Thứ Sáu, 17/07/2020, 15:16 [GMT+7]

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Congannghean.vn)-Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc thành công, tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội
Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết do Đại hội đề ra, Đại hội đã dân chủ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí; 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục được tin tưởng giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; 2 đồng chí Nguyễn Văn Lư và Trần Ngọc Tú tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu để bầu 33 đồng chí vào Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ TP Vinh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phan Đức Đồng – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Sự thành công của Đại hội có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương; là động lực thúc đẩy Đảng bộ vươn lên ngang tầm nhiệm vụ mới; xây dựng TP Vinh phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị hiện đại, văn minh, giàu mạnh và sớm trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ.

Tặng hoa chia tay các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ khoá XXIII không tham gia BCH Đảng bộ khoá XXIV.
Tặng hoa chia tay các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ khoá XXIII không tham gia BCH Đảng bộ khoá XXIV.

Đồng chí Phan Đức Đồng cũng mong muốn tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần gương mẫu, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết để xây dựng Đảng bộ TP Vinh trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ bế mạc Đại hội.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ bế mạc Đại hội.

 

.

Quang Phong