Thứ Năm, 16/07/2020, 17:09 [GMT+7]

Đảng bộ Thành phố Vinh: Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Congannghean.vn)-Sáng 16/7, Đảng bộ Thành phố Vinh chính thức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.
 
Tham dự Đại hội, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và 300 đại biểu đại diện cho 24.403 đảng viên trong toàn Đảng bộ TP Vinh.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh Đại hội
Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp cùng sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Đảng bộ TP Vinh đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 
 
Trong đó, kinh tế TP Vinh tiếp tục phát triển và là đầu tàu tăng trưởng của tỉnh Nghệ An. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 8,62%, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015. Giá trị gia tăng chiếm khoảng 24,6% tổng giá trị gia tăng của tỉnh; giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 104,95 triệu đồng. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán giao. Năm 2020, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.470 tỷ đồng, gấp 1,82 lần so với năm 2015.
 
Dịch vụ phát triển tương đối nhanh, đa dạng, nhất là các lĩnh vực thương mại, du lịch, tài chính ngân hàng, viễn thông, vận tải. Công nghiệp, xây dựng có bước tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả tích cực. Doanh nghiệp và kinh tế tập thể phát triển nhanh, đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực. Công tác thu hút đầu tư và hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần quan trọng và phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế của thành phố.
 
Trên lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị, tài nguyên và môi trường có nhiều tiến bộ; huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện tốt hơn. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP Vinh tiếp tục được đảm bảo, giữ vững. 
 
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân TP Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, đổi mới rõ nét hơn.
 
Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa xứng tầm với đô thị loại I, các yếu tố trung tâm vùng hình thành chậm; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực có mặt còn yếu kém;…
 
Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, Đại hội đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Mở rộng không gian đô thị, huy động hiệu quả mọi nguồn lực đưa TP Vinh phát triển nhanh, bền vững, đồng thời kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh; Từng bước xây dựng nền tảng của đô thị thông minh và sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ.
 
Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo trình đại hội. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề về công tác quy hoạch, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn gắn với bố trí, sử dụng cán bộ; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
 
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đề nghị Đại hội cần tiếp tục phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan nhằm đề ra giải pháp khắc phục và tạo bước tiến nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới. 
 
Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ TP Vinh khóa XXIV gồm 40 đồng chí; bầu ra 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ TP Vinh nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ TP Vinh nhiệm kỳ 2015 – 2020
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Vinh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

.

Quang Phong

.