Thứ Sáu, 30/10/2020, 22:44 [GMT+7]

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An trực tiếp chỉ đạo sơ tán, đảm bảo an toàn cho người dân

(Congannghean.vn)-Hoàn lưu do bão đã gây mưa to và rất to trên địa bàn huyện Nghi Lộc, lượng mưa phổ biến trong 2 ngày 29-30/10 xấp xỉ 400mm. Điều này khiến cho nhiều tuyến đường trên địa bàn Nghi Lộc bị chia cắt; nhiều xã bị ngập úng thậm chí bị cô lập như: Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Nghi Phương, Nghi Hoa…

Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác trực tiếp bàn phương án di dời dân tại huyện Nghi Lộc
Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh và đoàn công tác trực tiếp bàn phương án di dời dân tại huyện Nghi Lộc. Ảnh: Tiến Dũng

Trước tình hình trên, ngày 30/10, đồng chí Thái Thanh Quý -  Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an, quân đội, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai phương án sơ tán dân đến nơi an toàn.

Theo đó, lực lượng chức năng đã di chuyển 2000 nhân khẩu ở các vùng bị ngập nặng, nơi có nguy cơ bị sạt lở; đồng thời bố trí nhân lực để hỗ trợ người dân kê cao các loại tài sản, chằng chống nhà cửa, bảo vệ an toàn cho người dân.

Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng CAH Nghi Lộc triển khai công tác ứng cứu và đảm bảo ANTT
Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng CAH Nghi Lộc triển khai công tác ứng cứu và đảm bảo ANTT. Ảnh: Tiến Dũng

Tại buổi làm việc của đoàn công tác, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Nghệ An đã chỉ đạo Công an Nghi Lộc huy động tối đa lực lượng để triển khai chốt chặn các tuyến đường, kiên quyết không để người dân và phương tiện di chuyển vào vùng bị ngập, vùng có nguy cơ sạt lở; kết hợp với  tăng cường nắm tình hình, đề phòng các loại tội phạm lợi dụng mưa lũ để hoạt động, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản.

Đến 30/10, Nghi Lộc có 22/29 xã, thị trấn bị ngập úng, các xã Nghi Mỹ, Nghi Thuận,  Nghi Đồng bị cô lập hoàn toàn, có nơi bị ngập úng trên 2m. Một số điểm trên đường N5 bị sạt lở núi nghiêm trọng, gây cản trở giao thông. 1640 hộ dân bị ngập, 01 trang trại gà tại xã Nghi Hưng bị ngập lụt toàn phần chết 9000 con gà. Hơn 500ha lúa mùa muộn, 800ha ngô và gần 1000ha hoa màu khác bì chìm trong nước lũ...
 Công an Nghi Lộc di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập sâu
Công an Nghi Lộc di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập sâu. Ảnh: Văn Hải
Vận chuyển tài sản của người dân đến khu vực an toàn
Vận chuyển tài sản của người dân đến khu vực an toàn. Ảnh: Văn Hải
Kiên quyết không để người dân và phương tiện đi vào nơi nguy hiểm
Kiên quyết không để người dân và phương tiện đi vào nơi nguy hiểm. Ảnh: Tiến Thành

 

.

PV