lũ vừa qua
Tại buổi làm việc với Công an huyện Hưng Nguyên, đồng chí Thứ trưởng biểu dương lực lượng công an đã chủ động ứng phó với đợt bão lũ vừa qua
Đồng chí Trưởng Công an xã Hưng Trung báo cáo kết quả sau khi lực lượng Công an chính quy về địa phương
Đồng chí Trưởng Công an xã Hưng Trung báo cáo kết quả sau khi lực lượng Công an chính quy về địa phương
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao tặng 40 triệu đồng cho chính quyền, nhân dân và Công an xã Hưng Trung
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao tặng số tiền 40 triệu đồng của Bộ Công an hỗ trợ chính quyền, nhân dân và Công an xã Hưng Trung khắc phục hậu quả lũ lụt
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Công an xã Hưng Trung
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng Công an xã Hưng Trung

 

.

Huyền Thương