Thứ Sáu, 20/11/2020, 09:15 [GMT+7]
Công an xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

Ra mắt mô hình 'Giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng'

(Congannghean.vn)-Được sự nhất trí của chính quyền địa phương và các ngành liên quan, vừa qua, Công an xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành long trọng tổ chức lễ ra mắt mô hình “Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân doanh nghiệp tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”.
Đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình cùng ký cam kết thi đua
Đại biểu tham dự lễ ra mắt mô hình cùng ký cam kết thi đua
Cụ thể, căn cứ Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND của UBND huyện Yên Thành về việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Công an xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành tổ chức ra mắt mô hình “Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, vận động các tầng lớp nhân dân doanh nghiệp tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”. 
 
Đây là mô hình với mục đích tập hợp các cơ quan, đoàn thể, tổ chức quần chúng, doanh nghiệp cùng chung tay, xóa bỏ mặc cảm, giúp đỡ, tạo công ăn việc làm cho những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ổn định cuộc sống, tham gia các mặt công tác xã hội, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Từ đó, xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến, làm gương cho quần chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác  phối hợp giữa Công an xã và các ban, ngành, đoàn thể, các cấp nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần vận động toàn dân tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc nổi lên ngay tại cơ sở, không để phát sinh, hình thành “điểm nóng”, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
 
Tham dự buổi ra mắt mô hình có đại diện UBND huyện, lãnh đạo Công an huyện, lãnh đạo chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự có mặt của hơn 80 người đã chấp hành xong án phạt tù đang sinh sống ở địa phương đến tham dự. Tại buổi ra mắt, người chấp hành xong án phạt tù đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực để công tác tái hòa nhập cộng đồng phát huy được tính hiệu quả trong thời gian tới.
.

Đ. Thắng

.